Quan chức Trung Quốc tuyên bố, xây dựng đảo ở Trường Sa làm căn cứ radar

24/11/14, 09:08 Thế giới

Một quan chức Trung Quốc bất ngờ tuyên bố mục đích của việc xây dựng đảo ở Trường Sa là để làm căn cứ radar.

Bãi đá Chữ Thập

Tại Diễn đàn Quốc phòng ở Bắc Kinh hôm Thứ Bảy (22/11), ông  Jin Zhirui, sĩ quan cao cấp thuộc Tổng Bộ quân chủng Không quân Trung Quốc đã bất ngờ tuyên bố, Trung Quốc cần xây dựng cơ sở hạ tầng trên Biển Đông vì những mục đích mang tính chiến lược, và việc bồi đắp đảo ở Trường Sa là để hỗ trợ hoạt động của radar và thu thập tin tình báo.

“Chúng tôi cần thiết lập căn cứ hạ tầng để hỗ trợ sự hoạt động của hệ thống radar cũng như hoạt động thu thập thông tin tình báo”, Asahi Shimbun, nhật báo lớn thứ hai của Nhật Bản, dẫn lời ông Jin.

Được biết, Jin Zhirui hiện đang giảng dạy tại trường Sĩ quan Không quân, đơn vị được cho là đã xây dựng kế hoạch thiết lập khu vực nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông, nơi đang xảy ra tranh chấp với Nhật Bản. Theo đánh giá của Asahi Shimbun, việc một quan chức quân đội có kinh nghiệm hoạt động trong không quân như Jin đứng ra giải thích trực tiếp trước báo giới nước ngoài là một điều vô cùng bất thường.

Động thái này của Trung Quốc được cho là thách thức lời kêu gọi ‘đóng băng’ các hành động gây hấn tại Biển Đông từ phía Mỹ, Reuters nhận định.

Ảnh chụp từ vệ tinh

Các hình ảnh được tạp chí IHS Jane’s công bố hôm Thứ Sáu (21/11) cho thấy, khu vực thi công trên bãi đá Chữ Thập có chiều dài lên tới 3.000 m, còn chiều rộng từ 200-300 m và được nhận định là đủ lớn để “xây dựng đường băng”.

Các chuyên gia lo ngại, hành động này sẽ làm gia tăng căng thẳng với các bên cũng có tuyên bố chủ quyền trong khu vực như Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Philippines, Brunei.

Trước hành động xây dựng của Trung Quốc tại bãi đá Chữ Thập, người  phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam kiên quyết phản đối hành động phi pháp nêu trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, nghiêm túc thực hiện DOC (Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông), chấm dứt ngay việc cải tạo, xây dựng công trình, phá vỡ nguyên trạng tại quần đảo Trưởng Sa và không để tái diễn những hành động sai trái tương tự”.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình

“Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế”, ông Bình nói.

Theo Vnexpress, BBC

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x