Triều Tiên mặc cả Mỹ: Muốn phát triển kinh tế nhanh hơn Việt Nam

19/07/18, 09:45 Thế giới

Theo Nhật báo Trung ương Hàn Quốc, ông Kim Jong-un đã tuyên bố rằng nếu Mỹ có thể từ bỏ biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên thì nước này sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa ở Singapore vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. (Ảnh: Reuters)

 

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ lý do Trump tin tưởng Kim Jong-un

Ngày 14/7 Nhật báo Trung ương Hàn Quốc (JoongAng Ilbo) đưa tin, có nguồn tin xác minh vào ngày 13 rằng, tại Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ vào ngày 12/6 được tổ chức tại Singapore, ông Kim Jong-un từng chia sẻ với Tổng thống Mỹ Trump rằng, nếu Mỹ có thể đảm bảo an ninh của Triều Tiên và sẵn sàng dỡ bỏ triệt để các biện pháp trừng phạt kinh tế thì Triều Tiên sẽ từ bỏ hạt nhân để đổi lấy tăng trưởng kinh tế nhanh hơn so với Trung Quốc và Việt Nam.

Ngày 13/7, tại một hội nghị khoa học, cựu Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-seok đã tiết lộ rằng: xưa nay Triều Tiên luôn phải chịu các mối đe dọa quân sự của Mỹ, vì đảm bảo an toàn của chế độ nên phải phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, hệ quả phải chịu trừng phạt kinh tế khiến Triều Tiên bị nghèo đói.

Theo ông Lee Jong-seok, có thể do tuyên bố này của Kim Jong-un khiến ông Trump tin vào việc Kim Jong-un sẵn lòng chọn từ bỏ hạt nhân để xây dựng một Triều Tiên mới. Ngoài ra, Trump cũng phát sóng một video về viễn cảnh tương lai tươi sáng của Triều Tiên cho Kim Jong-un xem.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã từng cho biết, Tổng thống Trump đã nói rằng chỉ cần ông Kim Jong-un biết nắm bắt cơ hội là Triều Tiên có thể giống như Việt Nam để cùng Mỹ xây dựng quan hệ ngoại giao bình thường và phát triển thịnh vượng kinh tế.

Vào ngày 12/6, Trump và Kim Jong-un đã tổ chức cuộc đàm phán mang tính lịch sử ở Singapore và đưa ra tuyên bố chung. Tuyên bố bao gồm: thiết lập quan hệ ngoại giao mới giữa Mỹ  và Triều Tiên, thiết lập một cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, và cam kết nỗ lực để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Về tuyên bố này, nhiều nhà quan sát cho rằng không có bước đột phá, chỉ cho thấy mong muốn sẵn sàng của Mỹ và Triều Tiên để cải thiện quan hệ và sự sẵn sàng của Triều Tiên trong từ bỏ chương trình hạt nhân. Cuộc gặp đã không đưa ra lộ trình phi hạt nhân hóa với thời gian biểu cụ thể như thế nào, cũng không bổ sung vào tuyên bố từ bỏ hạt nhân “một cách toàn diện, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng” mà Mỹ thường nhấn mạnh.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Trump cho biết rằng các nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên đã ký một tuyên bố chung, cam kết chắc chắn trong vấn đề “phi hạt nhân triệt để bán đảo Triều Tiên”. Ông cũng tin rằng sau khi ông Kim Jong-un về Bình Nhưỡng sẽ sớm có biện pháp từ bỏ hạt nhân thực sự và tuân thủ theo các văn kiện mà hai bên đã ký.

Có chuyên gia về vấn đề Triều Tiên của Trung Quốc cho biết, lý do Kim Jong-un từ bỏ chương trình hạt nhân có ba lý do: thứ nhất, về mặt công nghệ, vũ khí hạt nhân đã kịch trần, không phát triển tiếp được; thứ hai là biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Kinh kết hợp với Liên hiệp quốc trừng phạt Triều Tiên, gây áp lực quá mạnh đối với nội chính Bình Nhưỡng; thứ ba là về cơ bản thì niềm tin của Triều Tiên đối với Mỹ vượt xa so với Bắc  Kinh.

Truyền thông Nhật Bản: Bắc Kinh là mầm họa khiến Triều Tiên dao động trong vấn đề phi hạt nhân hóa

Ngày 07/7, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Pompeo kết thúc chuyến thăm Triều Tiên, Thông tấn xã Trung ương Triều đã đăng lời tuyên bố của một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, theo đó quan chức này trực tiếp công kích Mỹ là đã “cưỡng ép”  Triều Tiên trong vấn đề phi hạt nhân hóa, thậm chí đe dọa Triều Tiên có thể xem xét lại vấn đề phi hạt nhân hóa.

Cùng lúc truyền thông Nhật Bản có nhận định rằng Bắc Kinh là mầm họa khiến Triều Tiên có thể rút lại quan điểm phi hạt nhân. Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản trích dẫn nhiều nguồn tin giấu tên của cả Trung Quốc và Triều Tiên cho biết, trong chuyến thăm Trung Quốc lần thứ ba hồi tháng 6/2018, ông Kim Jong-un cho biết biện pháp trừng phạt kinh tế khiến chúng tôi vô cùng khổ sở, hy vọng rằng Trung Quốc có thể giúp hóa giải vấn đề này. Ông Tập Cận Bình trả lời rằng sẽ hết lòng ủng hộ cải cách mở cửa của Triều Tiên, và sẽ tích cực hợp tác với các bên liên quan để cùng hành động.

Trước mối đe dọa từ Triều Tiên, vào ngày 8/7 Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã đến Nhật Bản, trong một tuyên bố tại chuyến thăm này đã cho biết Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên cho đến khi Kim Jong-un có cam kết cuối cùng về phi hạt nhân.

Theo Trithucvn

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x