Trung Quốc lên kế hoạch phóng tàu thăm dò Mặt trăng

23/10/14, 16:30 Công nghệ

Phi thuyền không người lái của Trung Quốc sẽ được phóng lên với nhiệm vụ hỗ trợ chuẩn bị cho sứ mệnh thu thập mẫu trên Mặt Trăng trong tương lai rồi trở về.

Một màn hình điện tử khổng lồ trình bày thông tin về sứ mệnh của tàu thăm dò mặt trăng Hằng Nga 3. Hoạt động này đối mặt với rất nhiều vấn đề kỹ thuật nhưng chính phủ tuyên bố sứ mệnh sẽ thành công.

Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ lên gần Mặt Trăng vài ngày tới để kiểm tra công nghệ đang sử dụng trong một sứ mệnh tham vọng hơn về “hàng xóm” của Trái Đất.

Con tàu Hằng Nga 5-T1 đang chuẩn bị cho một dự án kéo dài 3 năm, khi đó một phi thuyền không người lái sẽ làm chuyến hành trình đến Mặt Trăng, thu thập mẫu và trở về.

Cuộc thăm dò gần đây nhất đang kiểm tra công nghệ cần thiết để có thể tái xâm nhập bầu khí quyển Trái Đất, hạ cánh an toàn mà không bị nổ tung.

Lần kiểm tra này sẽ được triển khai từ Trung tâm Phát phóng Vệ tinh Tây Xương, Tứ Xuyên thời gian giữa Thứ Sáu (24/10) và Chủ Nhật (26/10), theo cơ quan chuyên trách là Cục quản lý Nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Điều quan trọng là phải hãm tốc phi thuyền một cách chính xác khi thiết bị này tái xâm nhập nhằm kiểm soát nơi hạ cánh, nguồn tin dấu tên làm việc tại Cục trên chia sẻ.

Giáo sư Wang Jianyu, phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Không gian Trung Quốc, cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc có một hành trình đi vòng quanh Mặt Trăng, nhưng các khó khăn về mặt công nghệ đã được khắc phục.

Hoạt động phi thuyền cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo việc tiếp đất an toàn, tạo ra thách thức đối với các nhà khoa học, ông nói.

Con tàu thăm dò sẽ tiếp cận Trái Đất ở tốc độ 11km/s, gấp 30 lần vận tốc âm thanh, Tân Hoa Xã đưa tin.

Vận tốc tái nhập của phi thuyền Thần Châu có người lái trong một sứ mệnh không gian khác của Trung Quốc thấp hơn ⅓.

Cuộc thăm dò mới nhất này thiết lập kỷ lục vận tốc tái xâm nhập mới cho Trung Quốc, theo nhận định của một nhà nghiên cứu phi thuyền không gian tại Đại học Hàng không và Du hành Vũ trụ Bắc Kinh, người này yêu cầu được ẩn danh.

Nhà khoa học ẩn danh cho rằng, sứ mệnh này tương tự với việc nghiên cứu phát triển phương tiện siêu thanh của quân đội để vận chuyển tên lửa lên vùng biên khí quyển trước khi trở về mặt đất với tốc độc cực lớn.

“Không có chỗ cho sự sai sót vì bất cứ một lỗi nhỏ nào cũng có thể chuyển hướng phi thuyền từ vùng cách xa khu dân cư đến khu vực đông đúc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho tái nhập. Và họ tự tin sứ mệnh sẽ thành công”, ông cho biết.

Sứ mệnh năm 2017 liên quan đến việc thu thập mẫu đất đá từ bề mặt Mặt Trăng. Trước đó, các nhà khoa học cho rằng, sứ mệnh này đại diện cho những thách thức công nghệ đối với Trung Quốc, trong đó bao gồm phóng một tàu thăm dò lên Mặt Trăng, đưa vệ tinh vào quỹ đạo và mang phi thuyền trở lại Trái Đất.

Phi hành gia Trung Quốc đầu tiên bay vào không gian năm 2003 là Dương Lợi Vĩ. Người này đã làm chuyến hành trình 14 lần quanh Trái Đất trước khi trở về an toàn.

Cường quốc thứ hai thế giới đã đặt tàu thăm dò lên bề mặt Mặt Trăng trong tháng 12 năm ngoái, nhưng thiết bị này ngừng di chuyển ngay khi vào nhiệm vụ.

Thiên Hà, Hàn Mai – Theo South China Morning Post

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x