Tìm thấy một phần cây thánh giá dùng để đóng đinh Chúa Jesus?

05/08/13, 19:39 Khoa học, Tri thức

Tin tức “Đã tìm thấy thánh giá của Chúa Giêsu” xuất hiện vào ngày 02/08/2013 sau khi các nhà khảo cổ học nói rằng họ đã tìm ra một phần của cây thánh giá được dùng để đóng đinh Chúa Giêsu.

Các nhà khảo cổ học hiện đang làm việc ở Nhà thờ Balatlar, 1350 năm tuổi, của Thổ Nhĩ Kỳ, nằm ở tỉnh Sinop gần Biển Đen. Theo báo Hurriyet Daily News, họ đã tìm thấy một chiếc rương bằng đá có chứa những mẫu vật mà có liên hệ với Chúa Jesus.

A screenshot of Google Maps shows the location of the church.
Địa điểm của Nhà thờ Balatlar của Thổ Nhĩ Kỳ trên Google Maps (Ảnh: The Epoch Times)

“Chúng tôi đã tìm thấy một thánh vật trong rương. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một phần của cây thánh giá mà Chúa Jesus đã bị đóng đinh.” Giáo sư Gülgün Köroğlu, một nhà khảo cổ ở trường Đại học Mỹ thuật Mimar Sinan của Thổ Nhĩ Kỳ là trưởng nhóm khai quật, nói với Hurriyet Daily News.

Giáo sư Gülgün Köroğlu cầm một mẫu đá có khắc dấu thập giá (Ảnh: NBC News)

Bà nói tiếp: “Chiếc rương đá này rất quan trọng. Nó là một hiện vật lịch sử và là thứ đồ tạo tác quan trọng nhất mà chúng tôi đã khai quật được cho đến nay,” và nói thêm rằng bộ phận của bà đã tìm thấy hơn 1.000 bộ xương người trong suốt 4 năm khai quật nhà thờ này.

A number of human skeletons were unearthed during the excavations. DHA photo
Hơn 1.000 bộ xương người đã được phát hiện trong khi khai quật (Ảnh: Hurriyet Daily News)

Giáo sư Köroğlu nói: “Trong khi khai quật, chúng tôi đã tìm thấy nhiều thứ mà chúng tôi chưa từng biết trước đây. Sinop sẽ là một địa điểm cổ xưa rất tốt mà chúng tôi sẽ trưng bày cho khách tham quan.”

Theo hãng tin NBC, bà nói rằng chiếc rương đá giống như là di vật của một vị thánh. Bà nói rằng một số mảnh bên trong chiếc chiếc đá có thể liên quan đến việc đóng đinh Chúa Jesus. Chiếc rương đá này có khả năng là ban đầu thuộc sở hữu của một lãnh đạo nhà thờ cao cấp.

Các phần của cây thánh giá đã từng dùng để đóng đinh Chúa Jesus đã bị phân tán trên khắp thế giới trong thời cổ đại và thời trung cổ. Truyền thuyết kể rằng thánh Helena, mẹ của Hoàng đế Constantine – vị hoàng đế đầu tiên theo Kitô giáo của Đế chế La Mã, đã tìm thấy cây thập tự vào năm 325 sau Công Nguyên ở Jerusalem và chia thành ba phần rồi gửi đến đến Rome, Constantinople (Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), và Jerusalem. Các bản ghi chép đầu tiên về việc Helena tìm thấy “Thánh Giá Thật” của Chúa Jesus xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ tư .

Köroğlu và nhóm của bà bắt đầu khai quật nhà thờ này vào năm 2009, và họ còn tìm thấy một bồn tắm La Mã cổ đại.

Theo BeforeItNews 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x