Trung Quốc cải tạo bãi đá Chữ Thập, Việt Nam phản đối

24/10/14, 10:08 Thế giới

Trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra tại Hà Nội hôm 23/10, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng tuyên bố phản đối hành động xây dựng trái phép trên bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Phó phát ngôn viên ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng

“Một lần nữa chúng tôi khẳng định mạnh mẽ chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi hoạt động của các bên tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị”, bà Hằng nói.

Đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế tham gia cuộc họp báo.

 Bà Hằng cho biết, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của mình tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

“Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hoạt động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng tại khu vực này”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố.

83_big
Bãi đá Chữ Thập

Tờ South China Morning Post hôm 21/10 dẫn lời các nhà phân tích cho hay, bãi đá Chữ Thập hiện có diện tích khoảng 1 km2 và việc cải tạo đất ở đây có thể vẫn còn tiếp diễn. Quá trình mở rộng đang diễn ra nhanh hơn dự kiến và có khả năng sẽ vượt mặt cả đảo Ba Bình – đảo lớn nhất ở Trường Sa.

Hiện chưa rõ bãi đá này sẽ bị Trung Quốc cải tạo thành đảo lớn như thế nào, nhưng có khả năng nơi này sẽ là một tiền đồn quan trọng cho quân đội và các hoạt động thương mại dân sự.

Theo Want China Times, từ cuối năm 2013, quân đội Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động xây dựng và cải tạo đất phi pháp trên các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa, trong đó có bãi đá Chữ Thập. Được biết, bãi đá này nằm cách Trung Quốc đại lục 740 hải lý và đã bị Trung Quốc đánh chiếm vào năm 1988.

Bãi đá Gạc Ma

Theo các chuyên gia, bãi đá có tầm chiến lược vô cùng quan trọng với Trung Quốc bởi không có một căn cứ nào quanh nó trong vòng bán kính 70 km. Ngoài Chữ Thập, Trung Quốc được cho là đang tiến hành xây dựng với quy mô lớn ở một loạt các bãi đá khác thuộc quần đảo Trường Sa như bãi Gạc Ma, Châu Viên, Ken Nan, Ga Ven…

Các chuyên gia dự đoán, Bắc Kinh đang đẩy mạnh hoàn thành các căn cứ quân sự ở khu vực này cũng như biến các đá thành đảo để hiện thực hóa yêu sách đường lưỡi bò phi lý của mình.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x