Triều Tiên thử động cơ tên lửa mới

19/03/17, 08:14 Thế giới

Triều Tiên khẳng định vụ thử động cơ mới sẽ giúp nước này đạt được khả năng phóng vệ tinh tầm cỡ thế giới và gọi đây là “sự tái sinh” của ngành công nghiệp tên lửa.

Kết quả hình ảnh cho north korea nuclear test
Kim Jong-un đã giám sát hoạt động này, nhấn mạnh rằng “thế giới sẽ sớm chứng kiến tầm quan trọng to lớn của chiến thắng vĩ đại mà chúng ta đạt được hôm nay”. (Ảnh minh họa từ internet)

Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm động cơ đẩy mới tại trạm phóng tên lửa Tongchang-ri. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố việc thử nghiệm thành công là “sự tái sinh” của ngành công nghiệp tên lửa của nước này.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA khẳng định động cơ trên sẽ giúp Triều Tiên đạt được khả năng phóng vệ tinh tầm cỡ thế giới. KCNA cho biết vụ thử nghiệm có khả năng là một loại tên lửa mới của tên lửa tầm xa.

Triều Tiên đã tiến hành 5 cuộc thử hạt nhân và một loạt vụ phóng tên lửa. Các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng đang phát triển tên lửa đạn đạo có thể vươn tới Mỹ. Mỹ và Trung Quốc đã cam kết làm việc cùng nhau để đưa Triều Tiên đi theo “một hướng khác” và tránh xa các chương trình vũ khí của mình sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson gặp người đồng cấp Trung Quốc hôm 18/3.

Kim Jong Un tuyên bố nước này đang tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.

“Ông ấy (Kim Jong Un) nhấn mạnh rằng thành công đạt được trong cuộc thử nghiệm hiện tại đánh dấu sự kiện quan trọng có ý nghĩa lịch sử khi nó tuyên bố sự ra đời mới của ngành công nghiệp tên lửa chủ thể”.

“Ông nhấn mạnh rằng cả thế giới sẽ sớm chứng kiến tầm quan trọng to lớn mà chiến thắng vĩ đại ngày hôm nay mang lại”, KCNA tuyên bố.

Tongchang-ri nằm gần biên giới Trung Quốc – Triều Tiên. Đây là nơi Bình Nhưỡng đặt bệ phóng để phóng tên lửa lên quỹ đạo hồi năm 2016. Liên Hợp Quốc đã lên án vụ phóng hôm 6/3 là vi phạm nghị quyết về việc cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x