Vũ trụ của chúng ta đang trong quá trình giải thể

30/03/15, 16:38 Khoa học

Theo các nhà khoa học đến từ Anh và Mỹ thì vũ trụ của chúng ta đang trong quá trình giải thể, và sự giải thể này sẽ kết thúc sau vài chục tỉ năm nữa. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng tốc độ này là quá nhanh.

qe
Vũ trụ của chúng ta sẽ giải thể trong vài chục tỷ năm nữa.

“Vũ trụ của chúng ta đang trong quá trình sụp đổ và chúng tôi đã tìm thấy dấu vết của sự kiện thông qua vật chất tối“, Antonio Padilla, một chuyên gia đến từ trường Đại học Nottingham (Anh) nói.

Chúng tôi phát hiện ra rằng, các thiên hà đang tự xé toạc bản thân mình thành những mảnh nhỏ trong hàng chục tỉ năm nữa, một khoảng thời gian tương đối ngắn trong vũ trụ học“,  Nemanja Kaloper, một chuyên gia đến từ trường Đại học California (Mỹ) cho biết.

Padilla nói thêm rằng, “các dấu hiệu sớm ám chỉ sự diệt vong sẽ bắt dầu trong vài chục tỉ năm nữa mặc dù chúng ta vẫn chưa thể kiểm chứng điều này một cách thích đáng“.

Theo wikipedia, vũ trụ chúng ta được tạo nên bởi ba thành phần: vật chất thông thường, vật chất tối và năng lượng tối. Vật chất thông thường là những vật thể như hành tinh, sao. Vật chất tối là loại vật chất không nhìn thấy và tạo nên lực hấp dẫn để tạo thành thiên hà. Năng lượng tối tạo nên lực khiến vũ trụ giãn nở và sự giãn nở này đã được các nhà khoa học phát hiện từ năm 1998.

Thang đo lường được các chuyên gia sáng tạo nhằm so sánh khoảng cách giữa các cepheids, giúp xác định chính xác nhất độ giãn nở của vũ trụ.

Ludovic Van Waerbeke, một chuyên gia vật lý và thiên văn thuộc Đại học Leiden nói: “Kết quả nghiên cứu của chúng tôi xác nhận có một dạng năng lượng mà con người chưa biết khiến tốc độ giãn nở của vũ trụ tăng dần. Sự tăng tốc đó khiến vật chất tối giãn ra nhiều hơn, đúng như lập luận của Einstein”.

Theo cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), vũ trụ chúng ta đang giãn nở với tốc độ 74,3 ± 2,1 km mỗi giây trên một khoảng diện tích là 1 megaparsec (tương đương 3 triệu năm ánh sáng). Sự giãn nở này khiến vũ trụ phình to và khi đạt tới một điểm giới hạn, nó sẽ teo rút lại rồi nghiền nát tất cả mọi thứ trong đó. Đấy chính là thời điểm mà vũ trụ của chúng ta kết thúc.

Tổng Hợp

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x