Thân tín của ông Tập trở thành đại biểu Đại hội 19 dù không có tên trong vòng sơ tuyển

09/06/17, 09:34 Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin, Bí thư tỉnh Quảng Đông – Hồ Xuân Hoa đã được chọn làm đại biểu Đại hội 19. Nhưng trước đó, trong 84 cái tên được đề cử trong vòng sơ tuyển, lại không có tên của Hồ Xuân Hoa, điều này đã khiến ngoại giới đưa ra nhiều suy đoán khác nhau.

Hồ Xuân Hoa, nhân vật được ông Tập Cận Bình tiến cử. (Ảnh: Alchetron)
Hồ Xuân Hoa, nhân vật được ông Tập Cận Bình tiến cử. (Ảnh: Alchetron)

Truyền thông Trung Quốc ngày 05/06 đưa tin, tỉnh Quảng Đông đã chọn ra được 70 cái tên đại biểu tham dự Đại hội 19, trong đó có Bí thư tỉnh Quảng Đông Hồ xuân Hoa, Chủ tịch tỉnh Mã Hưng Thụy, Chủ tịnh Hội nghị Hiệp thương Chính trị – Vương Vinh, v.v.

Trước đó vào giữa tháng Năm, tỉnh Quảng Đông đã công bố 84 cái tên trong vòng xét tuyển đại biểu Đại hội 19 sơ bộ, nhưng trong danh sách vắng mặt rất nhiều những cái tên hiện đang giữ chức vụ Thường ủy tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy. Hồ Xuân Hoa cũng không có trong danh sách. Chính điều này đã khiến ngoại giới vào thời điểm đó đưa ra rất nhiều suy đoán.

Ngày 14/5, “Trung tâm tin tức dân vận nhân quyền Trung Quốc” có trụ sở đặt tại Hồng Kông đã đăng bài viết đưa ra nhận định rằng, Hồ Xuân Hoa là Ủy viên Bộ Chính trị thân tín của ông Tập Cận Bình, nên chắc chắn sẽ “là người được trung ương trực tiếp đề bạt làm đại biểu Đại hội 19″ của tỉnh Quảng Đông, vì thế không cần liệt vào danh sách vòng sơ tuyển.

Theo tiền lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thì dựa theo sự chỉ đạo sắp xếp của 7 vị Thường ủy, các thành viên của Bộ Chính trị đều có thể trở thành đại biểu Đại hội 19 thông qua phương thức “Trung ương trực tiếp đề bạt”, và sẽ được phân phối tới một trong 40 đơn vị bầu cử.

Hồ Xuân Hoa năm nay 54 tuổi là người Ngũ Phong – Hồ Bắc, từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Hồ Bắc, Bí thư Đảng ủy khu tự trị Nội Mông Cổ, v.v. Năm 2012, Hồ Xuân Hoa được thăng chức lên làm Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ, đồng thời cũng đảm nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh Quảng Đông.

Trước đó, trong hơn 10 năm, tỉnh Quảng Đông luôn bị các quan chức cấp cao của phe Giang Trạch Dân là Lý Trường Xuân và Trương Đức Giang thao túng, đã tạo dựng được một thế lực phe cánh rất đông đảo.

Từ tháng 12/2012, sau khi Hồ Xuân Hoa lên thay Uông Dương đảm nhiệm chức Bí thư tỉnh Quảng Đông, đã tích cực hỗ trợ ông Tập Cận Bình “đả hổ”. Trong các năm 2014, 2015, Quảng Đông luôn là tỉnh dẫn đầu cả nước trong chiến dịch đả hổ, và GDP của tỉnh Quảng Đông cũng nằm trong top dẫn đầu Trung Quốc. Vì thế năng lực của Hồ Xuân Hoa đã rất nhiều lần được Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn khẳng định.

Ngoại giới có phân tích cho rằng, trong Bộ Chính trị ĐCSTQ hiện nay, Hồ Xuân Hoa có lợi thế về tuổi tác, là ứng cử viên nặng ký cho vị trí Thường ủy Bộ Chính trị trong Đại hội 19.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x