Truyền thuyết về nhà thông thái và người tặng quà Giáng Sinh khắp thế giới

20/12/14, 08:20 Thế giới tâm linh

Vào ngày Giáng Sinh, khi Chúa Hài Đồng ra đời, các nhà thông thái đã tìm đến và tặng quà cho Ngài. Không ai biết rõ có bao nhiêu người đã đến mà chỉ biết rằng những món quà được tặng có: vàng, nhũ hương và mộc dược.

Các nhà thông thái đã đi theo vì sao, tìm đến nơi Chúa Hài Đồng sinh ra để tôn thờ Chúa và dâng quà tặng cho Ngài.

Những nhà thông thái này có khả năng đến từ Ba Tư hay miền Nam Ả Rập và liên quan đến tu sĩ của Hỏa giáo (Zoroastrianism), những người tinh thông thuật chiêm tinh, theo xác nhận của nhà sử học Herodotus (thế kỷ V trước Công nguyên).

Các nhà thông thái tặng quà, họ là ai?

Vào năm 735 sau Công nguyên, Thánh Bede nêu đích danh tên của các nhà thông thái qua tác phẩm ‘Excerpta et Collectanea’: “Các nhà thông thái là những người đã tặng quà cho Chúa. Người đầu tiên là Melchior, một ông già với mái tóc trắng và bộ râu dài, ông tặng vàng cho Chúa ám chỉ vương quyền. Thứ hai là Gaspar, một thanh niên mày râu nhẵn nhụi, làn da hồng hào, tôn kính Chúa bằng món quà là nhũ hương tượng trưng cho thần tính. Người thứ ba có làn da đen và bộ râu quai nón rậm rạp, tên là Balthasar, và món quà của ông là mộc dược tượng trưng cho nhân tính”.

Một đoạn trích từ thánh lịch Trung cổ tại Cologne, viết: “Sau khi trải qua nhiều thử thách và gian nan vì đức tin của mình, ba nhà thông thái đã gặp nhau tại Sewa (Sebaste ở Armenia) để tôn vinh ngày Giáng Sinh. Sau khi Thánh lễ kết thúc, họ lần lượt qua đời: Thánh Melchior mất vào ngày 01/1, thọ 116 tuổi; Thánh Balthasar mất ngày 06/1, thọ 112 tuổi; và Thánh Gaspar mất ngày 11/1, thọ 109 tuổi”.

Kinh Thánh nói rõ, các nhà thông thái đến thăm Chúa Giêsu không phải vào đêm Giáng Sinh mà là khi Chúa Hài Đồng đang ở trong một ngôi nhà tại Bethlehem.

Ông già Noel – Người tặng quà nổi tiếng nhất

Hình ảnh Thánh Nicholas và trẻ em.

Người tặng quà nổi tiếng nhất là ông già Noel (Santa Claus hay Sinterklaas), hình tượng được dựng nên từ nhân vật Thánh Nicholas, vị thánh bảo hộ của trẻ em. Mức độ tôn kính dành cho Kitô giáo khác nhau tại các quốc gia nên hình thức tặng quà cũng có nhiều khác biệt. Tại Nga, nơi Thiên Chúa giáo không phải là tôn giáo chính, Thánh Nicholas đã trở thành ông già “Frost”, mặc áo màu xanh thay vì màu đỏ trong Giáng sinh truyền thống. Ở châu Âu thời kỳ đầu, khi truyền thống ngoại giáo cũ còn tồn tại trước khi Kitô giáo trở nên thịnh hành, lễ hội được tổ chức để xua đuổi linh hồn quỉ dữ.

“Bà già Noel” La Befana tại Ý.

Trong khi đó, ở Ý, “bà già Noel” thay thế cho ông già Noel với tên gọi là La Befana. Theo truyền thuyết Thiên Chúa giáo, La Befana là người phụ nữ đã từng gặp ba nhà thông thái, và họ đã mời bà cùng đi đến gặp Chúa Hài Đồng, tuy nhiên bà mãi quét dọn nên đã từ chối. Nhưng sau đó bà lại xúc động khi nghĩ đến sự ra đời của Chúa, và quyết đi tìm Ngài để tặng quà. Bà tìm mãi tìm mãi nhưng không thấy nên để lại quà cho tất cả trẻ em nào bà gặp vì nghĩ rằng đó có thể là Chúa. Có thuyết cho rằng bà là người phụ nữ phát cuồng vì mất con, cứ ngỡ Chúa Giêsu là con mình nên tặng quà cho Ngài, khiến Ngài hài lòng và cho bà làm mẹ của tất cả trẻ em Ý. Truyện dân gian kể rằng, bất cứ trẻ em nào khi gặp La Befana sẽ bị quất chổi vì bà không muốn ai thấy mình.

Tại Nga, Baboushka, một nhân vật như người bà hiền từ là người đảm nhiệm việc phân phát những món quà. Người dân Đức thì có Christkind, một thiên sứ được gửi đến từ Chúa Giêsu, nàng có mái tóc đẹp đội vương miện, đi khắp nơi để phát quà.

Hình ảnh của thiên sứ Christkind.

Ở một số nước, Chúa Hài Đồng sẽ là người phát quà, những nơi khác lại là ba nhà thông thái. Nhưng ở hầu hết các nước thì ông già Noel (Santa Claus) là người có được vinh dự này.

Ba món quà của các nhà thông thái đều có ý nghĩa tiên tri: vàng tượng trưng cho vương quyền; nhũ hương, món quà của thần tính; và mộc dược, một loai thuốc được dùng ướp xác người chết trước khi đem đi mai táng, vì có liên quan đến cái chết nên nó tượng trưng sự yếu đuối, dễ bị thương tổn của con người, vậy nên mộc dược biểu hiện cho nhân tính.

Nhờ phong tục của các nhà thông thái, sau này ngôi sao cũng được đưa vào dịp lễ này:

Tại Bavaria và Áo, từ ngày bắt đầu năm mới cho đến ngày 06/1, trẻ em sẽ ăn mặc như vua chúa và cầm theo một ngôi sao lớn, đi từ nhà này sang nhà khác hát hát thánh ca để được cho tiền hay bánh kẹo.

Lễ hội Ngôi sao cũng được tổ chức tại Ba Lan. Ngay sau bữa ăn đêm Giáng sinh, các linh mục trong làng sẽ hoạt động như các “Star Man” và hỏi đố bọn trẻ về tín ngưỡng tôn giáo.

Ở Alaska, những cậu bé và cô bé tay cầm ngôi sao đi từ nhà này sang nhà khác, hát những bài hát mừng.

Tại Hungary, ngôi sao được khắc trên một nửa quả táo và được cho là điềm mang lại may mắn.

Iris- Theo Did You Know?

 

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x