Trung Quốc khẳng định đã “kiềm chế và có trách nhiệm” trong hoạt động tại biển Đông

28/02/15, 08:56 Thế giới

Sau khi lãnh đạo tình báo Mỹ gọi việc Bắc Kinh mở rộng các tiền đồn trong khu vực là “hung hăng”, hôm Thứ Sáu (27/2) Trung Quốc phát biểu rằng, hoạt động của nước này ở Biển Đông là “kiềm chế và có trách nhiệm”.

Hình trái là một công trình Trung Quốc xây dựng trên bãi đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa vào cuối tháng 3/2014. Trong hình phải, công trình này đã được nối với một đảo nhân tạo mới thông qua một con đường đắp cao. (Ảnh IHS Jane’s)

Ông Hồng Lỗi là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm Thứ Sáu (27/2) phát biểu, hoạt động trên các bãi cạn và vùng biển xung quanh mà nước này tuyên bố chủ quyền là “hợp lý, chính đáng và hợp pháp”, và thái độ của Bắc Kinh là “kiềm chế và có trách nhiệm”.

Theo AP, ông Hồng còn nói rằng Trung Quốc hy vọng Mỹ có thể “thận trọng” hơn về vấn đề này.

Tại đá Gaven, thuộc quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã có quân đồn trú từ năm 2003. Bắc Kinh bắt đầu xây đảo nhân tạo, với quy mô hơn 70.000 m2 vào năm 2014. Các tòa nhà chính trên đảo nhân tạo, mà theo Mỹ dường như có tháp phòng không, Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế.

Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần kiên quyết phản đối, yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trường Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự.

Trong phiên điều trần trước thượng viện tại Washington hôm Thứ Sáu (27/2), Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ là James Clapper đề cập đến việc Trung Quốc mở rộng tiền đồn, trong đó có thể có cả đường băng và bến đỗ tàu. Bình luận của ông thể hiện mối quan ngại của Mỹ đối với các hoạt động cải tạo đảo. Những hoạt động này có thể làm dấy lên căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.

Ông Clapper mô tả tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hơn 80% Biển Đông là “quá đáng”.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố có chủ quyền mang tính lịch sử đối với một vùng rộng lớn ở Biển Đông, chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng như Việt Nam, Malaysia, Philippines. Trung Quốc cũng phản đối hành vi nước này gọi là sự can thiệp của Mỹ. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố có lợi ích quốc gia trong việc giải quyết một cách hoà bình các tranh chấp trong khu vực.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x