Thanh Hóa: Kẻ gian đào mộ mới chôn, trộm đi một phần cơ thể

02/02/16, 07:19 Việt Nam

Một ngôi mộ vừa được chôn buổi trưa ngày 30/1 ở Thanh Hóa, thì ngay trong đêm kẻ gian đã đào mộ lấy đi một phần cơ thể.

Hiện trường ngôi mộ bị kẻ gian đào bới lấy đi một phần cơ thể. (Ảnh: Internet)

Sự việc được phát hiện vào sáng ngày 31/1, khi một nhóm người ra khu nghĩa địa xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, để đào huyệt mộ thì hoảng hốt khi phát hiện ngôi mộ bên cạnh bị đào bới tứ tung, một phần cơ thể (phần đầu gối) của thi thể đã bị đánh cắp.

Nhiều người dân sống gần khu nghĩa địa cho biết vào khoảng 20h đêm ngày 30/1, họ nghe tiếng chó cắn khu vực nghĩa địa, đến sáng nay mới hay trong khu nghĩa địa có một ngôi mộ bị đào bới.

Được biết, ngôi mộ bị kẻ gian khai quật trộm đi một phần cơ thể là người thân của một gia đình ngụ ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc. Theo đó, vào khoảng 11h ngày 30/1, gia đình có tổ chức mai táng cho cụ bà 93 tuổi tại nghĩa trang của xã Vĩnh Thành. Đến sáng ngày 31/1, gia đình đã nhận được hung tin.

Nghi vấn kẻ gian ăn cắp một phần thi thể để làm thuốc

Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra vụ việc hy hữu này.

Ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa), cho biết tại địa phương chưa từng xảy ra trường hợp nào như vậy.

“Khi nhận được thông tin, bản thân tôi và các lãnh đạo xã rất bất ngờ. Khi chúng tôi đến nghĩa địa, hiện trường là những đống đất được đào bới ngổn ngang, những vòng hoa bị ném vương vãi khăp mặt đất, phần đầu gối của thi thể cụ bà có dấu hiệu bị kẻ gian dùng dao tháo đi cặp bánh chè” – ông Khánh nói.

Cũng theo ông Khánh, gia đình người quá cố sống hiền lành, hòa nhã, không có thù hằn với ai, nên khả năng mộ cụ bà bị đào bới do thù hằn cá nhân là không có. Nhiều người cho rằng, kẻ gian lấy cắp xương bánh chè người quá cố để bào chế phương thuốc chữa bệnh (theo những người mê tín, xương bánh chè của người chết có thể bào chế làm thuốc chữa bách bệnh).

Sau khi công an hoàn thành các công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể đã được bàn giao cho gia đình đưa đi hỏa táng.

Hiện vụ đào mộ trộm một phần cơ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo nld.com

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x