Tinh Hoa

Tấn công khủng bố căn cứ quân sự Pakistan, nhiều binh sỹ bị bắt cóc


Khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn cứ Mehran, lực lượng biệt kích đang chiến đấu với các tay súng.

Người ta nghe thấy những tiếng nổ lớn, và sau đó là những cột lửa và khói bốc lên khi các phần tử có vũ trang đột kích cùng lúc vào nhiều khu vực của căn cứ không hải quân Mehran. Tin tức ban đầu cho biết các phiến quân đã bắt giữ nhiều con tin, trong đó có các binh sỹ Trung Quốc.

Các quan chức gọi đây là một vụ tấn công khủng bố, và lực lượng biệt kích đang chiến đấu với các tay súng vẫn ẩn náu cùng con tin bên trong căn cứ quân sự này.

Theo các quan chức Pakistan, trong vụ khủng bố bắt đầu vào khoảng 10h30 tối chủ nhật (giờ địa phương), có khoảng từ 15 đến 20 phần tử đã xông vào 3 nhà chứa máy bay ở căn cứ Mehran. Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik nói: “Chúng tôi đã khống chế chúng trong một toà nhà và một chiến dịch đang được tiến hành để bắt giữ hoặc tiêu diệt chúng”.

“Chúng được trang bị những vũ khí tinh vi”, người phát ngôn hải quân, ông Commodore Irfan ul-Haq nói.

8 tiếng sau khi bắt đầu vụ việc, tiếng nổ, tiếng súng bắn vẫn vang lên từ bên trong căn cứ, trong khi lực lượng an ninh triển khai thêm quân để đối phó với các chiến binh.

Taliban Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm đang tiến hành vụ tấn công. “Đây là trả thù cho cái chết của Osama bin Laden. Đây là bằng chứng chứng tỏ chúng tôi vẫn đoàn kết và mạnh mẽ”, kẻ được cho là phát ngôn viên của nhóm này, Ehsanullah Ehsan, cho hay.

Các tay súng đã gây ra nhiều vụ nổ trước khi đấu súng quyết liệt với các binh sỹ bên trong căn cứ.

Khói lửa bốc lên từ hiện trường.

Được biết mục tiêu ban đầu của chúng là máy bay đậu trên đường băng và thiết bị trong nhà chứa máy bay gần đó.

Các nhân chứng cho hay chiến binh đã dùng rocket chống tăng để phá hủy nhiều máy bay. Trong số này có cả chiến đấu cơ chống tàu ngầm nổi bật của Pakistan, P-3C Orion, do Mỹ sản xuất.

Ít nhất 2 chiếc máy bay trị giá nhiều triệu USD này bị bốc cháy.

Sau đó các tay súng nổ súng bừa bãi, giết chết nhiều binh sỹ, quan chức khi chúng xông thẳng vào trung tâm căn cứ.

Lính đặc nhiêm và lính thủy đánh bị hải quân đã đáp trả. Hàng chục tiếp viện quân khác cũng được điều đến. Giới chức trách cho biết một số chiến binh đã bị tiêu diệt.

Những tay súng còn lại đã bắt cóc nhiều quan chức, trong đó có các quân nhân Trung Quốc bên trong một tòa nhà. Lính đặc nhiệm đang được cử đến để giải cứu họ.

Binh sỹ Pakistan phong tỏa khu vực xảy ra vụ tấn công, bắt cóc con tin.

Phe Taliban ở Pakistan đã thề sẽ trả đũa cho việc trùm khủng bố Osama Bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trên đất Pakistan hôm 2/5.

Lực lượng này đã tiến hành một vài vụ khủng bố kể từ khi đó.

Hôm 20/5, phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom gây chết người nhắm vào hai chiếc xe của lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Peshawar ở tây bắc Pakistan. Các giới chức cho biết một người Pakistan đi qua đường đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ Alberto Rodriguez nói rằng hai nhân viên chính phủ Mỹ bị thương nhẹ.

Người phát ngôn Taliban tuyên bố “sẽ thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công trong tương lai”.

*Tiếp tục cập nhật

Khói lửa bốc lên từ căn cứ Mehran:

Phan Anh – Việt Hà

Theo BBC, Express Tribune