Robot xinh đẹp như người thật

01/07/16, 08:21 Công nghệ

Một robot sống động như người thật mặc trang phục phong cách truyền thống đã thu hút rất nhiều sự chú ý tại Diễn đàn kinh tế mùa hè 2016 tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Theo Shanghaiist, robot Giai Giai xuất hiện tại Diễn đàn Davos hè 2016 do Đại học Bách khoa Trung Quốc chế tạo trong 3 năm. (Ảnh: Internet)

Con robot được đặt tên là Giai Giai và có kích thước y như người thật, nó có khuôn mặt đẹp tinh tế và giống thật đến từng chi tiết. Giai Giai còn có một đôi tay rất đẹp, nhiều người còn nói rằng họ tìm thấy những đường gân máu hồng trên da cô y như thật vậy.

Giai Giai có kích thước y như người thật. (Internet)

Giai Giai có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể, GPS tự động và dịch vụ điện toán đám mây tuy nhiên cô không thể tự cử động để mặc quần áo. Giai Giai cũng có thể hiểu một số câu mà mọi người nói, nhưng thường là những câu nói khen ngợi vẻ đẹp của cô.

Giai Giai không thể tự cử động để mặc quần áo. (Ảnh: Internet)
Cô có thể hiểu và phản ứng với một số câu mà mọi người nói, thường là những câu khen ngợi vẻ đẹp của cô. (Ảnh: Internet)
Robot Giai Giai được xem là bước tiến quan trọng trong công nghiệp phát triển trí thông minh nhân tạo Trung Quốc bao gồm robot bồi bàn và trợ lí bán hàng.
Diễn đàn Davos lần này còn có robot Chihira Aico từ Nhật Bản. Ngoại hình của Chihira không đẹp bằng Giai Giai, nhưng biểu cảm phong phú và cử chỉ linh hoạt hơn.

Diễn đàn Davos, tức Diễn đàn kinh tế thế giới WEF, được thành lập năm 1971, là diễn đàn thảo luận về kinh doanh toàn cầu. Năm nay, WEF được tổ chức tại Thiên Tân với chủ đề “Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và tác động”, thu hút sự tham gia của hàng nghìn chính trị gia và doanh nhân nhiều nước trên thế giới từ ngày 26 đến 28/6.

Robot Chihira Aico đến từ Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Xem thêm:

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x