Tinh Hoa

“Chính quyền Gadhafi giấu vũ khí trong các đại sứ quán Libya khắp thế giới”

Nhà cựu lãnh đạo Libya Gadhafi.

Các vũ khí bao gồm súng ngắn, lựu đạn và vật liệu chế tạo bom và được vận chuyển sử dụng các túi ngoại giao. Chúng có thể được nhằm để sụng trong các vụ ám sát nhằm vào những phần tử chống đối Libya, hoặc cho các sứ mệnh chống lại các quốc gia có đại sứ quán.

Quy mô của hệ thống giờ đây đã được tiết lộ lần đầu tiên khi giới lãnh đạo mới vốn lật đổ ông Gadhafi hồi năm ngoái tiếp quản việc kiểm soát các đại sứ quán và phát hiện các vũ khí, Mohammed Abdul Aziz, Thứ trưởng ngoại giao Libya, cho biết.

Các quan chức của Gadhafi đã vận chuyển vũ khí tới “nhiều nước tại châu Phi, châu Á và châu Âu. Không chỉ là 2 hoặc 3 quốc gia”, ông Aziz nói trong một cuộc phỏng vấn với báo chí phương Tây.

“Không ai biết kế hoạch đó là gì. Chúng được chuẩn bị để chống lại các nước sở tại hay chống lại người Libya? Không ai biết rõ. Thành thực mà nói, mọi thứ đều có thể xảy ra với chính quyền cũ”, ông Aziz cho hay.

Khi được hỏi liệu số vũ khí được cất giấu tại các đại sứ quán Libya có nằm trong một hoạt động có sắp đặt của chính quyền Gadhafi hay không, ông Aziz đáp: “Tôi không nghi ngờ gì”.

Trong 42 năm cầm quyền, ông Gadhafi thường xuyên bị cáo buộc xuất khẩu bạo lực.

Vụ đánh bom một máy bay Mỹ trên bầu trời thành phố Lockerbie, Scotland và vụ nổ súng nhằm vào nữa cảnh sát Anh Yvonne Fletcher bên ngoài đại sứ quán Libya ở London là hai trong số những vụ việc nghiêm trọng nhất.

Ngoại giao nòng súng

Trong 6 tháng qua, khi những người trung thành với Gadhafi mất quyền kiểm soát các đại sứ quán nước ngoài, vũ khí đã được phát hiện tại các đại sứ quán Libya ở Hy Lạp, Ai Cập và Morocco.

Các nguồn tin báo chí địa phương cho biết Athens hồi tháng 2 đã phát hiện 30 khẩu súng ngắn, 2 súng tự động, 15kg chất nổ dẻo, các kíp nổ, 2 lựu đạn cầm tay, các thiết bị hãm thanh và các thiết bị ghi âm.

Số vũ khí được tìm thấy ở thủ đô Rabat của Morocco bao gồm các phương tiện gài mìn và lựu đạn.

Thứ trưởng ngoại giao Libya cho biết các phát hiện được công bố cho tới nay mới chỉ là một phần của “tảng băng trôi”, mặc dù ông nói thêm rằng không thể cung cấp danh sách các đại sứ quán Libya nơi vũ khí được tìm thấy.

Ông Aziz không tin rằng các vũ khí không được tìm thấy trong đại sứ quán Libya ở Mỹ, nhưng được tìm thấy tại các đại sứ quán ở châu Âu, cũng như các lục địa khác.

Các đại sứ quán Libya đang đàm phán với chính phủ các quốc gia sở tại để nộp vũ khí hoặc đưa trở lại Libya.

Theo Công ước Vienna, hiệp ước quốc tế về quan hệ ngoại giao, các chính phủ phải ngăn chặn các đại sứ quán nước ngoài giấu vũ khí. Tuy nhiên, một quốc gia sở tại không có quyền lục soát một đại sứ quán.

Công ước Vienna quy định rằng hàng hoá được gửi đi và đến đại sứ quán bằng túi ngoại giao chỉ được chứa các tài liệu hoặc vật dụng phục vụ mục đích chính thức, nhưng các túi ngoại giao này được miễn trừ bị kiểm tra an ninh hoặc thu giữ.

An Bình
Theo Reuters