Tìm thấy bằng chứng thành cổ đại Hippos bị động đất phá hủy

02/10/14, 20:01 Bí ẩn
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng về trận động đất đã phá hủy một thành phố cổ trên đỉnh núi hướng ra biển hồ Galilee hơn 1.700 năm trước.

Theo Discovery News, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một số bộ hài cốt bị đè nát dưới một mái nhà đổ sập khi thảm họa ập tới vào năm 363 SCN.  Các di tích được tìm thấy trong thành phố cổ Hippos (còn gọi là Sussita trong tiếng Do Thái) tọa lạc ở khu vực phía Bắc Israel ngày nay.

Hippos có thể được xây dựng như một pháo đài biên phòng cho Ptolemies, nằm trên một vị trí phòng thủ dọc theo đường biên giới vào thế kỷ thứ 3 TCN.  Sau đó, thành phố này được thực dân Seleucid xây dựng vào thế kỷ thứ 2 TCN và trở thành một thành quốc hùng mạnh, kiểm soát hai bến cảng bên biển hồ và một khu vực thuộc vùng quê lân cận.

Thành phố này là một phần của Decapolis, hay thành phố Ten – một địa khu ở thành Roman Jordan, Syria và Israel. Nơi đây có nền văn hóa bị ảnh hưởng nhiều bởi Hy Lạp và La Mã hơn là Do Thái.

Thành phố Hippos đã rất phát triển và có mọi cơ sở vật chất của một thành bang Hy Lạp như: các đền thờ, khu chợ trung tâm, đường phố và những công trình công cộng khác. Tuy nhiên, vào năm 363 SCN, tai họa ập xuống khi một trận động đất mạnh đã tàn phá và hủy diệt thành phố cổ Hippos.

Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng khảo cổ minh xác nào về trận động đất ấy, vì một trận động đất mạnh khác đã san bằng thành phố này vào ngày 18 tháng 01 năm 749 SCN. Hippos đã bị chôn vùi trong đống đổ nát và không bao giờ có người sinh sống ở đây nữa.   “Mặc dù bằng chứng về sự hủy diệt bi thảm xảy ra lần cuối ở thành phố Hippos đã rất rõ ràng, nhưng ít ai biết đến các chứng cứ của đại nạn diễn ra vào năm 363 SCN và cũng không dễ nhìn thấy chúng trong đống đổ nát của Hippos. Lý do khá đơn giản. Thành phố này đã được xây dựng lại, một số tàn tích đã được dọn dẹp và một số khác đã bị chôn vùi khi những công trình doanh nghiệp mới được xây đè lên”, Michael Eisenberg – giám đốc dự án Hippos-Sussita, một doanh nghiệp quốc tế liên kết với Viện Khảo cổ học Zinman tại Đại học Haifa cho biết.

Bằng chứng về trận động đất năm 363 SCN được tìm thấy trong Thánh đường Basilica cổ kính. Đây là công trình kiến trúc lớn nhất của thành phố Hippos được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ nhất SCN, thời kỳ La Mã cho xây dựng nhiều nhất. Thánh đường đóng vai trò làm nơi trao đổi mua bán và là chỗ ngồi chính của thẩm phán.

The remains of the Basilica in Hippos, Israel
Tàn tích của Basilica ở Hippos, Israel. (Ảnh: Dự án khai quật  Hippos-Sussita)

Dưới một mái nhà bị sập ở phần phía bắc của thánh đường, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những bộ xương người bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Nhóm khảo cổ đã có thể xác định các bộ xương này có từ trận động đất năm 363 SCN chứ không phải từ trận động đất sau này, bằng chứng là những đồng tiền kẹt giữa sàn nhà và một số thành phần kiến ​​trúc bằng đá cẩm thạch. “Những đồng xu mới nhất là từ năm 362 SCN. Phía trên đống tàn tích của Basilica khoảng 0,9m, chúng tôi đã tìm thấy những căn phòng Early Byzantine có từ năm 383 SCN, căn cứ trên những đồng xu nằm trên sàn nhà”, Eisenberg nói.

The golden dove pendant
Mặt dây chuyền vàng hình chim bồ câu được tìm thấy bên cạnh hài cốt một phụ nữ bị chết trong trận động đất ở Basilica. (Ảnh: Michael Eisenberg)

Các nhà nghiên cứu cũng khai quật được hài cốt của một người phụ nữ cùng với một mặt dây chuyền vàng hình chim bồ câu rất đẹp mắt.

Ngoài Basilica, trận động đất cũng phá hủy các phòng tắm La Mã nằm trên những vách đá ở vùng núi phía Nam. “Dưới đống tàn tích của trận động đất vào năm 363, chúng tôi thấy một phần của một bức tượng La Mã. Một tuyệt tác bằng đá cẩm thạch của các nghệ nhân La Mã, nhưng chỉ còn lại chân phải của một người đàn ông vạm vỡ đang dựa vào một thân cây”…”Chúng tôi hy vọng sẽ tìm được những phần khác vào thời gian tới sau khi dọn dẹp xong những tàn tích mà trận động đất để lại. Cũng giống như thánh đường Basilica, nhà tắm này đã không bao giờ được xây dựng lại”.

Nhà tắm phía Nam Hippos. (Ảnh: Dự án khai quật  Hippos-Sussita)

 

Bùi Hươ[email protected]

Theo ancient-origins.net

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x