Sài Gòn: Hơn 140 học sinh tiểu học nhập viện nghi bị ngộ độc thức ăn

13/12/17, 08:49 Việt Nam

142 học sinh trường tiểu học An Phú, quận 2, TP HCM bị sốt cao, tiêu chảy, nôn ói sau khi ở trường về nhà, nghi bị ngộ độc thức ăn trong quá trình ăn uống tại trường.

Trường tiểu học An Phú. (Ảnh: Internet)

Nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học An Phú (khu dân cư Sông Giồng, phường An Phú, quận 2, TP.HCM) vẫn chưa hết lo lắng, bức xúc về tình trạng con em mình bị các triệu chứng như đau bụng, sốt cao, tiêu chảy, nôn ói… nghi do ngộ độc trong quá trình ăn uống tại trường.

Chị K. (35 tuổi, ngụ quận 2) có 3 con nhỏ đang học ở Trường Tiểu học An Phú cho biết, chiều 7.12, chị tới đón 3 con nhỏ học ở trường về nhà. Tối cùng ngày, cả 3 cháu đều có biểu hiện đau bụng, sốt, tiêu chảy, ói… Vì lo sợ, chị đã đưa các con đến bệnh viện quận 2 điều trị. Phía bệnh viện cho biết, các cháu bị rối loạn tiêu hóa.

Chị K. cho hay, nhiều phụ huynh khác đưa các cháu tới Bệnh viện Nhi Đồng 2 để khám và theo dõi. Đến hôm nay (11.12), nhiều bé vẫn được người thân theo dõi tại nhà.

Gia đình của một trong những học sinh bị ngộ độc. (Ảnh: Internet)

Thống kê ban đầu của thanh tra liên quận 2, 9, và Thủ Đức cho biết, sáng 8/12, tại Trường Tiểu học An Phú có 142 học sinh có triệu chứng bất thường. Cụ thể 5 học sinh tiêu chảy, sốt; 18 học sinh nôn ói, đau bụng, sốt và 119 học sinh sốt (nhiệt độ cơ thể 38-39oC).

Bước đầu qua điều tra xác định, khoảng 10h30 ngày 7.12, trường có phục vụ 710-720 suất với món ăn: cơm trắng, chả trứng hấp, đậu que xào, canh hẹ, đậu hũ thịt bằm, tráng miệng với táo, cho các em học sinh theo học tại trường. Đến 13h30 cùng ngày, trường phục vụ bún riêu cho bữa ăn xế. Sau bữa ăn chiều, tới tối cùng ngày và sáng hôm sau (8.12), hơn một trăm học sinh có biểu hiện như trên. Suất ăn này được nhà trường ký hợp đồng với một công ty tư nhân ở phường Cát Lái, quận 2 cung cấp.

Chiều 11.12, bà Nguyễn Thị Phượng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Phú xác nhận có vụ việc nhiều học sinh nhập viện điều trị vì những triệu chứng tương tự. Bà Phượng cho hay, hiện còn khoảng chục bé đang được điều trị tại nhà và bệnh viện. Về nguyên nhân, bà cho biết, các cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra làm rõ.

“Trường chưa từng bị sự cố liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Đã có nhiều đoàn kiểm tra của thành phố xuống làm việc, hiện chưa tìm ra nguyên nhân. Khi nào có kết quả chính thức, trường sẽ công bố cho tất cả phụ huynh cùng nắm”, bà Phượng cho biết.

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận 2 đã phối hợp cùng nhà trường lấy mẫu thực phẩm của các bữa ăn để kiểm nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc. Bên cạnh đó, phòng y tế quận đã báo cáo vụ việc với Đội quản lý an toàn thực phẩm quận 2, 9, Thủ Đức và Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM để cùng điều tra làm rõ.

“Nhà trường gọi nhà bếp lên làm việc, đưa thức ăn của ngày hôm trước đi kiểm tra nhưng thức ăn buổi trưa đã hết, chỉ còn suất bún riêu buổi xế”, bà Phượng cho biết thêm.

Một phụ huynh cho biết con được bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng đường tiêu hóa. “Cháu giờ đã khoẻ, chơi được bình thường nhưng tôi vẫn rất lo khi cho con đi học lại. Nhiều phụ huynh khác cũng gọi điện chia sẻ với tôi thế”, phụ huynh này nói.

Bà Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng ban An toàn thực phẩm TP HCM – cho biết đơn vị này đang kiểm tra để tìm ra nguyên nhân.

“Đầu tiên chúng tôi xác định các cháu sốt đồng loạt, không loại trừ có một ổ dịch bệnh gì đó nên khẩn cấp báo cho y tế thành phố điều tra. Vụ việc cũng có thể do nguyên nhân ngộ độc thực phẩm nên các mẫu thức ăn đã được xét nghiệm, phải chờ một thời gian mới có kết quả”, bà Lan nói.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x