Vợ chồng sau tuổi 40: Không phải ai chinh phục ai, mà là ai nhường nhịn ai

13/02/20, 08:14 Đọc & Suy ngẫm

Người xưa có câu: “Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, trăm ngày vợ chồng thì tình sâu nghĩa dày”. Không duyên không nợ thì không thể kết đôi, nên biết bao dung hết thảy những ưu và khuyết điểm của đối phương thì chính là tình yêu thật sự.

Vợ chồng sau tuổi 40: Không phải ai chinh phục ai, mà là ai nhường nhịn ai - ảnh 1
Vợ chồng sau tuổi 40 nên là như vậy, đừng bao giờ nghĩ đến việc chinh phục đối phương. (Ảnh: Pixabay)

Vợ chồng sau tuổi 40 nên là như vậy, đừng bao giờ nghĩ đến việc chinh phục đối phương

“Đừng chinh phục đối phương”, đây chính là vấn đề trọng yếu nhất của các cặp vợ chồng. Chinh phục, là việc khiến cho giữa vợ chồng thường xảy ra xung đột.

Bàn luận ai đúng, ai sai, ai là người làm tổn thương, ai là người quá đáng… Những điều này đều là tối kỵ trong mối quan hệ vợ chồng.

Vợ chồng tốt luôn biết ‘giả khờ’ trước đối phương, yêu thương nhau, chấp nhận những khuyết điểm của nhau. Có thể yêu luôn những thiếu sót của nhau, đó mới là một tình yêu chân thành.

Nếu như 2 người không muốn vì nhau mà trở nên “ngốc nghếch” một chút, đều khôn khéo, những chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày đều muốn làm sáng tỏ đến cùng, thì chắc chắn cuộc sống sẽ không thoải mái, luôn phải dè dặt, lo lắng, không hề vui vẻ.

Đừng dùng lí trí mà hãy dùng con tim

Vợ chồng sau tuổi 40: Không phải ai chinh phục ai, mà là ai nhường nhịn ai - ảnh 2
Hãy dùng con tim. (Ảnh: Pixabay)

Sau tuổi 40, nghĩ lại quãng thời gian dài 2 vợ chồng đã ở bên cạnh nhau, còn có khó khăn gì chưa từng gặp? Còn có thăng trầm nào chưa từng đi qua?

Cho nên, bất luận xảy ra chuyện gì, đừng vì những việc không đáng mà làm ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm. Và đừng bao giờ nặng lời với người mình yêu, làm những việc phá vỡ tình cảm, phá hỏng bầu không khí ấm áp giữa vợ chồng.

Nghi ngờ, ghen tuông là những việc không đáng có nhất. Phải biết rằng, tình yêu sẽ không thể tồn tại trên thân của những kẻ khôn vặt, khôn khéo. Muốn biết rõ mọi chuyện thì đừng tự suy đoán, muốn nói một điều gì đó hãy dùng trái tim.

Trước kia vì bận rộn công việc không thể thước hiện được hết những nguyện vọng với người bạn già. Bây giờ đã tới cái tuổi 40, nên dành thời gian suy nghĩ để thực hiện những lời hứa ngày xưa rồi.

Trong cuộc sống, tặng một món quà bằng sự thành tâm, hay nắm tay người bạn già cùng nhau đi dạo, đều là những điều vô cũng lãng mạn đó.

Đừng quên rằng vẫn còn tình cảm

Ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, tình yêu dần dần trở thành tình thân, nên bây giờ 2 người sống với nhau đã không còn cảm xúc mãnh liệt như lúc trước, nhưng đừng quên rằng vẫn còn tình yêu.

Khi bạn muốn buông tay, bạn có nghĩ tới lý do khiến bạn bắt đầu? Ở bên nhau lâu như vậy, cho dù bây giờ tình cảm đã không còn như lúc trước, nhưng đừng vì thế mà buông tay, hãy tiếp tục ở gần nhau, 2 người cùng cố gắng để tạo nên một cuộc tình viên mãn.

Vợ chồng sau tuổi 40: Không phải ai chinh phục ai, mà là ai nhường nhịn ai - ảnh 3
Ở bên nhau lâu như vậy, cho dù bây giờ tình cảm đã không còn như lúc trước, nhưng đừng vì thế mà buông tay. (Ảnh: Pixabay)

Phụ nữ phải biết tương trợ, đàn ông phải hiểu cảm ân, như vậy mới có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Cho nên, sau tuổi 40, bất luận là như thế nào, vợ chồng đừng quên là vẫn còn có cảm tình, tiếp tục ở bên cạnh nhau, làm bạn già của nhau.

Yêu, thì đừng làm khó đối phương, đừng bắt bẻ đối phương, cũng đừng chỉ trích, mà hãy làm một kẻ ngốc để có thể tiếp tục ở bên nhau.

Giả ngốc, là vì đã ở bên nhau nhiều năm, cũng sớm đã quyết định, nên không cần phải hiểu rõ, biết rõ, phải cải tiến hay hoàn thiện gì nữa. Có tiến bộ thì tiếp nhận, không tiến bộ cũng chấp nhận. Mới nói, sau tuổi 40, vợ chồng mới thực sự là ân ái, chính là ở chỗ này.

Cuộc đời, có thể có một người để yêu, để làm bầu bạn thì không còn gì tuyệt vời hơn. Sau tuổi 40, vợ chồng nên giúp đỡ nhau, chăm sóc nhau, làm bạn với nhau.

Vợ chồng hòa thuận thì vạn sự sẽ thành

Vợ chồng đồng tâm hợp lực thì dù là đất cũng sẽ biến thành vàng. Chuyện trong nhà không nói đúng sai, chỉ có hòa hay bất hòa. Vợ chồng hòa hợp thì gia đình sẽ thuận, gia đình thuận thì vạn sự sẽ thành.

Vợ chồng sau tuổi 40: Không phải ai chinh phục ai, mà là ai nhường nhịn ai - ảnh 4
Vợ chồng hòa thuận thì vạn sự sẽ thành. (Ảnh: Pixabay)

Gia đình là nơi để nói những lời yêu thương, chứ không phải nơi để giảng đạo lý. Nhà cũng có gốc rễ, cũng có linh hồn, mà gốc rễ linh hồn ấy là do vợ chồng tạo ra, ai không làm được sẽ gây ra bất hòa.

Có cãi nhau cũng không rời xa, mắng cũng không bỏ, đánh cũng không đi, chỉ có như thế mới có thể duy trì “hòa khí vợ chồng”, mới có thể khiến gia đình thịnh vượng, con cái hưởng thụ phúc trạch.

Thanh Thư (Theo Sound of Hope)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x