Trump gửi thông điệp mạnh mẽ đến “những kẻ sai trái” trên toàn thế giới

26/12/17, 11:24 Trung Quốc

Sắc lệnh về những người vi phạm nhân quyền và tham nhũng trên toàn thế giới mới được Mỹ ban bố ngày 21/12  báo hiệu cho chế độ cộng sản Trung Quốc rằng: Mỹ sẽ buộc những người bức hại phải chịu trách nhiệm. 

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến cho những người đã chết trong cuộc bức hại ở Trung Quốc, tại thủ đô Washington, Mỹ, ngày 14/7/2016. (Ảnh: Epoch Times)

Ngày 21/12, Tổng thống Donald Trump đã thông báo với thế giới rằng Mỹ sẽ không còn chấp nhận những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tham nhũng trên khắp thế giới.

Trump đã ban hành một lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với người phạm những tội ác này.

Giải thích hành động của mình, ông Trump đã đề cập đến tầm quan trọng của các tiêu chuẩn đạo đức và hậu quả do những kẻ vi phạm nhân quyền và tham nhũng gây ra với thế giới. Ông nói: “Sự phổ biến và mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm nhân quyền và tham nhũng đã đạt đến phạm vi và mức độ đe doạ đến sự ổn định của các hệ thống kinh tế và chính trị quốc tế”.

Sắc lệnh mới được đưa ra căn cứ một phần vào Đạo luật Toàn cầu Magnitsky, cho phép khu vực hành pháp áp đặt lệnh cấm thị thực và trừng phạt đối với cá nhân vi phạm nhân quyền n hoặc tham nhũng nghiêm trọng. Ông Trump đã cấm những kẻ này vào Hoa Kỳ và đóng băng tài sản của họ tại Hoa Kỳ.

Đây là thông điệp gửi đến những người vi phạm nhân quyền và tham nhũng mà Hoa Kỳ, dưới thời Thông thống Trump, sẽ không còn dung thứ nữa.

Lệnh hành pháp này không chỉ nhắm đến những kẻ phạm tội, nó cũng nhắm đến những người dung túng loại tội phạm này, dù là người nước ngoài hay công dân Hoa Kỳ.

Trong một thời gian dài, thế giới đã quen mắt với việc những kẻ vi phạm nhân quyền trầm trọng không bị trừng phạt.

Với sắc lệnh này, Trump cho thế giới thấy rằng “nước Mỹ trên hết” không có nghĩa là nước Mỹ không quan tâm đến những gì xảy ra trên thế giới. Vậy là dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đã trở lại vị trí của một quốc gia tiên phong xem trọng đạo đức trên thế giới.

Thổng thống Trump đã ký Sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về lạm dụng nhân quyền và tham nhũng nghiêm trọng trên toàn thế giới. (Ảnh: Epoch Times)

Một trong những vụ vi phạm nhân quyền lớn hay bị bỏ qua hiện nay là cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Môn khí công ôn hòa phát triên nhanh chóng ở Trung Quốc vào những năm 1990 và có đến 100 triệu người Trung Quốc luyện tập.

Chế độ cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân, lãnh đạo đất nước lúc bấy giờ, đã không chấp nhận được sự phổ biến rộng rãi của môn khí công hoạt động ngoài sự kiểm soát ý thức hệ của Đảng Cộng sản này.

Kể từ tháng 7/1999, ghi nhận hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công bị giết do chiến dịch khủng bố đẫm máu mà Giang Trạch Dân phát động. Con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Khi bắt đầu cuộc bức hại, Giang đã ra lệnh “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông ta sử dụng các nguồn lực khổng lồ của đất nước Trung Quốc, bao gồm các phương tiện truyền thông nhà nước, quân đội, lực lượng cảnh sát, hệ thống giáo dục và ngay cả hệ thống chăm sóc sức khoẻ để khởi động một cuộc đàn áp chưa từng có đối với nhóm thiền sinh bình hòa này.

Bà Yin là một học viên Pháp Luân Công đã sống sót sau các vụ tra tấn, lao động cưỡng bức và bạo lực tình dục ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia và các trại lao động cưỡng bức khác ở Trung Quốc. (Ảnh: Epoch Times)

Theo báo cáo Tự do Tôn giáo Toàn cầu 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay vẫn duy trì “bộ máy an ninh do Đảng điều hành xâm nhập ra nước ngoài để giải trừ phong trào Pháp Luân Công”.

Các nguồn tin về Pháp Luân Công ước tính rằng kể từ năm 1999 hàng triệu học viên đã bị giam cầm trái phép trong các trại cưỡng bức lao động, nhà tù, ngục tối, trung tâm giam giữ,… trên khắp Trung Quốc. 

Nhưng hành động tàn ác của ĐCSTQ đã mở rộng vượt ra ngoài tra tấn và giết hại những tù nhân lương tâm.

Một buổi mô phỏng mổ cắp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại cuộc mít tinh tại Ottawa, Canada, ngày 26/9/2006. (Ảnh: Epoch Times)

Từ năm 2006, có bằng chứng đáng tin cậy rằng chế độ ĐCSTQ đã thành lập hệ thống cưỡng chế thu hoạch nội tạng do nhà nước tài trợ, với nguồn nội tạng chính từ các học viên Pháp Luân Công.

Những lời cáo buộc này được Epoch Times báo cáo lần đầu tiên vào tháng 3/2006. Đáp lại lời mời của Ủy ban Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công tháng 5/2006, David Kilgour, cựu thư ký Canada tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, và David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế, đã nghiên cứu và đưa ra những tuyên bố về cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Trong báo cáo điều tra ban đầu xuất bản tháng 7/2006, các nhà nghiên cứu đã khám phá được rằng: nguồn tạng của các học viên Pháp Luân Công cung cấp cho các bệnh viện Trung Quốc luôn có sẵn. Kilgour và Matas kết luận rằng những học viên Pháp Luân Công này đã bị giết để lấy nội tạng trong khi bị giam giữ.

Các cơ quan nội tạng được bán cho người Trung Quốc và người nước ngoài giàu có. Họ có thể yêu cầu ghép tạng trong vỏn vẹn chỉ vài ngày. Mặc dù chính quyền Trung Quốc luôn phủ nhận những cáo buộc nhưng họ không thể giải thích được tại sao số ca cấy ghép tạng diễn ra ở Trung Quốc ngày càng tăng kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu.

Cựu nghị sĩ Canada David Kilgour (trái) và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã làm chứng về cuộc điều tra 7 năm về thu hoạch nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc tại Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện Canada, ngày 5/2/2013. (Ảnh: The Epoch Times)

Các cáo buộc cũng thu hút sự chú ý của cấp lãnh đạo cao nhất trong chính phủ Hoa Kỳ. Vào tháng 6/2016, Hạ viện Hòa Kỳ đã thông qua nghị quyết cho thấy chính phủ quan tâm đến “các báo cáo liên tục và đáng tin cậy về việc cưỡng chế thu hoạch nội tạng có sự đồng ý của nhà nước từ các tù nhân lương tâm ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm từ một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công và thành viên của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác”.

Theo sắc lệnh của Tổng thống Trump, 14 người đã bị áp dụng các chế tài. Trong số đó có Gao Yan, giám đốc Công an quận Chaoyang, Bắc Kinh, đã gây ra cái chết của một nhà hoạt động nhân quyền bị bắt giam tháng 3/2014.

Là giám đốc chi nhánh quận Chaoyang, Gao được giao bức hại các học viên Pháp Luân Công, trong đó, có cả Bộ trưởng Ngoại giao, ông Chen Youbang. Ông đã khởi kiện công an quận này giam giữ và tra tấn ông bất hợp pháp từ năm 2012 vì ông tập luyện Pháp Luân Công.

Danh sách của sắc lệnh cũng nêu tên Mukhtar Hamid Shah, một bác sĩ phẫu thuật người Pakistan chuyên về cấy ghép thận. Cảnh sát Pakistan cho biết, Shah đã tham gia bắt cóc và cướp tạng của nạn nhân để bán kiếm lời.

Hai ví dụ trên cho thấy những kẻ tham gia hoặc ra lệnh tra tấn, giết chết hoặc cướp tạng các học viên Pháp Luân Công có thể bị tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Trump nhắm đến.

Bạch Vân, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x