Tinh Hoa

10 cán bộ chủ chốt của một xã dùng bằng giả

Thứ Hai (20/7), Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trong quá trình rà soát nhân sự, đã phát hiện ra 10 cán bộ xã Quảng Tân sử dụng bằng cấp III không hợp pháp.

Trong 10 cán bộ xã Quảng Tân bị phát hiện dùng bằng giả này, có cả Phó chủ tịch, Phó bí thư, Trưởng công an xã, Phó chủ tịch UBND, HĐND xã, hội nông dân, phụ nữ…

Được biết, những người này đều đã học hết cấp III nhưng không đậu tốt nghiệp nên nhờ người quen làm bằng giả, nhằm đủ tiêu chuẩn làm cán bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức cho biết, cơ quan này đã nhắc nhở những người này tự nguyện rút khỏi danh sách đại biểu đi dự đại hội cấp trên, đồng thời thống nhất không bố trí họ nắm giữ các chức vụ chủ chốt của xã.

Vấn nạn dùng bằng giả trong các cán bộ xã, huyện, tỉnh không còn là điều gì mới lạ ở Việt Nam. Trước đó, nhiều nơi đã xảy ra rất nhiều vụ việc tương tự.

Gần đây nhất, chiều ngày 7/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương (BTVHD) đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Phạm Thu Nga, Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT phường Nhị Châu.

Trước đó, ngày 6/5, BTVHD cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Trần Thị Phương – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường Nhị Châu, TP Hải Dương, với hình thức kỷ luật cách chức Đảng ủy viên phường Nhị Châu khóa 25.

Bà Nga đã sử dụng bằng của Trường Đại học Kinh tế quốc dân không hợp pháp, còn bà Phương đã sử dụng bằng giả Đại học Trường Đại học Luật Hà Nội để khai lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ công chức nhằm được bổ nhiệm đề bạt vào chức vụ lãnh đạo của địa phương và chuyển ngạch, xếp lương, phụ cấp.

Theo Vnexpress