TT Trump tiếp tục chỉ trích báo New York Times đưa tin giả

26/10/18, 16:48 Thế giới

Ngày 25/10, Tổng thống Trump chỉ trích báo New York Times vì đăng một tin mà ông cho là ‘tin giả’ về việc Nga và Trung Quốc nghe lén điện thoại di động của ông.

Ông Trump thường dùng điện thoại bàn của chính phủ thay vì dùng iphone như New York Times đưa tin
Ông Trump thường dùng điện thoại bàn của chính phủ thay vì dùng iphone như New York Times đưa tin. (Ảnh: Pete Marovich/IPX)

Ông Trump đăng trên Twitter rằng: “Cái gọi là những chuyên gia về Trump ở tòa báo New York Times đã viết một bài dài thoòng và chán ngấy về việc sử dụng điện thoại di động của tôi, mà nó thật sai sự thật. Tôi không có thì giờ đâu mà chỉnh đốn lại vụ này”.

>>> Báo Mỹ: Trung Quốc đang nghe lén điện thoại của ông Trump

New York Times mô tả những chiếc điện thoại di động của tổng thống chỉ như “những chiếc iPhones của ông ấy” trong 15 đoạn đầu tiên của bài báo. Ở đoạn thứ 16, báo này làm rõ nghĩa là hai trong số những điện thoại này do chính phủ cấp và đã được Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) điều chỉnh.  

New York Times viện dẫn lời của những người nặc danh “những công chức Mỹ trước kia và đương nhiệm” rằng, ông Trump có 1 chiếc iPhone không được NSA điều chỉnh. Ông Trump đã phủ nhận luận điệu này.

Ông nói: “Tôi chỉ dùng điện thoại bàn của chính phủ thôi, và hiếm khi dùng điện thoại di động của chính phủ. Câu chuyện này rất rất trái khuấy!”.   

Tờ báo cũng trích dẫn lời của những công chức nặc danh này rằng, Trung Quốc và Nga đang nghe lén điện thoại của ông Trump. Báo này cho rằng, đặc biệt là Trung Quốc dùng những điều họ nghe được để cố gây ảnh hưởng đến tổng thống.

Ông Trump nói rằng, ông mừng là tờ báo “cuối cùng đã thêm Trung Quốc vào” khi đưa tin về những thực thể nước ngoài gây trở ngại cho chính phủ Hoa Kỳ. Ông cũng nhắc đến việc tờ báo đang nỗ lực chứng minh trong bài việc Tổng thống Trump và đồng sự đang thông đồng với Nga để ảnh hưởng đến kết quả bầu cử năm 2016. Mặc dù đã có nhiều cuộc điều tra, nhưng thực tế vẫn không có người Mỹ nào bị buộc tội thông đồng với Nga.

“Báo New York Times đăng một ‘tin giả’ mới rằng, giờ đây người Nga và người Trung Quốc (mừng là cuối cùng họ đã thêm Trung Quốc vào) đang nghe lén tất cả các cuộc điện thoại trên di động của tôi”, ông Trump viết trên Twitter. “Mặc dù tôi hiếm khi dùng đến điện thoại di động, và khi tôi dùng thì đó là điện thoại của chính phủ. Tôi thích những điện thoại cố định. Đúng bịa đặt thêm một tin giả nữa!”.

(Ảnh chụp màn hình Twtter)

Tổng thống thường phê phán New York Times khi báo này đưa tin về chính phủ của ông. Ông gọi hàng loạt những bài báo này là ‘tin giả’. Từ năm 2014, ông Trump đã bắt đầu gọi tờ báo là “New York Times thất bại”.

Trong năm 2018, ông đã nhiều lần chỉ ra những tin giả của tờ báo, 1 lần vào tháng 3, 3 lần vào tháng 4, và 1 lần vào tháng 8.

Tháng 9, ông Trump yêu cầu New York Times tiết lộ tên họ những người nặc danh viết những bài xã luận làm hại thanh danh của ông mà ban biên tập hợp tác.

Tháng 9/2016, tờ báo đã tán thành bà Hillary Cliton làm tổng thống, và cho rằng bà có 85% cơ hội thắng cử.

>>> New York Times đứng dầu ‘danh sách tin giả’ của Tổng thống Trump

>>> Vụ New York Times đưa tin sai lệch, “gậy cảnh tỉnh” với các hãng truyền thông lớn

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x