Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi, sẵn sàng bồi thường Nga vì vụ bắn rơi Su-24

29/06/16, 07:56 Thế giới

Chiều 28/6, điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan sau khi Ankara tuyên bố sẵn sàng bồi thường cho Nga vì vụ bắn rơi chiến đấu cơ Su-24.

Turkish_PM_Recep_Tayyip_Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdoga. (Ảnh: Commons Wikipedia)

AFP dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim phát biểu trên sóng truyền hình TRT vào cuối ngày 27/6 rằng, nước này sẵn sàng bồi thường cho Nga sau vụ bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Moscow tại khu vực biên giới Syria-Thổ vào cuối năm 2015.

Ông cũng nói thêm, Tổng thống Recep Tayip Erdogan sẽ nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 29 hoặc 30/6 để bàn về việc xây dựng lại mối quan hệ giữa 2 nước.

Trong khi đó, phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitry Peskov chiều 28/6 thông báo, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Tổng thống Erdogan vào ngày 29/6. Ông Peskov còn cho hay, cuộc hội đàm này do phía Nga khởi xướng.

Theo RT, đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa lãnh đạo 2 nước kể từ khi quan hệ Nga-Thổ trở nên căng thẳng sau vụ Ankara bắn hạ Su-24 của Moscow vào năm 2015.

Trước đó hôm 27/6, điện Kremlin thông báo Tổng thống Erdogan đã gửi thư cho Tổng thống Putin bày tỏ xin lỗi về cái chết của phi công Nga trong vụ Su-24 bị bắn rơi, đồng thời bày tỏ sẵn sàng khôi phục lại quan hệ với Moscow.

Vào thời điểm xảy ra vụ bắn hạ Su-24, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối xin lỗi, nói rằng họ bắn chiến đấu cơ Nga do máy bay này đi vào không phận của Thổ và phớt lờ các cảnh báo của họ.

Phía Nga bác bỏ cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ và nói hành động bắn máy bay là cú “đâm sau lưng” của Ankara. Nga cũng đã áp đặt lệnh cấm vận thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên bố sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm nếu Tổng thống Erdogan không nói lời xin lỗi.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x