Quốc vương Ả Rập Saudi mang thang dát vàng và 100 xe limousine đến Nhật

15/03/17, 08:09 Thế giới

Hôm 12/3, quốc vương Salman bin Abdul-aziz al Saud cùng đoàn tùy tùng cả nghìn người đã đến thăm Nhật Bản, trong số hành lý mang theo của nhà vua có 2 thang máy dát vàng và một đội xe limousine 100 chiếc.

thang-vang
Quốc vương Ả Rập Saudi xuống máy bay bằng thang máy dát vàng tại sân bay Haneda, Tokyo, ngày 12/3. (Ảnh: AFP/Getty)

Quốc vương Salman bin Abdulaziz al-Saud, 81 tuổi, đang có chuyến công du một loạt quốc gia châu Á để thúc đẩy quan hệ thương mại nhằm đa dạng hóa nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của nước này.

Nhà vua được Thái tử Nhật Bản Naruhito chào đón trọng thị tại sân bay quốc tế Haneda. Ông bước xuống máy bay trên một chiếc thang mạ vàng được mang theo trong suốt chuyến công du.

Đoàn tùy tùng hàng nghìn người của quốc vương Ả Rập Saudi tới Tokyo trên 10 chuyên cơ. Họ đặt khoảng 1.200 phòng khách sạn hạng sang cho chuyến đi kéo dài 4 ngày.

Một đội xe limousine cũng được dùng phục vụ việc đi lại trong những ngày tới tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Cùng với đó, một số lượng lớn vệ sĩ luôn theo sát mọi hoạt động của quốc vương và bảo vệ ông trong mọi tình huống.

Ông Salman đã có cuộc gặp với Thủ tướng Shinzo Abe, trong đó 2 bên nhất trí nghiên cứu thành lập một đặc khu kinh tế chung ở Ả Rập Saudi. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng khẳng định Tokyo sẵn sàng hỗ trợ cho Riyadh.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một nhà vua Ả Rập Saudi, dù ông Salman từng đến nước này năm 2014 khi còn là thái tử.

Nhà vua của quốc gia dầu mỏ thường đem theo đoàn tùy tùng hùng hậu bao gồm hàng trăm vệ sĩ, nhiều siêu xe và cả thang máy riêng trong mỗi chuyến công tác hoặc ra nước ngoài nghỉ dưỡng.

Trước đó, ông cũng vừa có chuyến thăm 9 ngày đến Indonesia với 500 tấn hành lý và 2 chiếc limousine. Thậm chí, một nhà vệ sinh đặc biệt còn được xây riêng cho quốc vương ở một thánh đường. Ghế ngồi của ông tại Hạ viện Indonesia cũng được thiết kế riêng.

Theo VNE, Zing

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x