Tổ chức tay sai của chính quyền Trung Quốc công khai xin lỗi học viên Pháp Luân Công

Vào ngày 25/4, thông qua phán quyết của tòa án tối cao Đài Loan, Hội trưởng hội Đồng Tâm Ái Quốc là Chu Khánh Tuấn bị buộc phải công khai xin lỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp và Chủ tịch Trương Thanh Khê, đồng thời bồi thường 200.000 Đài Tệ (khoảng 6.449 USD) cho tổ chức bị họ lăng mạ.

Bài xin lỗi được đăng trên hai tờ báo lớn tại Đài Loan. (Ảnh minhhue.net)

Hội trưởng Chu cùng với các thành viên trong hội đã vô cớ sinh sự, lăng mạ vu khống nhằm bức hại Pháp Luân Công trong một thời gian dài tại tòa cao ốc 101. Theo phán quyết của tòa án tối cao Đài Loan, ngoài việc xin lỗi và bồi thường, họ còn phải gỡ bỏ những lời phỉ báng được đăng tải trên các trang mạng. Các luật sư nhân quyền chỉ ra rằng, tổ chức này là tay sai của chính quyền Trung Quốc.

Trang Minh Huệ vào ngày 25/4 cho biết, tại góc tư bên trái trang A7 của hai tờ báo lớn là Trung Quốc thời báoLiên Hợp của Đài Loan, độc giả có thể dễ dàng bắt gặp lời xin lỗi rất nghiêm túc của Châu Khánh Tuấn gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan và giáo sư Trương Thanh Khê.

Dưới đây, xin được lược dịch nội dung thông điệp xin lỗi:

Trân trọng xin lỗi

Tôi là Chu Khánh Tuấn, Hội trưởng Hội Đồng Tâm Ái Quốc, nay xin gửi lời xin lỗi đến công chúng như sau: Trên các trang mạng, chúng tôi có đăng mục phỉ báng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan và Chủ tịch là giáo sư Trương Thanh Khê […] gây tổn hại nghiêm trọng danh dự của giáo sư Trương và Hiệp hội. Tại đây, tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người.

Hội trưởng Chu Khánh Tuấn.

Kính gửi.

Theo các thông tin nhận được, hội Đồng Tâm Ái Quốc được thành lập vào năm 1993, các thành viên của hội này chuyên sử dụng hành vi bạo lực để duy trì lập trường của chính quyền Trung Quốc, những người này không ngừng thực hiện các hành động như: can nhiễu, quấy rối, bôi nhọ các đối tượng mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không vừa ý. Cảnh sát Đài Loan nhiều lần nhận được đơn khởi tố của dân chúng. Do đó, hội Đồng Tâm Ái Quốc về thực chất, bị thế giới bên ngoài hình dung là “tay sai của ĐCSTQ tại Đài Loan“.

Về người bị tuyên phạt là Chu Khánh Tuấn, ông là người đại lục, vượt biên từ Quảng Đông sang Hồng Kông vào năm 1970, sau đó trốn sang Đài Loan, rồi nhập tịch tại đây.

Trước phán quyết của tòa án tối cao Đài Loan, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan là ông Trương Thanh Khê bày tỏ, đây chính là mô hình chuẩn mực của xã hội dân chủ Đài Loan, luôn tạo điều kiện cho dân chúng có được quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng đúng đắn.

Giáo sư Trương nhấn mạnh: “Tự do ngôn luận không phải là ngăn cấm tự do ngôn luận của người khác, tự do tín ngưỡng cũng không bao gồm việc nhục mạ, bêu xấu hoặc ngăn cấm tín ngưỡng của dân”.

Người phát ngôn của đoàn luật sư nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan là cô Chu Uyển Kì bày tỏ, đây là lần đầu tiên hành vi phạm tội phỉ báng Pháp Luân Công của tay sai chính quyền Trung Quốc bị bộ Tư pháp đưa phán quyết, buộc họ phải đăng lời xin lỗi trên báo đài.

Cô Chu nói về việc hội Đồng Tâm Ái Quốc đăng lời thông báo xin lỗi đoàn thể cùng Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Công Đài Loan trên hai tờ báo lớn, “Chúng tôi cho rằng sự việc này có ý nghĩa rất sâu sắc, vì trong suốt 16 năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn bị bức hại, tra tấn tàn bạo, thậm chí bị mổ cắp nội tạng, trong khi các học viên hải ngoại cũng không ngừng bị chính quyền Trung Quốc phỉ báng, bôi nhọ, tuyên truyền kích động thù hận. Những việc này vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Hiện giờ, có thể trên tại mảnh đất Đài Loan này, ngọn cờ chính nghĩa được giương cao, điều này cho thấy rõ sự khác biệt về thể chế luật pháp của hai bên trong cách hành xử để đảm bảo quyền và lợi ích của học viên Pháp Luân Công”.

Cũng theo cô Chu, những việc làm của hội Đồng Tâm Ái Quốc trong suốt thời gian qua đã giúp dân chúng Đài Loan nhìn rõ bộ mặt của chính quyền Trung Quốc. Chính quyền nước này dẫu không thống trị Đài Loan, nhưng luôn tìm cách đưa tay sai thâm nhập vào vùng đất dân chủ tự do, rồi từ đó tiến hành tuyên truyền thù hận và bạo lực phi pháp.

Chu Uyển Kì nhấn mạnh, sự tự do cùng nhân quyền cơ bản của học viên Pháp Luân Công, những người sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, được luật pháp Trung Hoa Dân Quốc bảo vệ. Bất kì cơ quan truyền thông, đoàn thể hay cá nhân nào cũng không được phép vượt qua giới tuyến tự do ngôn luận để lăng mạ, bôi nhọ và vu khống tập thể học viên. Cô nhắc nhở bất kì ai bị chính quyền Trung Quốc mua chuộc, hãy lấy hội Đồng Tâm Ái Quốc làm bài học, và đừng xem thường luật pháp.

Tiểu Thiện, theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x