Tinh Hoa

10 cách tuyệt vời biến những vật dụng cũ trông như mới

Bạn đang buồn phiền vì những món đồ yêu thích trong nhà ngày càng cũ kỹ đi? Vậy chắc hẳn bạn chưa biết đến những giải pháp tuyệt vời dưới đây.

(Ảnh: Internet)

Thớt

Bạn có thể làm sạch thớt với một miếng bọt biển ngâm trong hỗn hợp nước cốt chanh và muối.

Nồi đồng

Nồi đồng được coi là loại dụng cụ tốt nhất để nấu ăn. Để giúp chúng trông mới trở lại, hãy sử dụng muối và giấm. Chỉ cần rắc muối trên bề mặt chiếc nồi, sau đó đổ một chút dấm lên và chà bằng một miếng bọt biển cứng.

Khay nướng bánh

Bạn có thể đánh bay vết mỡ cháy bám trên khay nướng bánh bằng cách sử dụng hỗn hợp Hydrogen peroxide (Oxy già) và soda. Phết hỗn hợp này lên khay nướng và để nó trong 30 phút, sau đó rửa sạch.

Thảm

Để làm sạch tấm thảm dính bẩn như trên, bạn sẽ cần một dung dịch một phần giấm và hai phần nước. Trộn dung dịch này trong một bình xịt, sau đó phun vào vết bẩn và che lên bằng một miếng vải ẩm. Bật bàn ủi lên, chỉnh nó ở chế độ hơi nước, và đặt trên vải trong 30 giây. 

Gạch

Giải pháp đơn giản cho trường hợp này là thuốc tẩy. Bạn chỉ cần trộn với nước theo tỉ lệ 1:1, đổ lên vết bẩn rồi dùng bàn chải chà sạch và đừng quên để mở của phòng cho thông thoáng trong khi làm việc.

Giày thể thao trắng

Bạn có thể làm cho đôi giày của mình trắng sáng trở lại bằng cách sử dụng hỗn hợp sau đây: Một muỗng nước rửa chén, 3 thìa Hydrogen peroxide, 2 thìa baking soda.

Đồ nội thất da

Lau sạch các vết trầy xước trên ghế sofa của bạn với dầu ô liu hoặc dầu cho em bé với một miếng vải cotton, sau đó để cho dầu khô trong một giờ. Nếu bạn vẫn còn thấy vết xước, hãy lặp lại các bước trên.

Túi da

Bạn có thể dễ dàng làm sạch các vết bẩn trên túi da bằng cách đơn giản là sử dụng khăn ướt để lau.

Khăn bông

Để phục hồi chiếc khăn bông của bạn, hãy giũ chúng bằng nước muối sau khi giặt. Đồng thời, khăn tắm của bạn sẽ trông mới lâu hơn nếu bạn phơi khô chúng trong một căn phòng thoáng khí hoặc ở ngoài trời.

Đĩa

Có một cách rất dễ dàng để loại bỏ vết trầy xước trên đĩa thức ăn. Bạn chỉ cần lau chùi chúng bằng loại nước đánh bóng đặc biệt dành cho đồ sứ.

Theo BrightSide