Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc cảnh báo nền kinh tế đang “quay cuồng” trong nợ

21/03/16, 14:45 Kinh tế, Thế giới

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gánh nặng nợ nần đang chồng chất lên nền kinh tế nước này.

Thống đốc Ngân hàng Trung Quốc cảnh báo nền kinh tế đang "quay cuồng" trong nợ.1
Tỷ lệ nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc so với tổng thu nhập quốc dân (GDP) của đất nước hiện đang ở mức 180%.

Tại Diễn đàn phát triển Trung Quốc, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Chu Tiểu Xuyên cho rằng, tỷ lệ tín dụng đối với thu nhập quốc dân Trung Quốc đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát. Người đứng đầu ngành ngân hàng Trung Quốc cảnh báo, cho vay doanh nghiệp và các loại nợ khác đang ở mức quá cao sẽ gây rủi ro cho nền kinh tế vĩ mô.

Theo các chuyên gia, tỷ lệ nợ quá cao của các doanh nghiệp Trung Quốc so với tổng thu nhập quốc dân (GDP) của đất nước, hiện đang ở mức 180%, là quá cao so với tiêu chuẩn của một nền kinh tế mới nổi. Đặc biệt nợ công và nợ của hộ gia đình đã vượt quá ngưỡng 250%.

Kể từ năm 2008, các khoản nợ thuộc khu vực phi tài chính của Trung Quốc đã bùng nổ ở mức 90% so với GDP. Theo thống kê, khoảng 30% khoản nợ thuộc về các công ty bất động sản, công ty xây dựng và các doanh nghiệp kỹ thuật. Trong khi đó, các công ty hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt, kim loại và khai thác khoáng sản chiếm khoảng 1 phần 5 tổng nợ quốc gia.

Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo từ Thống đốc Ngân hàng, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vẫn khuyến khích cho vay nhằm bù đắp khoảng thâm hụt của ngân sách nhà nước. Kể từ tháng 11/2014, Ngân hàng Trung ương đã cắt giảm lãi suất cho vay 6 lần, bên cạnh giảm tỷ lệ dự trữ.

Ông Chu cũng cho rằng, khoản nợ khổng lồ từ các công ty có thể được giải quyết bằng cách khuyến khích các dòng vốn đổ vào thị trường nhằm thành lập nhiều hơn các quỹ cổ phần.

Theo vtinnhanh.vn

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x