Rò rỉ tài liệu chính phủ Mỹ đang nghiên cứu vũ khí “điều khiển tâm trí từ xa”

22/05/18, 09:37 Bí ẩn

Các tài liệu mật vô tình được gửi đến một phóng viên của tổ chức MuckRock cho thấy, chính phủ Mỹ dường như đang bí mật thu thập tài liệu, nghiên cứu về vũ khí ‘điều khiển tâm trí từ xa’.

Kết quả hình ảnh cho US Government Accidentally Posts Records on "Psycho-Electronic Weapons" And "Remote Mind Control"
Chính phủ Mỹ dường như đang bí mật thu thập tài liệu, nghiên cứu về vũ khí ‘điều khiển tâm trí từ xa’. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo tờ Daily Mail, người đầu tiên tiếp cận được tài liệu mật này là phóng viên Curtis Waltman của MuckRock – tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp người dân yêu cầu các thông tin từ cơ quan của chính phủ Mỹ dưới quy định của Đạo luật Tự do Thông tin.

Khi đang điều tra về nhóm cực tả Antifa và các nhóm tôn vinh da trắng cực đoan, Waltman đã yêu cầu Trung tâm Liên hợp Quốc gia Washington (WSFC) hỗ trợ tài liệu về lĩnh vực này. Được biết, WSFC là một bộ phận của Bộ An ninh Nội địa, có chức năng chia sẻ thông tin và các báo cáo phân tích về lĩnh vực chống khủng bố, phát hiện hoạt động tội phạm, kế hoạch cho các thảm họa, an ninh mạng và đánh giá các mối đe dọa,… Do đó, Waltman nghĩ rằng mình sẽ nhận được đúng thông tin mà mình cần.

Thế nhưng, trong đống tài liệu nhận được, Waltman tình cờ phát hiện một tập tin nén có tên “Tác động của EM lên cơ thể người”. Khi giải nén tập tin này, ông đã tìm thấy phần sau:

Kết quả hình ảnh cho US Government Accidentally Posts Records on "Psycho-Electronic Weapons" And "Remote Mind Control"
Các tài liệu được vô tình gửi tới đề cập đến thần giao cách cảm, cách kiểm soát giấc mơ, ảo giác, kiểm soát tâm trí từ xa và lập bản đồ bộ não từ xa. (Ảnh: Muckrock)

Các tài liệu này cung cấp một số hình minh họa cho thấy các thiết bị và kỹ thuật nhằm mục đích thao túng tâm trí con người. Các kỹ thuật này bao gồm những việc tưởng chừng không thể như “nghe vi sóng” cho tới những thứ có vẻ khả thi như lập bản đồ não từ xa, kiểm soát tâm trí từ xa – kỹ thuật được cho là sẽ giúp theo dõi suy nghĩ của con người.

“Trong quá khứ, CIA đã từng thực nghiệm nhiều dự án điều khiển tâm trí khác nhau. Hầu hết các dự án này đều sử dụng các loại ma túy như LSD dùng cho mục đích tra khảo hoặc điều khiển trí não. CIA đã tiêu tốn hàng triệu USD mà không thu lại được nhiều kết quả khả quan”, ông Nigel Watson – tác giả của cuốn Sổ tay Điều tra UFO Haynes nói với Daily Mail.

Một số hình ảnh từ tệp nén dường như là một phần của bài báo được phát hành năm 1992 trên tạp chí Nexus của Úc, trong đó nói về vụ kiện của John St. Clair Akewi chống lại Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA).

Aweki tuyên bố rằng NSA có “khả năng ngấm ngầm giết hại công dân Hoa Kỳ và tiến hành các hoạt động kiểm soát tâm trí khiến một số cá nhân bị chẩn đoán là mất trí”.

Các tài liệu đề cập một số thiết bị phù hợp cho việc điều khiển tâm trí từ xa, bao gồm cả điện thoại di động. (Ảnhi: Muckrock)

Theo các biên tập viên của tạp chí, họ đã cố gắng theo sát vụ án vào năm 1996 nhưng không thể lấy được nhiều chi tiết cụ thể hơn từ người trong cuộc.

Được biết, Hoa Kỳ và các cường quốc khác đã có nhiều thử nghiệm liên quan đến kiểm soát tâm trí, nhưng các tài liệu bị rò rỉ này dường như không phải là chính thức. Tuy nhiên, chúng lại là bằng chứng cho thấy sự quan tâm rất lớn của chính phủ Mỹ về sức mạnh của tâm trí và việc sử dụng chúng làm công cụ cho các mục đích chính trị, quân sự.

Kết quả hình ảnh cho US Government Accidentally Posts Records on "Psycho-Electronic Weapons" And "Remote Mind Control"
Tài liệu nói về “kiểm soát tâm trí”. (Ảnh: Muckrock)

Theo báo cáo thì WSFC vẫn chưa có động thái phản hồi về vấn đề này.

Waltman cho biết ông không biết tại sao tập tin nén đó lại được gửi cho ông. “Tập tin này có thể là cho những lần công bố khác hoặc là cho một báo cáo sắp tới của WSFC và thậm chí là tập tin cá nhân của một sĩ quan tình báo vô tình bị lọt vào đống tài liệu của tôi”, Waltman nói.

Bảo San (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x