Tổng thống Trump ủng hộ các lớp học Kinh Thánh trong trường học công lập

28/02/19, 14:47 Thế giới

Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra dấu hiệu ủng hộ nỗ lực của các nhà lập pháp ở một số tiểu bang Hoa Kỳ về việc mở lớp học “đọc viết Kinh thánh” trong trường công lập.

Tổng thống Trump ủng hộ các lớp học Kinh Thánh trong trường học công lập. Ảnh 1
Học sinh lớp một cầu nguyện vào đầu ngày tại một trường học ở Nam Carolina vào năm 1966. (Ảnh: Getty)

Cuối tháng 1 vừa qua, ông Trump đã viết trên trang Twitter: “Nhiều tiểu bang đang giới thiệu các lớp học về Kinh Thánh, cho phép học sinh được tự do lựa chọn việc học Kinh Thánh. Đang bắt đầu trở về [học Kinh Thánh] như xưa? Thật tuyệt vời!”. Khẳng định trên được ông đăng tải sau khi trang Fox and Friends đưa ra một tin liên quan.

Được biết, các nhà lập pháp Kitô giáo trong 6 cơ quan lập pháp nhà nước do đảng Cộng hòa kiểm soát trên khắp nước Mỹ đang thúc đẩy dự luật đề nghị mở ra các lớp học tự chọn về Kinh Thánh, Tân Ước và Cựu Ước trong trường công lập.

Sự thúc đẩy các dự luật này tại Florida, Indiana, Missouri, North Dakota, VIrginia và West Virginia đã gây ra nhiều tranh cãi. Các nhà lập pháp tiểu bang nói rằng họ muốn khôi phục các giá trị truyền thống trong trường học, trong khi các nhà phê bình gồm Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) cho rằng, các đề xuất này sẽ gây nguy hại cho sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước; được ghi trong Bản sửa đổi đầu tiên của Hiến pháp.

Trang Fox News cũng cho biết, các tiểu bang gồm Alabama, Lowa và Tây Virginia cũng đã xem xét các dự luật này nhưng đều không đồng ý thông qua. Tuy nhiên vào năm 2017, tại tiểu bang Kentucky, Thống đốc đảng Cộng hòa Matt Bevin đã ký ban hành luật cho phép học sinh trường công lập tham gia các lớp học tập Kinh thánh và tiếng Do Thái.

Nói về quan điểm của ông Trump, từ khi trở thành tổng thống, ông đã rất quan tâm tới giới trẻ, bởi họ là tương lai của nước Mỹ. Mà với ông,nước Mỹ là quốc gia của những người có tín ngưỡng”, tổng thống phát biểu tại Bữa sáng Cầu nguyện Quốc gia ở thủ đô Washington ngày 8/2.

Những người di cư đến và sáng lập nước Mỹ chính là để tránh cuộc đàn áp đức tin. “Đức tin cũng đã hiện hữu suốt chiều dài lịch sử Mỹ, có mặt tại mọi phương diện trong đời sống, từ những bậc cha mẹ bình thường tới những người lính cứu hỏa, lực lượng phản ứng nhanh và những người lính ngoài mặt trận”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump cũng cho rằng, con người cần phải quay trở lại với những gì mà con người cần phải có như đạo đức, truyền thống, tín ngưỡng, đức tin, chứ không phải chạy theo những thứ như hưởng thụ và tiền bạc. Có lẽ bởi vậy sự ủng hộ của ông với các lớp học Kinh Thánh trong trường học cũng là điều dễ hiểu.

Đồng Xanh (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x