Truyền thông Mỹ cảnh báo ISIS chuẩn bị tấn công Ấn Độ

31/07/15, 07:43 Thế giới

Truyền thông Mỹ cảnh báo nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại Ấn Độ, hãng thông tấn PTI ngày 29/7 cho biết.

Truyền thông Mỹ cảnh báo ISIS đang chuẩn bị tấn công Ấn Độ.

Thông tin trên được báo USA Today và Viện truyền thông Mỹ công bố ngày 28/7 trong một báo cáo điều tra về một tài liệu thu được từ nội bộ phiến quân Taliban ở Pakistan, và dự đoán nhóm này sẽ tập trụng lực lượng cho cuộc đối đầu cuối cùng với Mỹ.

Tài liệu gồm 32 trang này có đoạn viết: “Ngay cả khi Mỹ cố gắng tấn công với sức mạnh của tất cả các đồng minh, ISIS sẽ được thống nhất và tiến hành trận chiến cuối cùng“.

Cựu quan chức Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Bruce Riedel cho rằng, sự phát triển ISIS tại Ấn Độ sẽ đe dọa đến hòa bình và ổn định ở khu vực. Các cuộc tấn công tại Ấn Độ sẽ có sự phối hợp của các chiến binh thánh chiến Nam Á.

Thông tin này càng làm dấy lên mối quan ngại an ninh sâu sắc đối với Ấn Độ, nhất là sau khi xảy ra vụ khủng bố tại bang Punjab vào ngày 27/7 vừa qua làm 8 người thiệt mạng và 8 người bị thương. An ninh tại Ấn Độ hiện đã được tăng cường và nâng cấp độ báo động trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 29/7, một tòa án ở thành phố Brussels của Bỉ đã tuyên án đối với 30 đối tượng tham gia hoạt động khủng bố của tổ chức ISIS tại Syria với mức án từ 10 tháng đến 20 năm tù giam. Theo cáo trạng, đây là những thành viên một mạng lưới của Syria hoạt động tại Bỉ trong giai đoạn 2011-2014 nhằm tuyển mộ thành viên cho ISIS.

Tổng cộng có 32 người, gồm các thanh niên nam và nữ thuộc mạng lưới trên đã tham gia vào lực lượng ISIS ở Syria hoặc hỗ trợ cho các phần tử thánh chiến.

Cùng ngày, Arabia Saudi thông báo đã bắt giữ 44 nghi phạm khủng bố trong vòng 9 ngày qua tại các địa điểm khác nhau trên cả nước. Các nghi can đã bị lực lượng an ninh bắt giữ mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nghiêm trọng nào. Trong số những người bị tình nghi khủng bố này có 33 người Arabia Saudi.

Tờ nhật báo Al Jazeera của Arabia Saudi dẫn nguồn tin an ninh cho biết, những đối tượng còn lại là công dân của Yemen, Pakistan, Sudan, Palestine và Afghanistan. Tính đến nay, chính quyền Riyadh đã bắt giữ tổng cộng 4.350 nghi phạm có liên quan tới hoạt động khủng bố đến từ 42 quốc gia, trong đó có 1.650 nghi can có quan hệ với tổ chức khủng bố ISIS.

Hồi tháng 6, chính quyền Riyadh cũng đã thông báo về việc bắt giữ 34 nghi phạm trong đó có một người mang quốc tịch Trung Quốc, vì có liên quan tới hoạt động khủng bố tại vương quốc Trung Đông này. Các nghi can đã bị bắt giữ trong các chiến dịch truy lùng khủng bố được tiến hành từ ngày 11-14/6 vừa qua.

Theo BTT

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x