Thất Trung Toàn Hội ĐCSTQ: Rất nhiều Ủy viên Trung ương bị xử phạt

Kể từ Đại hội 18 cho đến nay, đây là lần đầu tiên Trung ương Trung Quốc tiến hành bổ sung và xử phạt Ủy viên Trung ương, Ủy viên Trung ương dự khuyết với số lượng đông nhất.

Hội nghị Trung ương 7 khóa 18 ĐCSTQ đã có rất nhiều Ủy viên Trung ương bị xử phạt. (Ảnh: Dwnews)
Hội nghị Trung ương 7 khóa 18 ĐCSTQ đã có rất nhiều Ủy viên Trung ương bị xử phạt. (Ảnh: Dwnews)

“Thất Trung Toàn Hội” khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Hội nghị Trung ương lần 7 khóa 18 ĐCSTQ) được cử hành từ ngày 11/10 – 14/10 tại Bắc Kinh, tổng cộng có 191 Ủy viên Trung ương và 141 Ủy viên Trung ương dự khuyết tham dự.

Tân Hoa Xã cho biết, trong tổng số 205 Ủy viên Trung ương khóa 18, thì 18 người đã ngã ngựa, trước Thất Trung Toàn Hội đã có 8 Ủy viên Trung ương dự khuyết lần lượt bổ sung. Còn có cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Hải Nam Trần Chí Vinh đã qua đời, và 3 người vắng họp bao gồm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Phòng Phong Huy, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Trương Dương, nguyên Chính ủy Chiến khu miền tây Chu Phúc Lai.

Thất Trung Toàn Hội quyết định bổ sung 11 Ủy viên Trung ương dự khuyết vào vị trí Ủy viên Trung ương, nhưng nhiệm kỳ tối đa của họ chỉ có 10 ngày, kéo dài cho đến khi Đại hội 19 kết thúc. Dựa theo điều lệ của ĐCSTQ, thì các vị trí Ủy viên Trung ương đang bị trống sẽ lần lượt được bổ sung bằng các Ủy viên Trung ương dự khuyết theo thứ tự số phiếu bầu từ cao đến thấp của họ. Nhưng lần bổ sung này có điều lạ thường chính là việc 4 cái tên đứng đầu trong danh sách Ủy viên Trung ương dự khuyết đều bị bỏ qua.

Thất Trung Toàn Hội cũng đã xác nhận Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ trước đó đã xử phạt 11 Ủy viên Trung ương và 4 Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 18.

11 Ủy viên Trung ương bị xử phạt bao gồm Tôn Chính Tài, Hoàng Hưng Quốc, Lý Lập Quốc, Tôn Hoài Sơn, Ngô Ái Anh, Tô Thụ Lâm, Dương Hoán Ninh, Vương Tam Vận, Hạng Tuấn Ba, Vương Kiến Bình, Điền Tu Tư; và 4 Ủy viên Trung ương dự khuyết bao gồm Lý Vân Phong, Dương Sùng Dũng, Trương Hỷ Vũ, Mạc Kiến Thành. Kể từ Đại hội 18 cho đến này, đây là lần họp xử phạt Ủy viên với số lượng nhiều nhất.

Ngoại trừ các ông Lý Lập Quốc và Dương Hoán Ninh được lưu lại đảng xem xét 2 năm, Trương Hỷ Vũ bị bãi bỏ các chức vụ ngoài đảng, thì 12 người người còn lại đều bị khai trừ khỏi đảng. Trong đó có bà Ngô Ái Anh, người đã đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tư pháp 12 năm là được kênh phát ngôn của đảng chính thức thông báo đã ngã ngựa.

Bà Ngô Ái Anh là Bộ trưởng Bộ tư pháp thứ 9 của Trung Quốc. (Ảnh: Sound of Hope)
Bà Ngô Ái Anh là Bộ trưởng Bộ tư pháp thứ 9 của Trung Quốc. (Ảnh: Sound of Hope)

Bà Ngô Ái Anh là Bộ trưởng Bộ tư pháp thứ 9 của Trung Quốc, cũng là nữ bộ trưởng thứ 2 của Trung Quốc. Thông tin bà Ngô Ái Anh bị khai trừ khỏi đảng trước đây cũng từng rò rỉ ra ngoài. Ngày 03/06, truyền thông Hong Kong đăng tin cho biết, bà Ngô Ái Anh bởi vì làm giả lai lịch cho Lư Ân Quanh, và các vấn đề khác nên đã bị khai trừ khỏi đảng, đồng thời bị giáng chức 3 cấp, từ cấp chính bộ xuống cấp phó cục.

Truyền thông Hong Kong còn tiết lộ, bà Ngô Ái Anh trước đây nhờ có sự nâng đỡ của Vương Lạc Tuyền và Chu Vĩnh Khang mà tiến nhập vào hệ thống chính trị pháp luật. Những năm gần đây, Bộ Tư pháp luôn bị dư luận lên án chỉ trích, đặc biệt là trong quản lý luật sư, quản lý nhà tù v.v.

Thêm vào đó, bà Ngô Ái Anh vẫn luôn được coi là dẫn đầu trong việc sử dụng bạo lực để duy trì ổn đỉnh, bị luật sư chỉ trích là làm theo cách thức của Cánh mạng Văn hóa. Vào tháng 10/2016 bà đã bị hơn 100 luật sư yêu cầu miễn chức.

Ngoài ra, Ngô Ái Anh cũng là người vô cùng tích cực thực hiện chính sách bức hại Pháp Luân Công của tập đoàn Giang Trạch Dân, hiện tại bà đã bị Tổ chức điều tra quốc tế về bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) liệt vào danh sách cần phải điều tra.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x