Robot hình người của NASA được gửi đến trường đại học

25/11/15, 09:05 Khoa học

Trước khi NASA gửi robot Robonaut 5 (R5) vào không gian, đầu tiên robot này cần phải được gửi đến … trường đại học.

Robot R5 của NASA là một robot hình người mới nhất của NASA và nó đã được xây dựng để cạnh tranh trong cuộc thi DARPA Robotics Challenge (Thử thách Robot). (Ảnh: NASA)

Cao 6 feet (khoảng 1 mét 8), nặng 290 pound (khoảng 131,5 kg), robot hình người này được tên là ‘Valkyrie’.

Robot Valkyrie đã được phát triển để giúp đỡ hay thậm chí thay thế chỗ của các phi hành gia làm việc trong môi trường không gian khắc nghiệt.


Robot R5 của NASA là robot hình người mới nhất của NASA, và được xây dựng để cạnh tranh trong cuộc thi DARPA Robotics Challenge. (Ảnh: NASA)

Theo như một số người, lý do nó thất bại tại ở thử thách cuối cùng của cuộc thi DARPA là do Valkyrie được tạo dựng vội vàng, tập trung chủ yếu vào bộ cơ khí bên phải, thay vì dành thời gian để lập trình thuật toán để giúp nó vượt qua các thử thách. Giờ đây, NASA đã chọn Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Northeastern ở Boston để phát triển các thuật toán cải thiện Velkyrie, giúp nó sẵn sàng cho việc lên sao Hỏa.

Những tiến bộ về robot, trong đó gồm cả sự hợp tác giữa con người và robot là rất quan trọng để phát triển các khả năng cần thiết cho hành trình đến sao Hỏa của chúng ta“, Steve Jurczyk, quản trị viên liên kết Ban chỉ đạo nhiệm vụ Kỹ thuật hàng không không gian (STMD) tại NASA.

Hai trường đại học được lựa chọn sau khi thành công của họ trong Cuộc thi DARPA Robotics Challenge. Trong khoảng thời gian hai năm, các trường đại học sẽ nhận được 250.000$ một năm và có thể được NASA hỗ trợ kỹ thuật.

NASA thường dựa vào lĩnh vực thương mại và học thuật để giúp thúc đẩy công nghệ mà chúng ta sẽ cần tới để khám phá những gì vượt ngoài quỹ đạo thấp của Trái Đất“, Jurczyk nói.

Tìm hiểu thêm về Valkyrie với IEEE Spectrum:

Chúng tôi rất vui mừng được tham gia vào các nhóm nghiên cứu của trường Đại học để giúp NASA tạo nên một bước tiến lớn tiếp theo trong sự phát triển của công nghệ robot“, Jurczyk nói.

Ban chỉ đạo nhiệm vụ Kỹ thuật hàng không không gian (STMD) tại Tổng hành dinh của NASA đang tài trợ cho nghiên cứu này và đang phụ trách đẩy nhanh sự phát triển của các công nghệ mới, điều này sẽ khiến cơ quan không gian thay đổi cách thức khám phá không gian vào một ngày nào đó trong tương lai.


Robot R5 của NASA là robot hình người mới nhất của NASA, và được xây dựng để cạnh tranh trong cuộc thi DARPA Robotics Challenge. (Ảnh: NASA)

Trong một thông cáo báo chí, NASA viết: “NASA quan tâm đến robot hình người, vì chúng có thể giúp đỡ hay thậm chí là thay thế các phi hành gia đang làm việc trong các môi trường khắc nghiệt khác nhau. Những robot như R5 của NASA có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ của NASA trong tương lai, cũng như thực hiện các nhiệm vụ trước khi con người đến hay hoạt động giống như các robot giống người trợ giúp phối hợp với phi hành đoàn.”

Ban đầu R5 được thiết kế nhằm mục đích giảm nhẹ thiên tai; nhưng mục tiêu chính hiện tại là để chứng tỏ rằng nó có khả năng tốt trên địa hình phức tạp thậm chí là thăm dò không gian sâu.

Bằng việc cung cấp các nền tảng của R5 cho nhiều nhóm nghiên cứu người máy, chúng tôi đang phát triển công nghệ robot, khiến nó trở nên sẵn sàng, do đó sẽ cần những kỹ năng cần thiết cho những sứ mệnh không gian trong tương lai“, Jurczyk nói.

Các nhà nghiên cứu chính từ trường đại học sẽ là đối tác rất quan trọng trong kỳ thi Space Roboctics Challenge (thử thách Robot không gian) của NASA, nơi hai robot R5 sẽ đóng vai trò là công cụ. Thách thức này là một phần của chương trình kỷ niệm 100 năm ngày thành lập chương trình và được chia thành hai cuộc thi, một cuộc thi ảo sử dụng robot mô phỏng và một cuộc thi vât lý sử dụng hai robot R5 nâng cấp. Mục đích của những thách thức này là để tạo ra phần mềm tốt hơn đối với các robot hình người sử dụng trong những sứ mệnh không gian, đem lại cho chúng quyền tự chủ nhiều hơn, theo một tuyên bố từ NASA.

Thanh Phong dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x