Thuốc kháng sinh làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư ruột kết

24/08/18, 11:55 Sức khỏe

Khi dùng thuốc kháng sinh, bạn có thể phải chịu những rủi ro ngắn hạn lẫn dài hạn. Một trong những rủi ro lớn nhất chính là xóa sạch các loại vi khuẩn đường ruột, kể cả vi khuẩn có lợi, dẫn đến ung thư ruột kết.

Kháng sinh làm gia tăng khả năng ung thư ruột kết. (Ảnh qua racgp.org.au)

Năm 2014, các nhà nghiên cứu liên kết kháng sinh đã phát hiện ra rằng: Kháng sinh có thể làm tăng nhẹ nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng, hay còn gọi là ung thư ruột (từ 8% – 11%). Nguyên nhân được xác định là do thay đổi của hệ vi khuẩn đường ruột.

Một số nghiên cứu trước đây cũng cho thấy những người có ít loại vi khuẩn trong đường tiêu hóa sẽ có khả năng phát triển ung thư ruột kết cao hơn những người có hệ vi khuẩn đường ruột đa dạng.

Nghiên cứu mới nhất tiếp tục cho thấy, việc thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột do thuốc kháng sinh  có thể làm tăng khả năng đề kháng với vi khuẩn, từ đó thúc đẩy sự phát triển của tình trạng tăng trưởng tiền ung thư ở đại tràng, còn được gọi là polyp.

Quá trình hình thành khối u ung thư ruột. (Ảnh qua newtimes.co.rw)

Sử dụng kháng sinh lâu dài có thể làm tăng nguy cơ polyp đại tràng

Polyp đại tràng là những khối tế bào nhỏ có thể phát triển trên vị trí ruột kết của bạn. Mặc dù đa số các polyp này thường vô hại, nhưng trong một số trường hợp polyp đại tràng có thể là tiền chất của ung thư đại trực tràng, bao gồm cả ung thư ruột kết và ung thư trực tràng.

Do đó, nếu việc chữa trị polyp đại tràng không được tiến hành sớm, nó có thể phát triển thành ung thư.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Gut đã sử dụng dữ liệu trên 16.600 phụ nữ từ 60 tuổi trở lên, trong khoảng thời gian từ năm 2004-2010. Kết quả cho thấy những người phụ nữ sử dụng thuốc kháng sinh trên 2 tháng có nguy cơ phát triển polyp đại tràng.

Cụ thể, những người từng sử dụng thuốc với thời gian tổng cộng ít nhất 2 tháng khi 20 – 30 tuổi có nguy cơ bị polyp tăng 36% so với người không dùng thuốc.

Những phụ nữ có tiền sử sử dụng thuốc kháng sinh lâu dài ở độ tuổi 40 và 50 có nguy cơ bị polyp tăng đến 70%. Thậm chí việc sử dụng thuốc kháng sinh trong vòng 15 ngày hoặc hơn ở mọi lứa tuổi đều có thể dẫn đến tình trạng gia tăng nguy cơ polyp đại tràng.

Polyp ở ruột kết. (Ảnh qua CumarGold Kare)

Theo tờ Medical News Today: “Nghiên cứu đã tiến hành so sánh những người phụ nữ không dùng thuốc kháng sinh ở độ tuổi từ 20 đến 50 với những người đã dùng thuốc trong hơn 15 ngày ở độ tuổi từ 20 đến 59. Những người dùng thuốc kháng sinh có nguy cơ bị chuẩn đoán u tuyến gia tăng 73%”.

Mặc dù nghiên cứu này chỉ đề cập đến loại thuốc kháng sinh theo toa, nhưng việc hấp thụ kháng sinh thông qua thức ăn (chẳng hạn như thịt CAFO) cũng có khả năng làm gia tăng các nguy cơ kể trên.

Nghiên cứu cho thấy thuốc kháng sinh có thể dẫn đến nguy cơ ung thư đại tràng

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng thuốc kháng sinh không chỉ làm thay đổi bản chất của hệ vi sinh đường ruột (vì hạn chế sự đa dạng chủng loài và số lượng vi khuẩn), mà còn làm suy giảm sức đề kháng của cơ thể trước các loại vi khuẩn có hại. Cũng như những loại kháng sinh được dùng để diệt vi khuẩn cũng có thể gây ra tình trạng viêm và phát triển thành ung thư.

Bác sĩ  Andrew Chan, nhà nghiên cứu kháng sinh hàng đầu và cũng là phó giáo sư y khoa tại trường y Harvard đã nói với kênh CBS News rằng:

“Nghiên cứu cho thấy việc thay đổi hệ vi khuẩn tự nhiên trong đường ruột của thuốc kháng sinh có thể gây nguy hiểm cho con người và phát triển thành bệnh ung thư đại trực tràng… Thực tế, chúng ta cần thêm nhiều nghiên cứu khác để hiểu rõ hơn sự tương tác giữa những thay đổi của hệ vi khuẩn đường ruột và nguy cơ ung thư đại trực tràng trong tương lai”.

Như những gì đã đề cập ở trên, đây không phải là lần đầu tiên thuốc kháng sinh được phát hiện có liên quan đến căn bệnh ung thư đại trực tràng.

Năm 2016, nghiên cứu khác cho thấy việc sử dụng kháng sinh ngày càng tăng có thể dẫn đến nguy cơ tăng ung thư đại trực tràng, đặc biệt là khi dùng kháng sinh thường xuyên.

Khi này nghiên cứu cũng lưu ý rằng: “Sự mất cân bằng vi sinh hệ đường ruột (dysbiosis) cũng có thể là do chế độ ăn uống không lành mạnh của phương Tây gây ra. Nó được được chứng minh rằng có mối liên quan mật thiết với sự gia tăng nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng”.

Làm thế nào để giảm nguy cơ ung thư đại tràng?

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ 3 ở Mỹ và nằm trong số 5 loại ung thư phổ biến nhất Việt Nam.

Theo hiệp hội ung thư Hoa Kỳ, có hơn 95.500 trường hợp ung thư đại tràng dự kiến được chuẩn đoán và năm 2017. Do đó. việc tiến hành các biện pháp ngăn chặn nó là điều rất quan trọng.

Điểm mấu chốt của vấn đề là phải tránh dùng các loại thuốc kháng sinh không cần thiết. Lý do không chỉ nằm ở khả năng tăng nguy cơ ung thư đại tràng, mà còn vì rất nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến sức khỏe do kháng sinh gây ra.

Tốt nhất mọi người nên lựa chọn các loại thịt hữu cơ, không có kháng sinh và các sản phẩm từ sữa.

Dưới đây là một số phương pháp khác có thể được áp dụng kết hợp, để giảm nguy cơ ung thư đại tràng:

  1. Ăn nhiều rau xanh

Rau quả có chứa loạt hoạt chất chống Oxy hóa và phòng chống nhiều bệnh khác nhau (điển hình nhất là Magie).

Kết quả từ phân tích Meta chỉ ra rằng: Chỉ với việc gia tăng 100 mg hàm lượng Magiê trong khẩu phần ăn hàng ngày, mọi người sẽ cắt giảm được 13% nguy cơ phát triển khối u đại tràng. Theo đó, nguy cơ ung thư đại trực tràng cũng giảm khoảng 12%.

Ngoài Magie, hóa chất thực vật khác là phytochemicals có thể giúp hạn chế tình trạng viêm nhiễm và loại bỏ các hoạt chất gây ung thư. Trong khi đó nhiều hoạt chất khác có thể giúp điều chỉnh tốc độ phát triển của các tế bào bên trong cơ thể, cũng như loại bỏ tế bào già cỗi và duy trì DNA.

Rau quả có chứa loạt hoạt chất chống Oxy hóa và phòng chống nhiều bệnh khác nhau. (Ảnh qua Yasemin Fatih Amato)
  1. Tối ưu hóa hàm lượng vitamin D của cơ thể

Việc thiếu hụt vitamin D sẽ  làm gia tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Gut, những người có hàm lượng vitamin D trong máu cao ít có khả năng phát triển khối u đại tràng hơn những người bình thường.

Lý do là vì vitamin D là hoạt chất có lợi cho hệ thống miễn dịch của cơ thể. Từ đó nó có thể giúp hạn chế sự phát triển của khối u ung thư.

  1. Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại tràng. Nghiên cứu gần đây cho thấy, những người năng vận động có thể cắt giảm từ 30 đến 40% nguy cơ phát triển ung thư đại tràng so với những người không hoạt động.

Tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết. (Ảnh qua YouTube)
  1.   Hạn chế uống rượu và bỏ hút thuốc

Uống rượu và hút thuốc quá nhiều cũng có thể gia tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Do đó tốt nhất bạn chỉ nên sử dụng rượu với lượng vừa phải.

Mọi người có thể uống khoảng 150 ml rượu vang, một ly bia 350ml hoặc 30ml rượu mạnh trong bữa ăn hàng ngày.

Nhưng nếu có thể tốt nhất mọi người nên loại bỏ việc sử dụng tất cả các loại rượu ra khỏi chế độ ăn uống.

  1. Duy trì cân nặng khỏe mạnh và kiểm soát tốt chất béo ở bụng

Một số nghiên cứu cho thấy sự liên quan giữa căn bệnh béo phì và nguy cơ gia tăng hàng loạt các căn bệnh ung thư khác nhau.

Trong cuộc nghiên cứu được tiến hành vào năm 2014, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích dữ liệu của 5 triệu người ở độ tuổi trên 16. Kết quả cho thấy khi trọng lượng cơ thể tăng 300 gam, thì bạn sẽ có nguy cơ mắc phải 10 căn bệnh ung thư khác nhau.

Theo đó, nếu như bạn bị thừa cân hoặc béo phì, thì việc cắt giảm trọng lượng cơ thể (dù rất nhỏ) sẽ đem đến cho bạn vô số các lợi ích về sức khỏe.

Bên cạnh đó, để quá trình phòng chống căn bệnh ung thư đạt kết quả cao hơn, thì việc loại bỏ lượng mỡ bụng dư thừa rất quan trọng. Bởi vì mỡ bụng là thứ có liên quan mật thiết đến sự gia tăng nguy cơ ung thư ruột kết.

>>> Chất tạo ngọt nhân tạo Aspartame – Nguyên nhân gây suy giảm trí nhớ và đột quỵ

>>> Thủy xương bồ – Một loại thảo dược cổ đại được Thần Nông công nhận

Tú Văn, theo AM

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x