Thiếu nữ Yazidi tự thiêu vì sợ lại bị ISIS cưỡng hiếp

26/08/16, 10:53 Thế giới

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn người, thậm chí một thiếu nữ Yazidi đã tự thiêu chỉ vì tưởng rằng có phiến quân ISIS đang tiến vào lều của mình.

1_1472110359
Yasmin vẫn đang điều trị tâm lý ở Đức. (Ảnh: New York Post)

Yasmin từng sống tại một trại tị nạn Iraq trong 2 tuần, nhưng mỗi giờ trôi qua đều gợi lại ký ức hàng tuần dài bị tra tấn và cưỡng hiếp khi còn ở trong tay ISIS. Thiếu nữ Yazidi này là một cô gái xinh đẹp, nhưng đó lại là điều bất hạnh của cô.

Có một lần, cô tưởng rằng môt chiến binh ISIS ở bên ngoài lều của mình và chuẩn bị bước vào. Trong cơn hoảng loạn, cô gái Yazidi vội vàng đổ bình xăng lên người, châm lửa đốt cháy cơ thể với mong muốn thoát khỏi sự xâm hại của những tên khủng bố.

Hậu quả của việc tự thiêu là cô gái không còn mũi, và mất đi tai trái. Bác sĩ người Đức Jan Ilhan Kizilhan tìm thấy cô tại một trại tị nạn vào năm 2015 trong tinh trạng cả cơ thể và tinh thần đầy sẹo, vẫn sợ rằng những tên bắt cóc cô trước đây sẽ tìm đến.

Yasmin là một trong số 1.100 phụ nữ, chủ yếu đến từ cộng đồng thiểu số theo đạo Yazidi, trốn thoát được sự giam cầm của ISIS và đang ở Đức để điều trị tâm lý.

2_1472110418
Đôi tay của Yasmin bị biến dạng trong trận tự thiêu. (ẢNh: AP)

Chương trình tiên phong mà bác sĩ Kizilhan vận hành  thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, đang cố gắng giải quyết một vấn đề căn bản: Những người phụ nữ được giải cứu sau một thời gian dài vẫn còn các chấn thương về cơ thể lẫn tinh thần.

Khi nhắc lại câu chuyện của mình, Yasmin khom người, nắm chặt đôi tay bị biến dạng trong trận tự thiêu và nhìn xuống sàn nhà, nhưng cô bỗng nhiên ngồi thẳng lên với khuôn mặt bừng sáng khi nhớ lại lần đầu tiên Kizilhan bước vào lều của mình trong trại tị nạn và hỏi 2 mẹ con cô, bằng ngôn ngữ của họ, ông có thể giúp họ đến Đức không?

Tôi nói, tất nhiên tôi muốn đến đó và được an toàn, trở lại là một Yasmin như xưa“, cô kể lại. Cô không muốn để họ của mình vì sợ có thể bị trả đũa từ những người có cảm tình với ISIS.

Sau cuộc tấn công ISIS, “không một người Yazidi nào còn được tự do trong khu vực Sinjar”, một chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết. “Một cộng đồng 400.000 người đã bị di dời, bị bắt hoặc bị giết“. Ước tính có khoảng 3.200 người vẫn đang bị ISIS bắt giữ tại Syria.

4_1472110543

Winfried Kretschmann, thống đốc bang miền Tây thịnh vượng của Baden Wuerttemberg (Đức) cho biết: “Đó là một tội ác mà tôi chưa bao giờ từng thấy trong cuộc đời mình“.

Tôi đã từng bị chấn thương, từng làm việc với bệnh nhân từ Rwanda, Bosnia, nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Nếu có một bé gái 8 tuổi trước mặt bạn và cô ấy nói rằng cô đã bị ISIS bán 8 lần và hãm hiếp 100 lần trong 10 tháng, làm sao mà con người có thể ác đến vậy?“, ông nói.

Cuối cùng, ông đã giúp đỡ được hơn 1.100 phụ nữ và trẻ em trong độ tuổi từ 4 – 56.

Giờ đây, khoảng một nửa số nạn nhân ở Đức cần sự giúp đỡ chỉ để ổn định tinh thần, bằng cách hướng dẫn họ những việc cơ bản như đi mua sắm, đến bác sĩ, còn đối với trẻ em là đi học.

Theo quan điểm hệ tư tưởng Nhà nước Hồi giáo, những người này không phải là con người“, Kizilhan nói. “Chúng ta đã từng trải việc này trong chế độ phát xít ở Đức, họ đã làm điều tương tự với những người Do Thái“.

3_1472110465
Bên giường có một cái máy giúp Yasmin có thể thở vì mũi và đường hô hấp của cô đều bị tổn thương. (Ảnh: AP)

Yasmin 16 tuổi khi cô và em gái bị tách khỏi gia đình khi họ chạy trốn vào vùng núi, và trải qua 7 ngày trong sự giam cầm của ISIS. Đàn ông bị giết, còn phụ nữ và trẻ em bị bắt, cô nói. Sau khi trốn thoát, cô vẫn còn khiếp sợ và luôn khóc.

Tôi không thể chịu đựng được nữa“, cô nói. “Và đó là những gì đã xảy ra với tôi“.

Việc kể ra những câu chuyện của chúng tôi là rất quan trọng bởi vì thế giới nên biết những gì đã xảy ra với chúng tôi, để nó không xảy ra thêm lần nữa“, cô nói.

Yasmin luôn mặc quần áo rộng để bảo vệ làn da yếu ớt của mình. Có một cái máy bên cạnh giường giúp cô có thể thở vì mũi và đường hô hấp của cô đều bị tổn thương. Thiếu nữ này hy vọng có thể đến trường, cải thiện tiếng Đức, học tiếng Anh và tìm được 1 công việc liên quan đến máy tính. Tuy nhiên, cô vẫn sợ ISIS, đặc biệt là sau 2 vụ tấn công gần đây ở Đức mà nhóm này đã nhận trách nhiệm.

Hồng Liên, theo India Times

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x