TQ cảnh báo thế lực bên ngoài không được “can dự” vào Hồng Kông

31/08/14, 02:41 Thế giới

Hôm qua, Bắc Kinh cảnh báo nước ngoài đừng “can dự” vào chính trị Hồng Kông trước thông báo quan trọng về tiến trình bầu cử tại đây.

rtr436b8

Một thành viên thuộc Lực lượng Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đứng trước tượng đài của Mao Trạch Đông trong lễ kỉ niệm 110 năm ngày sinh của ông tại Hồng Kông vào ngày 21/8/2014. (Ảnh: Siu Chiu/Reuters)

Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói dùng Hồng Kông như “điểm tựa để lật đổ Hoa lục” (Bridgehead) là việc không thể tha thứ.

Trung Quốc dự kiến giới hạn bầu cử với sự lựa chọn một số ứng viên thân Bắc Kinh.

Hàng chục nghìn người tuần hành ủng hộ Bắc Kinh vào ngày 17/08/2014. (Ảnh: AFP)

Các nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông đang dọa sẽ chống đối mạnh nếu kỳ bầu cử không được nới rộng cho các ứng viên khác tham gia.

Họ nói rằng họ sẽ tổ chức biều tình và bao vây tại khu trung tâm tài chính nếu không đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được.

Hong-Kong-Protest

Một vạn người biểu tình tuần hành khắp đường phố Hồng Kông phản đối Bắc Kinh ngày 1/7/2014. (Ảnh: VINCENT YU/ASSOCIATED PRESS)

Thế lực bên ngoài

Ông trùm truyền thông Jimmy Lai (Ảnh: Agence France-Presse/Getty Images)

Một bài báo đăng trên Nhân dân Nhật báo phiên bản tiếng Trung hôm thứ Bảy nói một số người tại Hồng Kông đang “cấu kết” với thế lực bên ngoài.

“Họ đang không chỉ là ảnh hưởng tiêu cực tới sự ổn định và phát triển của Hồng Kông mà còn định biến Hồng Kông thành điểm tựa để lật đổ và cài cắm vào Hoa lục”, bài báo nói.

“Điều đó là tuyệt đối không được phép,” bài báo dẫn lời một quan chức ngoại giao không nêu tên.

Bài báo không chỉ ra thế lực bên ngoài nào bị cáo buộc dính líu vào mặc dù nhiều nước phương tây đã và Mỹ đang kêu gọi Bắc Kinh cởi mở hơn về chính trị tại đặc khu hành chính này.

Trước đó, Ủy ban chống tham nhũng ở Hồng Kông (ICAC) đến tìm bắt ông trùm truyền thông Jimmy Lai, nhà lập pháp Lee Cheuk-yan và các chính trị gia ủng hộ dân chủ khác tại nhà riêng vào ngày 26/8. Cuộc đột kích đáng lo ngại này cho thấy chính quyền Bắc Kinh đang ngày càng gia tăng ảnh hướng đến chính trị và luật Pháp của Hồng Kông.

Theo BBC, The Wall Street Journal

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x