Thừa Thiên Huế: Phát hiện hoa Ưu Đàm huyền thoại 3.000 năm mới nở một lần

Trong lúc tưới nước cho cây, một người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế đã bất ngờ phát hiện ra chùm hoa lạ, màu trắng, nhỏ li ti, trên tay cầm cánh cửa phòng làm việc, nghi hoa Ưu đàm 3.000 năm mới nở.

Cận cảnh những nhánh hoa, được cho là hoa Ưu Đàm được phát hiện. (Ảnh: Điền Quang)
Chùm hoa này mọc thành đám nhỏ với 36 cánh bông màu trắng, bám trên tay cầm kéo cánh cửa phòng làm việc. (Ảnh: Nguyễn Phương)

Bà Nguyễn Thị Quang Hiền, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng (Thừa Thiên Huế) cho biết, rất nhiều người dân đã đến phòng làm việc của bà tại bệnh viện để chiêm ngưỡng chùm hoa li ti mọc trên cánh tay kéo cửa phòng làm việc, nghi là hoa Ưu Đàm huyền thoại mà kinh Phật thường nhắc đến.

Bà Hiền cho hay, cách đây 3 ngày khi đi vào phòng làm việc, do hôm đó tới sớm  hơn mọi hôm nên chuẩn bị đi tưới cây thì phát hiện chùm hoa lạ mắt, sau đó báo cho mọi người.

Cận cảnh những nhánh hoa, được cho là hoa Ưu Đàm được phát hiện (Ảnh: Điền Quang)
Cận cảnh những nhánh hoa, được cho là hoa Ưu Đàm được phát hiện (Ảnh: Điền Quang)

Nhiều người dân cho rằng đây là loài hoa Ưu Đàm, “3000 năm mới nở một lần”. Theo kinh Phật, hoa Ưu Đàm còn gọi là Ưu Đàm Bà La, tên gọi này là phiên âm Hán – Việt của từ “Udumbara” trong tiếng Phạn hay tiếng Pali. Có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ Trời”.

Trong dân gian, hoa Ưu Đàm tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường, điềm lành hiếm thấy.

Chùm hoa mọc ngay trên tay cầm cánh cửa đi ra đi vào (Ảnh: Bùi Quốc Dũng)
Chùm hoa mọc ngay trên tay cầm cánh cửa đi ra đi vào (Ảnh: Bùi Quốc Dũng)

Bà Nguyễn Thị Quang Hiền tỏ ra vui mừng chia sẻ: “Tôi đã cho nhân viên tháo thiết bị có cánh hoa mọc rồi đặt vào cây trầm cảnh trên bàn làm việc, lưu giữ làm kỷ niệm”.

Bà Hiền nói rằng từ ngày phát hiện ra loài hoa lạ mắt này, ngày nào bà cũng nâng niu, cũng ngắm nó. Bà còn khoe rằng, không hiểu sao năm nay trước nhà bà hoa lộc vừng cũng khoe sắc tỏa hương, nở hoa dày đặc bất thường, có lẽ báo hiệu một điều lành trong năm nay cho bệnh viện, bà vui vẻ nói.

Bà Hiền rất vui vì cho rằng hoa Ưu đàm đưa lại sự may mắn trong năm nay cho bệnh viện Hoàng Viết Thắng (Huế).
Bà Hiền rất vui vì cho rằng hoa Ưu đàm đưa lại sự may mắn trong năm nay cho bệnh viện Hoàng Viết Thắng (Huế).

Thời gian qua, Hoa Ưu Đàm được cho là đã xuất hiện tại một số địa phương như Hải Phòng, Phú Yên, Quảng Nam, Thái Nguyên, Nam Định, TP.HCM, Phú Yên.

Theo Trithuccongluan

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x