Tay trống nhí làm say đắm lòng người bằng bản cover có “1 không 2”

27/06/18, 11:27 Giải trí

Mới 8 tuổi, cô bé Yoyoka Soma, đã sở hữu tài năng chơi trống đặc biệt, từ thần thái đến khả năng biểu diễn đều xuất sắc và chuyên nghiệp.

Bạn có thể cảm nhận rất rõ sự hưng phấn và phóng khoáng mà cô bé trút hết vào phần trình diễn. (Ảnh cắt video)

Tay trống thần tượng của cô bé 8 tuổi Yoyoka Soma là John Bonham, nên khi đăng ký  tham gia vào cuộc thi trống Hit Like A Girl 2018, Yoyoka đã chơi lại phần nhạc mà Bonham đảm nhận trong bài Good Times Bad Times do Led Zeppelin sáng tác. Phần trống nhạc mà Bonham đảm nhận trong bài hát là một “groove” huyền thoại kinh điển của làng nhạc rock. Và cô bé đã bỏ nhịp chính xác trong đoạn khó nhất khi đánh trống bass, nhưng đó chỉ là một trong những lý do khiến người ta ấn tượng với tay trống nhỏ tuổi này.

Đoạn video ghi hình Yoyoka chơi bài hit của năm 1969 đã gây bão và giúp cô bé có được tấm vé vào vòng chung kết cuộc thi quốc tế. Cô bé không những giành được giải quán quân mà còn chinh phục trái tim của hàng nghìn khán giả.

Trong vô vàn các video chơi lại bản nhạc này, có nghệ sĩ nhỏ tuổi như Yoyoka, nhưng màn trình diễn của cô bé vẫn là ấn tượng nhất. Nó đặc biệt không chỉ bởi khả năng biểu diễn chính xác mà còn là phong cách thể hiện phóng khoáng cùng những động tác thể hiện sự hân hoan. Chính điều này đã định hình  phong cách của Bonham trong làng nhạc rock và cũng là điều khó bắt chước nhất.

Đó là niềm hân hoan thật sự. Xem Yoyoka gõ vang từng nhịp trống trong bài nhạc, bạn có thể cảm nhận rất rõ sự hưng phấn và phóng khoáng mà cô bé trút hết vào phần trình diễn. Đó không còn là “trẻ con chơi trống” mà thật sự là một điều phi thường đến kinh ngạc.

Tay trống thần tượng của cô bé 8 tuổi Yoyoka Soma là John Bonham. (Ảnh qua visiontimes)

Yoyoka chơi trống khi chỉ mới 2 tuổi:

“Trống là nhạc cụ đầu tiên mà cháu thấy yêu thích. Các thành viên ban nhạc của bố mẹ cháu thường ghé thăm nhà cháu và chơi nhạc cùng nhau. Cháu cứ bị cuốn hút vào màn trình diễn sôi động của những tay trống. Năm 2 tuổi, cháu đánh trống như thể là chơi đồ chơi. Năm 4 tuổi, cháu bắt đầu trình diễn tại các buổi hoà nhạc. Năm cháu 5 tuổi, ba mẹ thành lập ban nhạc gia đình tên là  Kaneaiyoyoka. Cho đến nay, ban nhạc đã phát hành 2 album CD. Không chỉ trống, cháu cũng biết chơi đàn phím và biểu diễn như một ca sĩ. Cháu còn soạn lời và viết nhạc”.

Vào lúc 4 tuổi, cô bé đã bắt đầu biểu diễn tại các buổi hòa nhạc và giờ đây đã có hơn 100 buổi diễn:

“Là một tay trống, cháu yêu thích việc thả mình hòa vào giai điệu, thanh âm và cố gắng hỗ trợ hết mình cho người hát. Cháu ước mơ trở thành một nghệ tay trống cừ khôi nhất thế giới. Hơn nữa, cháu còn muốn trở thành một nghệ sĩ đa tài: chơi được tất cả các loại  nhạc cụ, soạn nhạc, phối âm và thiết kế bìa CD. Vì cháu đang hướng đến các hoạt động âm nhạc ở nước ngoài, nên đang học giao tiếp tiếng Anh. Cháu muốn làm quen với mọi người trên khắp thế giới thông qua các hoạt động âm nhạc của mình”.

An Nhiên, theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x