TQ cắt giảm lương các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước

30/08/14, 15:31 Kinh tế

Bắc Kinh vừa ra quyết định cắt giảm lương, hạn chế các khoản chi tiêu và đặc quyền khác của các giám đốc doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng đang được đẩy mạnh.

Chủ tịch Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng từ khi lên cầm quyền năm 2012. (Ảnh: Hannah Johnston/Getty Images)

Quyết định cắt giảm lương được đưa ra trong một cuộc họp của Bộ Chính trị mới đây và được xem là một phần của chiến dịch chống tham nhũng được Chủ tịch Tập Cận Bình đẩy mạnh, từ khi lên cầm quyền vào tháng 11/2012.

Theo Tân Hoa Xã, “Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc đã phê chuẩn các kế hoạch cải cách hệ thống quản lý lương, quy mô các tài khoản chi phí của lãnh đạo các công ty nhà nước và nhiều ưu đãi khác”.

Như vậy, những lãnh đạo khối doanh nghiệp nhà nước “có mức lương quá cao sẽ bị cắt giảm xuống mức hợp lý” song Tân Hoa Xã không nêu ra con số cụ thể.

Theo tạp chí Tài Kinh, giới chức Bắc Kinh đang tham khảo ý kiến dư luận đối với dự thảo quy tắc cắt giảm 30% mức tiền lương một năm của các giám đốc điều hành doanh nghiệp nhà nước và giới hạn mức lương khoảng 600.000 nhân dân tệ (97.000 USD) mỗi năm.

Agricultural Bank of China chairman Jiang Chaoliang. (File photo/Xinhua)

Khương Kiến Thanh, chủ tịch Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc(Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ngoài ra, Bộ Chính trị kêu gọi doanh nghiệp nhà nước nâng cao đạo đức kinh doanh, nhấn mạnh tình trạng bất bình đẳng trong thu nhập giữa các cán bộ và nhân viên.

Quy định mới cũng sẽ bao gồm các hạn chế về việc mua sắm và đi lại bằng xe công, công tác trong và ngoài nước. “Mọi chi tiêu công quỹ cho mục đích cá nhân đều bị ngăn cấm” – Tân Hoa Xã nêu rõ.

Trong một vụ việc khác, ông Bạch Ân Bồi (67 tuổi), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ Tài nguyên và môi trường của Quốc hội Trung Quốc và từng là Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam đang bị điều tra do nghi ngờ  “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

云南省委原书记白恩培因涉嫌严重违纪违法,正在接受组织调查。

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Bạch Ân Bồi  hiện đang bị điều tra (Ảnh: SINA)

Theo Nld, Reuters,Tân Hoa Xã

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x