Tỷ lệ ủng hộ ông Trump vẫn tiếp tục tăng cao

23/10/18, 16:40 Thế giới

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đang tăng lên trong thời điểm cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần. Cuộc khảo sát ý kiến cử tri gần đây do NBC/Wall Street Journal thực hiện đã ghi nhận: 47% tổng số người khảo sát ủng hộ ông Trump.

Tỷ lệ ủng hộ ông trump ngày càng tăng
Tổng thống Trump tại buổi mít-tinh lớn Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại ở thành phố Mesa, bang Arizona, ngày 19/10/2018. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/Epoch Times)

Theo cuộc khảo sát tương tự, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng lên từ mức 44% trong tháng 9, 44% và 46% trong tháng 8, 45% trong tháng 7, và 44% trong tháng 6/2018.

Đáng kể là, tỷ lệ ủng hộ ông Trump tại thời điểm này cao hơn 2% so với Tổng thống Barack Obama, trong một cuộc khảo sát tương tự cuối tháng 10/2010, trước cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tiên của ông Obama.

>>> ‘Trump có thể là tổng thống trung thực nhất lịch sử nước Mỹ’

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump hiện đạt 49% trong cuộc khảo sát lấy ý kiến 900 người đăng ký bỏ phiếu và có giới hạn sai số 3% này. Nhưng tỷ lệ này là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất của ông, tỷ lệ cao nhất là 57% vào tháng 1 và tháng 4/2018, theo một cuộc khảo sát tương tự.

Cuộc khảo sát do YouGov thực hiện từ ngày 20-21/10/2018 đưa ra tỷ lệ 40% ủng hộ và 52% phản đối ông Trump trong số 1.000 người có khả năng sẽ bỏ phiếu, với giới hạn sai số 3,5%. Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho ông Trump khác biệt rõ rệt theo từng đảng phái. Theo cuộc khảo sát này, tỷ lệ người theo Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông là 87%, tỷ lệ này ở những người theo Đảng Dân chủ là 11% và 35% ở những người trung lập.

Cuộc khảo sát ngày 22/10 do nhóm Rasmussen Report tiến hành trên 1.500 người có khả năng sẽ bỏ phiếu cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 47%. Tương tự như cuộc khảo sát của NBC/Wall Street Journal, Rasussen cũng cho thấy, 8 năm trước, tỷ lệ ủng hộ ông Obama cũng suýt soát với ông Trump: 47% ủng hộ và 52% phản đối vào tháng 10/2010.

Nhân viên khảo sát đang xem tỷ lệ ủng hộ ông Trump như là phong vũ biểu cho cuộc bầu cử giữa kì, đặc biệt là ở các tiểu bang chưa rõ xu hướng chính trị chủ đạo. Những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cũng đang dõi theo biểu hiện trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump để làm cơ sở cho bầu cử.

Hiện ông Trump đang du hành đến các tiểu bang để vận động cho các ứng viên nghị viện Đảng Cộng Hòa trong thời điểm chỉ còn vài tuần nữa là bầu cử diễn ra. Ông đang cố gắng mang không khí tích cực đến cuộc bầu cử giữa kỳ để Đảng Cộng Hòa có thể duy trì kiểm soát ở Quốc Hội. Nhìn lại trong lịch sử, đảng của tổng thống đương nhiệm thường chịu tổn thất nặng nề sau thành công trong cuộc bầu cử tổng thống trước đó, và ông Trump đang hy vọng đảo ngược xu thế này.

Tại buổi mít-tinh lớn Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại ở thành phố Mesa, bang Arizona, ngày 19/10/2018, ông Trump tuyên bố về khẩu hiện bầu cử: “Những điều của kế hoạch Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại đúng là đã mang lại kết quả, nhưng Giữ Cho Nước Mỹ Vĩ Đại, nó rất quan trọng vì mọi thứ chúng ta làm, họ có thể phá hủy rất nhanh nếu những người không ổn được bầu lên”.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa, nước Mỹ đã bùng nổ tăng trưởng, nước Mỹ đang thịnh vượng, nước Mỹ đang thành công, vì chúng tay cuối cùng đã đặt nước Mỹ lên trên hết”.

Nhân viên khảo sát đã không ngừng dự báo rằng vào tháng 11/2018, Hạ viện sẽ do Đảng Dân Chủ kiểm soát và Thượng viện sẽ thuộc về Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, Lãnh đạo đảng thiếu số ở Hạ viện, bà Nancy Pelosi (Đảng Dân Chủ, bang California) đã không lặp lại câu nói “đó là điều chắc như đinh đóng cột” mà trước đây bà thường nói (take it to the bank) khi dự báo ông Trump không thể nào đắc cử tổng thống vào cuối năm 2016.

“Nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay ngày hôm nay, Đảng Dân Chủ sẽ dễ dàng chiến thắng ở Hạ viện”, bà Pelosi phát biểu trong diễn đàn CNN’s Citizen ngày 22/10. “Tôi chỉ có thể nói rằng ở thời điểm hiện tại, bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết [diễn biến] sau vài tuần nữa”.

>>> Liệu Tổng thống Trump có thể “cảm hóa” được Minnesota?

Xuân Nhạn, Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x