Thủ tướng Anh phủ nhận có quỹ đen trước vụ bê bối Hồ sơ Panama

06/04/16, 11:33 Chưa phân loại

Ông David Cameron khẳng định không có các quỹ cá nhân ở nước ngoài, trong bối cảnh phải đối mặt với sức ép về nghi vấn tài chính của người cha trong vụ Hồ sơ Panama.

Thủ tướng Anh phủ nhận có quỹ đen trước vụ bê bối Hồ sơ Panama
Thủ tướng Anh David Cameron. (ảnh: Internet)

Đối mặt với lời gọi của Công đảng về việc điều tra tất cả những người liên quan đến nghi vấn, bao gồm cả gia đình thủ tướng, ông Cameron khẳng định tài sản cá nhân chỉ gồm tiền lương, một số tiền tiết kiệm và một ngôi nhà.

“Tôi không sở hữu cổ phiếu, không có các quỹ ở nước ngoài, không có tiền chuyển ra nước ngoài, không có gì giống như vậy cả”, AFP dẫn lời ông Cameron phát biểu ngày 5/4.

Thủ tướng Anh đồng thời nhấn mạnh “không có thủ tướng nào hành động nhiều hơn” trong việc giải quyết vấn đề trốn thuế. Theo ông Cameron, Anh sẽ xem xét kỹ vụ rò rỉ Hồ sơ Panama.

Các tài liệu bị rò rỉ từ hãng luật Mossack Fonseca của Panama cho thấy một quỹ đầu tư do ông Ian Cameron, người cha quá cố của thủ tướng Anh, đồng sáng lập đã trốn thuế tại Anh 30 năm nhờ một công ty ma tại Bahamas.

Ông Ian Cameron hỗ trợ thành lập quỹ Blairmore Holdings Inc ở Bahamas vào đầu những năm 1980 và là một trong 5 giám đốc trụ sở tại Anh trước khi qua đời năm 2010. Hoạt động ở nước ngoài của ông thuộc phạm vi công khai, nhưng các tài liệu bị rò rỉ tiết lộ rằng quỹ đầu tư đã thuê người dân địa phương ký giấy tờ để tránh phải trả thuế ở Anh.

“Trong 30 năm, Blairmore chưa bao giờ trả thuế ở Anh từ lợi nhuận”,Guardian cho hay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ quỹ này có hoạt động bất hợp pháp hay gia đình không trả thuế cho các tài sản hồi hương hay không.

Sự việc đang gây áp lực cho ông Cameron, người dẫn dắt các nỗ lực quốc tế nhằm cải thiện tình hình minh bạch tài chính. Trong khi đó, chính phủ Anh sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng vào tháng tới.

Ngày 3/4, báo Đức Süddeutsche Zeitung tiết lộ về 11,5 triệu tài liệu liên quan đến các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12/2015. Giới truyền thông quốc tế gọi chúng là “Hồ sơ Panama” (Panama Papers). Đây được đánh giá là vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn chưa từng có, vượt qua cả các vụ việc liên quan đến Wikileaks hay cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden.

Công ty luật Mossack Fonseca, tâm điểm của những tài liệu mật vừa rò rỉ, là nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài lớn thứ tư thế giới. Hãng này từng cung cấp dịch vụ cho hơn 300.000 công ty. Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama nhưng hoạt động trên toàn thế giới, với hệ thống 600 người tại 42 quốc gia. Hãng có hoạt động ở các “thiên đường trốn thuế” như Thuỵ Sĩ, Cyprus, và quần đảo Virgin thuộc Anh.

Hồ sơ Panama đã làm một loạt chính phủ lao đao. Thủ tướng Iceland ngày 5/4 tuyên bố từ chức sau sức ép dữ dội từ người dân và đảng đối lập, do ông và vợ có tên trong vụ rò rỉ thông tin này.

Theo news.zing.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x