Thượng viện tiểu bang New York thông qua Nghị quyết 1432 chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

12/05/17, 09:08 Pháp Luân Công, Tri thức

Thượng viện tiểu bang New York mới nhất trí thông qua Nghị quyết 1432 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới Thường niên lần thứ 18 từ ngày 12 -14/5/2017. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Thượng viên tiểu bang New York thông qua nghị quyết nhân dịp đặc biệt này.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới, tập trung để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại quảng trường Union, thành phố New York ngày 11/5/2017. (Benjamin Chasteen / The Epoch Times)

Hơn 100 tuyên bố đã được đưa ra năm nay từ các quan chức bang, hạt và thành phố của tiểu bang New York vinh danh Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền suốt 25 năm qua. Những tuyên bố này cũng tuyên bố rằng ngày 13/5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, được Ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng ngày 13/5/1992.  Dựa trên 5 bài công pháp nhẹ nhàng và các nguyên lý đạo đức là Chân – Thiện – Nhẫn, môn tập thiền này hiện đã được đón nhận tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, với những bài giảng được dịch ra trên 40 thứ tiếng. Thông tin chi tiết có tại www.falundafa.org

Nghị quyết 1432 của Thượng viện tiểu bang New York tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18 từ 12 – 14/5/2017. (Ảnh: Minghui.org)

Theo sáng kiến của Thượng Nghị sĩ John J. Bonacic ở Khu vực Bầu cử Thượng viện thứ 42, Nghị quyết này đã được 31 Thượng Nghị sĩ đồng bảo trợ rồi được thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.

Được đề xướng bởi nghị sĩ John J. Bonacic tại khu vực Bầu cử Thượng viện lần thứ 42, Nghị quyết này đã được đồng bảo trợ bởi 31 Thượng Nghị sĩ, bao gồm Marisol Alcantara, George A. Amedore, Jr., Tony Avella, Jamaal Bailey, Phil Boyle, Neil D. Breslin, John E. Brooks, Leroy Comrie, Thomas D. Croci, Ruben Diaz, Simcha Felder, John J. Flanagan, Martin J. Golden, Joseph A. Griffo, Jesse Hamilton, Chris Jacobs, Andrew J Lanza, William J. Larkin, Jr., George Latimer, Kenneth P. LaValle, Carl L Marcellino, Velmanette Montgomery, Robert G. Ortt, Roxanne J. Persaud, Gustavo Rivera, James Sanders Jr., Diane J. Savino, José M. Serrano, Toby Ann Stavisky, Andrea Stewart-Cousins, và James Tedisco.

Theo sáng kiến của Thượng Nghị sĩ John J. Bonacic ở Khu vực Bầu cử Thượng viện thứ 42, Nghị quyết này đã được 31 Thượng Nghị sĩ đồng bảo trợ rồi được thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%. (Ảnh: Minghui.org)

Dưới đây là bản dịch nguyên văn Nghị quyết Lập pháp J1432 của Thượng viện tiểu bang New York.

XÉT THẤY, Cơ quan Lập pháp này tự hào hợp lý kỷ niệm Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới Thường niên lần thứ 18, giữ lễ tiết từ ngày 12 – 14/5/2017; và

XÉT THẤY, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tập tự hoàn thiện bản thân có nguồn gốc từ văn hóa cổ truyền Trung Quốc dựa trên việc tịnh hóa thân và tâm thông qua các bài tập động tác và ngồi thiền đặc biệt; và

XÉT THẤY, sự kiện đặc biệt này kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên giới thiệu ra công chúng vào tháng 5/1992, tại Trường Xuân, Trung Quốc, bởi Ông Lý Hồng Chí; sau đó ông đã đi vòng quanh Trung Quốc để truyền giảng cho công chúng; và

XÉT THẤY, ảnh hưởng của những bài giảng của ông đối với xã hội là rất sâu sắc, rằng môn tập đã phổ biến rất nhanh chỉ qua lời truyền miệng từ người này sang người khác; cho đến năm 1998, ước tính rằng 100 triệu người đã theo tập môn tập ở Trung Quốc; và

XÉT THẤY, môn Pháp Luân Đại Pháp đơn giản; cơ bản bao gồm hai thành phần, tự cải thiện bản thân thông qua việc học và tập năm bài tập nhẹ nhàng; và

XÉT THẤY, những người thực hành Pháp Luân Đại Pháp cố gắng chiểu theo những nguyên lý đạo đức Chân, Thiện và Nhẫn để đề cao bản tính đạo đức của họ, và theo đó, trải nghiệm những lợi ích sức khỏe vượt bậc; và

XÉT THẤY, môn Pháp Luân Đại Pháp vượt quá cả việc theo đuổi sức khỏe để đạt được mục đích có trí tuệ lớn hơn và khai ngộ; và

XÉT THẤY, triết lý của Pháp Luân Đại Pháp đi theo ý tưởng rằng khi tâm thanh tịnh, trí cân bằng, và thân thể có thêm năng lượng, sức khỏe và hạnh phúc là một kết quả tự nhiên; các cá nhân đã được tiếp thêm sức mạnh để bỏ lại phía sau sự nghiện ngập và những thói quen xấu; các gia đình sống hòa thuận với nhau; và cộng đồng đón nhận những gì đức hạnh và khẳng định cuộc sống; và

XÉT THẤY, hiệu lực của Pháp Luân Đại Pháp trong việc nâng cao sức khỏe, cũng như những nguyên tắc đạo đức là nền tảng của môn tập, đã chứng tỏ là rất phổ biến trên khắp thế giới và đã thu hút mọi người ở trên 114 nước; và

XÉT THẤY, đối với người dân ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đem lại một nguồn sức mạnh khi đối diện với sự đàn áp; mặc dù môn tập bị cấm ở vùng đất khởi nguồn của nó, những người theo tập vẫn kiên định trong việc theo đuổi tín ngưỡng tinh thần của mình, bất chấp rủi ro bị bỏ tù hoặc tồi tệ hơn; và

XÉT THẤY, vào năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu ở New York, và kể từ đó đã phát triển để bao gồm hàng trăm người theo tập ở khắp khu vực giao giữa ba tiểu bang cung cấp những hội thảo ở các trung tâm hưu trí, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, nhà riêng và đồn cảnh sát mà không thu phí của những người tham gia; và

XÉT THẤY, hiện nay Pháp Luân Đại Pháp được thực hành và trân quý bởi hàng triệu người ở hơn 114 nước và đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng; và

XÉT THẤY, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập đem lại sức khỏe tốt hơn và sự an tâm cho hàng triệu người trên khắp thế giới; vì vậy bây giờ

QUYẾT NGHỊ, rằng Cơ quan Lập pháp này ngừng thảo luận để kỷ niệm Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới Thường niên lần thứ 18, theo lễ tiết từ 12 đến 14/5/2017; và hơn nữa

QUYẾT NGHỊ, rằng các bản sao của Nghị quyết này, được sao chép một cách phù hợp, được chuyển đến những người theo tập Pháp Luân Đại Pháp ở New York.

Theo Minghui.org 

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x