Vụ ám sát anh trai ông Kim Jong-un: Một phụ nữ mang hộ chiếu Việt Nam bị bắt giữ

16/02/17, 08:47 Chưa phân loại

Theo thông tin từ nhà chức trách Malaysia, một phụ nữ mang giấy thông hành Việt Nam đã bị bắt vì bị tình nghi ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un.

Cảnh sát Hoàng gia Malaysia nói hôm 15/2 rằng người phụ nữ đã bị giữ lại tại Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur và cô ta mang các giấy thông hành của Việt Nam. (Ảnh: Internet)
Cảnh sát Hoàng gia Malaysia nói hôm 15/2 rằng người phụ nữ đã bị giữ lại tại Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur và cô ta mang các giấy thông hành của Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Cơ quan chức năng Malaysia đã bắt giữ một phụ nữ 28 tuổi mang hộ chiếu có tên Doan Thi Huong, sinh năm 1988. Hiện chưa có thông tin chi tiết về sự việc. Cảnh sát Malaysia không có bình luận thêm.

Trước đó, vào sáng thứ 4 ngày 15/2, cơ quan tình báo Hàn Quốc nói rằng có hai phụ nữ Triều Tiên đã tiêm thuốc độc vào ông Kim Jong-nam tại một cửa hàng ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ông Kim Jong-nam, 45 tuổi, là anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un và đã tị nạn ở nước ngoài trong 15 năm qua.

Theo mô tả của Hàn Quốc, ông Kim lúc đó chưa đi qua cửa an ninh và đang chuẩn bị đáp chuyến bay buổi sáng từ thủ đô Malaysia về nhà ở Macau, thì bị tấn công.

Phía Malaysia mới công bố hình ảnh do camera an ninh sân bay ghi lại một người phụ nữ bị nghi ngờ là thủ phạm tấn công, khi người này đang đợi taxi ngoài sân bay, ngay sau sự việc.

Báo Malay Mail cũng công bố một hình ảnh chụp một người phụ nữ bị cảnh sát nghi ngờ có tham gia vào vụ sát hại.

Camera an ninh sân bay ghi hình người phụ nữ tình nghi. (Ảnh: Twitter)
Camera an ninh sân bay ghi hình người phụ nữ tình nghi. (Ảnh: Twitter)

Kim Jong-nam từng tuyên bố rằng không có tham vọng chính trị. Tuy nhiên hai năm trước, trả lời kênh truyền hình Nhật Bản Asahi, Kim nói ông phản đối việc chuyển giao quyền lực trong gia đình. Tình báo Hàn Quốc cho rằng chính quyền Triều Tiên đã lên kế hoạch ám sát ông Kim từ 5 năm trước, nhưng không giải thích lý do.

Kim Jong-nam nói với các nhân viên sân bay rằng ai đó đã tấn công ông “từ phía sau” và xịt một chất lỏng vào mặt ông. Ông chết trong xe cứu thương trên đường đến bệnh viện.

Trưởng cơ quan điều tra tội phạm, Fadzil Ahmat, nói với báo Malaysia Star rằng: “Ông ấy nói với nhân viên lễ tân tại sảnh đi rằng có ai đó bịt mặt ông ấy từ phía sau và xịt một thứ chất lỏng”.

“Ông ấy yêu cầu giúp đỡ và ngay lập tức được đưa đến phòng khám ở sân bay. Tại đó, ông ấy bị đau đầu và ngất xỉu. Khi trên đường đến bệnh viện Putrajaya thì ông ấy tử vong”.

Cảnh sát Malaysia ban đầu xác nhận một người đàn ông Triều Tiên 45 tuổi bị chết, và xác định theo giấy tờ có tên Kim Chol, sinh ra ở Bình Nhưỡng. Hiện nay cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi và điều tra thủ phạm.

Trong khi đó phía Triều Tiên cho rằng ông Kim Jong-nam chưa chết, và đây là một “âm mưu” của Hàn Quốc, theo Telegraph.

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x