Tinh Hoa

10 kỷ lục tuyệt vời giúp huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long được nhớ mãi

Tuy đã qua đời hơn 40 năm, nhưng cái tên Lý Tiểu Long vẫn không ngừng được lưu truyền trên toàn thế giới. Dưới đây là 10 kỷ lục tuyệt vời của Lý Tiểu Long sẽ cho mọi người biết lý do vì sao huyền thoại võ thuật này được nhớ mãi cho đến tận ngày nay.

1. Khi đạo diễn điện ảnh ghi hình động tác của Lý Tiểu Long, vì tốc độ quá nhanh, không thể dùng máy quay kiểu 24 cảnh mỗi giây được, ít nhất phải dùng máy quay 32 cảnh mỗi giây thì mới quay được.

Vì tốc độ quá nhanh, không thể dùng máy quay kiểu 24 cảnh mỗi giây được, ít nhất phải dùng máy quay 32 cảnh mỗi giây thì mới quay được.(Ảnh cắt từ video)

2. Dưới đây là cách Lý Tiểu Long luyện tập cơ bụng, tư thế này được gọi là “cờ rồng”, ông có thể duy trì được tư thế này trong hơn 30 phút.

3. Lý Tiểu Long có thể chỉ dùng 2 ngón tay – ngón cái và ngón trỏ để làm động tác chống đẩy, và làm được khoảng 200 cái.

Màn biểu diễn chống đẩy với hai ngón tay của Lý Tiểu long tại Mỹ khiến người xem kinh ngạc.

4. Vào khoảnh khắc đối thủ muốn nắm đồng tiền trong tay, Lý Tiểu Long có thể nhanh chóng tráo đồng tiền trong tay anh ta.

5. Qua xác định cho thấy tốc độ tấn công của Lý Tiểu Long trong phạm vi 1m chỉ cần 5% của giây. Trong ảnh là chiêu “quyền 1 inch”, ông giữ chắc cơ thể và đấm ra một quyền, lực tấn công của cú đấm này đủ để khiến người đối diện ngã xa ra sau (vì thế nên họ đã để sẵn ghế).

6. Lý Tiểu Long từng bất cẩn khi dùng sức đá Bob Wall trong lúc đóng phim, kết quả là Bob Wall ngã xuống và bị gãy tay.

Bob Wall là bạn thân và cũng là đồng nghiệp của Lý Tiểu Long, tuy bị Lý Tiểu Long đá bị thương, nhưng ông hoàn toàn không bận tâm vì là phim võ thuật, vì thế ông từng đóng 3 bộ phim điện ảnh của Lý Tiểu Long.

7. Vì thể trọng của Lý Tiểu Long vốn rất nhẹ, nặng nhất cũng chỉ có thể được 75kg, nhưng ông có thể hít xà 1 tay trên 50 lần và còn có thể chống đẩy trong khi mang 60kg trên lưng.

8. Năm 1962, một đối thủ đến từ Seattle từng bị Lý Tiểu Long đánh bại 2 lần đến thách thức ông, khi đó người này đã đạt đến đẳng cấp cao nhất của karatedo, và thế là Lý Tiểu Long quyết tâm chiến thắng với tư cách đại diện cho Vịnh Xuân Quyền, cuối cùng ông đã dùng 15 quyền và 1 cú đá đánh bại đối thủ trong vòng 11 giây.

9. Năm 1970, khi Lý Tiểu Long tập nâng tạ 60kg, ông bị thương dây thần kinh gần xương chậu, bác sĩ muốn ông nằm trên giường nghỉ ngơi và cho biết ông không thể đánh võ được nữa; nhưng Lý Tiểu Long vẫn đóng những bộ phim để đời của mình trong khoảng từ năm 1971-1973.

10. Lý Tiểu Long có thể dùng côn nhị khúc đánh ra một lực nặng 1600 Pounds.

Theo trithucvn