Tập Cận Bình thanh trừ phe cánh họ Giang liên quan đến vũ khí hạt nhân Triều Tiên

24/09/16, 08:53 Trung Quốc

Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa mới bế mạc ở Hàng Châu (Trung Quốc), Triều Tiên liền tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 5. Các giới chức bên ngoài đều dồn sự chú ý vào Trung Quốc để quan sát động thái của họ đối với Triều Tiên.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Gần đây, có học giả trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên tiếng kêu gọi “cần phải cắt đứt mối quan hệ với Triều Tiên”. Liên hệ với động thái của ông Tập Cận Bình, các giới quan sát cho rằng Tập Cận Bình có khả năng đã bố trí thanh trừ những thế lực nội bộ đảng có dính líu đến vũ khí hạt nhân Triều Tiên, theo đó tạo nên chuyển biến lớn trong chiến lược đối với Triều Tiên.

Ông Đặng Luật Văn, nguyên phó biên tập của Thời báo Học tập, trước đó đã đăng bài bình luận trên trang Tài chính Kinh tế của Trung Quốc, chỉ ra rằng thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 5 của Triều Tiên gây chuyển biến xấu thêm một bước trong chiến lược không gian của Trung Quốc, cũng khiến cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (THAAD) ở Hàn Quốc càng có đủ cơ sở, thúc ép Trung Quốc phải lựa chọn.

Ông Đặng Luật Văn cho rằng, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên diễn biến đến hôm nay, Trung Quốc không thể lưỡng lự thêm được nữa, kéo dài càng lâu thì những tổn hại về mặt lợi ích đối với Trung Quốc sẽ càng lớn.

Ông Đường Tịnh Viễn, bình luận viên thời sự của Mỹ, cho rằng: “Triều Tiên dưới sự nắm quyền của Kim Jong-un hiện nay không ngừng tiến hành chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân, gần như đã điên cuồng và đã mất kiểm soát, Triều Tiên trên thực chất đã trở thành gánh nặng to lớn đối với Trung Quốc.

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên một khi mất kiểm soát thì sự uy hiếp tạo thành đối với Trung Quốc, những nguy hại mang đến cho sự an toàn quốc gia của Trung Quốc có thể còn lớn hơn rất nhiều so với uy hiếp từ Mỹ. Ai cũng không biết được rằng bước tiếp theo Triều Tiên sẽ làm ra chuyện gì, sẽ tiến triển đến mức độ nào nữa. Không gian dành cho cục lãnh đạo Bắc Kinh xử lý vấn đề hạt nhân của Triều Tiên càng lúc càng bị thu hẹp lại”.

Điều nhận được sự quan tâm theo dõi là, nhóm học giả Đặng Luật Văn thậm chí còn chỉ ra: Sẽ quá trễ nếu như Trung Quốc không cắt đứt mối quan hệ với Triều Tiên.

Ông Đường Tịnh Viễn cho biết thêm: “Người bước ra phát biểu loại ý kiến này, đưa ra tiếng nói này, bản thân người đó có thể đã đại biểu cho ý kiến cũng như cách nhìn nhận của nhân sĩ chủ lưu các giới bên trong thể chế. Thông qua loại hình thức này, thông qua con đường này mà đưa ra loại tín hiệu súc tích này.

Hàm nghĩa chủ yếu nhất đằng sau chuyện này có thể là chỉ Trung Quốc cần phải hủy bỏ điều ước đồng minh thân cận với Triều Tiên. Theo nhìn nhận của riêng cá nhân tôi, đây hẳn cũng là một phán đoán ăn khớp với toàn bộ hình thế trong việc ông Tập Cận Bình xử lý vấn đề vũ khí hạt nhân của bán đảo Triều Tiên hiện nay”.

Có bình luận chỉ ra rằng, Tập Cận Bình vốn đã triển khai hành động đối với vấn đề thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Theo tờ New York Times, chính quyền Trung Quốc hiện nay đang tiến hành điều tra tập đoàn Hồng Tường Liêu Ninh, một xí nghiệp có liên quan đến việc giúp đỡ kế hoạch xây dựng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Cụ thể ngày 19/9, Trung tâm nghiên cứu chính sách Á Châu tại Hàn Quốc và Trung tâm nghiên cứu quốc phòng tại Washington công bố một bản báo cáo, trong đó nội dung tiết lộ việc trao đổi buôn bán giữa Bắc Triều Tiên và Hồng Tường Liêu Ninh, có cả mục đích dân sự và quân sự, bao gồm cả việc trao đổi các vật liệu cần thiết để phát triển vũ khí hạt nhân.

Nữ tài phiệt Mã Hiểu Hồng, người đứng đầu công ty Hồng Tường. (Ảnh: Internet)
Nữ tài phiệt Mã Hiểu Hồng, người đứng đầu công ty Hồng Tường. (Ảnh: Internet)

Báo cáo này cho biết, từ năm 2011 đến 2015, Công ty Hồng Tường và Bắc Triều Tiên đã trao đổi tổng giá trị lên tới 532 triệu USD. Theo dữ liệu hải quan tổng hợp từ các nhà cung cấp thuộc bên thứ ba, công ty công nghiệp Hồng Tường đã cung cấp cho Bắc Triều Tiên aluminum oxide. Chỉ trong tháng 9/2015, công ty này đã xuất khẩu sang Triều Tiên lượng aluminum oxide trị giá hơn 250.000 USD. Vật liệu này được dùng để chế tạo lò quay ly tâm, là một bước vô cùng quan trọng để làm giàu uranium.

Ngoài ra trang tin Daily NK số 21 đã trích dẫn lại lời của nhân sĩ nắm rõ thông tin, rằng bà Mã Hiểu Hồng – Chủ tịch của tập đoàn Hồng Tường bởi nghi có dính líu đến buôn lậu vật tư giúp đỡ Triều Tiên mở rộng vũ khí hạt nhân và đạn đạo, đầu tháng 9 đã bị sở tư pháp bắt giữ. Dự đoán rằng các bộ ngành hải quan Đan Đông và chính phủ liên quan đều sẽ vì thất trách mà xuất hiện biến động nhân sự trên quy mô lớn.

Ông Đường Tịnh Viễn chia sẻ: “Chúng ta đều biết rằng, những tài liệu có liên quan với vấn đề buôn lậu và vũ khí hạt nhân là cực kỳ nhạy cảm. Một thương nhân bình thường, nếu như không có mối quan hệ mật thiết bên trong thể chế chính phủ, hệ thống Ban Chính trị Pháp luật, hải quan, tuần tra vùng biên giới, v.v…. nếu như không có mối quan hệ mật thiết bên trong những hệ thống này, thì chuyện như vậy gần như là điều không thể làm được”.

Các giới quan sát bên ngoài suy đoán tằng, đằng sau công ty Hồng Tường, rất có khả năng liên quan đến lợi  ích cao tầng hơn bên trong thể chế ĐCSTQ, thậm chí liên quan đến nhân tố ván cờ quyền lực trong đó.

Ông Lý Thiên Tiếu, Tiến sĩ Chính trị học của trường đại học Colombia, Hoa Kỳ chia sẻ: “Công ty Hồng Tường này, nó là một công ty tư nhân, nhưng nó có thể phát triển đến hôm nay, vấn đề then chốt chính là nó đã có được sự ủng hộ toàn diện của phe cánh họ Giang dưới thời Giang Trạch Dân nắm quyền.

Sự thật hiện nay cũng đã chứng minh, nó bây giờ cung cấp các vật tư quân sự cần thiết cho quân đội Triều Tiên cũng vậy, hoặc là giương cao cờ hiệu đến viện trợ cho Triều Tiên cũng vậy, thật ra đều là để thỏa mãn nhu cầu cần thiết của phe cánh họ Giang, phù hợp mục đích phe cánh họ Giang nâng đỡ Triều Tiên, gây rối bán đảo Triều Tiên, từ đó tránh cho bản thân họ bị thanh toán”.

Ông Đường Tịnh Viễn cho biết thêm, thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã tiến hành nhiều năm, giới chức bên ngoài cứ mãi cho rằng thế lực phe cánh họ Giang đã ủng hộ giúp đỡ Triều Tiên nghiên cứu vũ khí hạt nhân, tập đoàn Hồng Tường chỉ là một góc băng nổi, nhưng mãi đến hôm nay mới bị phanh phui, nguyên nhân đằng sau thật đáng để suy ngẫm.

“Tạo sao trước đây mãi vẫn không bị phanh phui? Cũng không hề bị xử lý? Giờ đây lại đột nhiên nhấn mạnh xử lý chuyện này, tôi cảm thấy ít nhất là đưa ra một tín hiệu mạnh mẽ, cũng chính là nói rằng, Tập Cận Bình có thể sẽ có một thay đổi lớn trong chính sách đối với Triều Tiên. Ông có thể sẽ có khuynh hướng càng ngày càng nghiêm khắc đối với vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân của nước này”.

Ông còn chỉ ra, không loại trừ Tập Cận Bình có thể sẽ mượn vụ án của công ty Hồng Tường, thuận thế thanh lý thế lực phe cánh họ Giang liên quan đến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên ở trong nước, đồng thời đẩy mạnh hành động liên kết với Mỹ – Hàn.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x