Phút trải lòng sau đăng quang của Miss Grand International 2017 – Maria Jose Lora

26/10/17, 10:51 Giải trí

Sau gần 1 tháng tranh tài, Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Miss Grand International 2017) đã khép lại tối qua (25/10) với chiến thắng thuộc về đại diện Peru – Maria Jose Lora. 

 

Vượt qua 76 nhan sắc đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, Maria Jose Lora lên ngôi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. Đây là kết quả đã được dự đoán trước bởi người đẹp Peru gây ấn tượng ngay từ đầu, luôn rạng rỡ mỗi khi xuất hiện.

Không chỉ là người mẫu chuyên nghiệp, tân hoa hậu còn quản lý công ty người mẫu khá nổi tiếng ở Peru – L’belle. Cô thông thạo 3 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và đang học thêm tiếng Italy.

Không nghĩ nhiều về tiền thưởng 40.000 USD

Tân Hoa hậu Hòa bình rạng rỡ khi đăng quang.

Cảm xúc của chị thế nào khi vượt qua hơn 70 cô gái để đăng quang Miss Grand International 2017?

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi giấc mơ trở thành sự thật. Tôi đã rất nỗ lực và chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Tôi cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc. Tôi đã thực sự tập trung cho cuộc thi, dù chỉ có khoảng 2 tháng để chuẩn bị. Mỗi ngày tôi tập luyện rất nhiều, từ cách đi đứng cho đến thuyết trình.

Theo chị, đâu là yếu tố giúp bản thân chiến thắng tại đấu trường sắc đẹp quốc tế?

Tôi nghĩ đó là sự tự tin, thể hiện rõ bản thân mình là ai. Tôi mong muốn làm được nhiều điều cho mọi người và cho quê hương mình.

Chị đã chuẩn bị những gì cho hành trình sắp tới trên cương vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017?

Tôi đã sẵn sàng để cùng mọi người chung sức kêu gọi chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Ở đất nước tôi có rất nhiều phụ nữ phải sống trong bạo lực và tôi muốn lên tiếng thay cho họ, giúp họ hiểu rằng không gì là không thể. Họ phải thoát khỏi những điều đau khổ đó để theo đuổi giấc mơ của mình. Cũng giống như việc tôi tham gia cuộc thi này. Tôi không nghĩ mình có thể đạt được những điều mong muốn, nhưng rồi tôi đã quyết định theo đuổi giấc mơ và ngày hôm nay tôi đã có mặt tại đây.

Ngoài vương miện Hoa hậu Hòa bình, chị còn nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 40.000USD. Chị sẽ làm gì với số tiền này?

Tôi không nghĩ nhiều lắm về số tiền thưởng nhận được, mà quan trọng ở những thành tích mình gặt hái được qua cuộc thi. Nhưng có lẽ tôi sẽ tiết kiệm cho tương lai và dùng một phần để chia sẻ với những người cần giúp đỡ.

Chị có cảm thấy mệt mỏi với lịch trình của cuộc thi và làm thế nào để giữ năng lượng cũng như sức khỏe tốt nhất?

Tôi cũng mệt mỏi một chút, nhưng may mắn là ban tổ chức luôn chăm lo rất tốt cho các thí sinh. Chúng tôi có nhiều thời gian để ngủ và nghỉ ngơi nên tôi vẫn cảm thấy ổn. Tôi thuộc tuýp phụ nữ năng động, nên mọi thứ hoàn toàn bình thường.

Là quản lý một công ty người mẫu tại Peru, vậy chị phân chia thời gian ra sao để vừa tiếp tục công việc đó, vừa thực hiện trọng trách của một hoa hậu?

Tôi có những cộng sự rất tuyệt vời luôn hỗ trợ mình. Tôi hoàn toàn có thể làm việc với họ thông qua email hay tin nhắn. Tôi biết các cộng sự sẽ sẵn sàng cáng đáng công việc để tôi tiếp tục nuôi giấc mơ cho các cô gái trẻ.

Sẽ trở lại Việt Nam và thăm Huyền My tại Hà Nội

Năm nay chị đã 27 tuổi, vậy tại sao chị không tham gia các cuộc thi nhan sắc sớm hơn?

Trước đó tôi là một người mẫu chuyên nghiệp, lại kinh doanh ở lĩnh vực này nên không đi thi nhan sắc. Cũng có thể mọi thứ nằm ở sự sắp đặt và là vấn đề thời điểm. Trước đây tôi chưa đủ trưởng thành. Tôi nghĩ mọi thứ trải qua đều là một hành trình chuẩn bị để tôi tự tin hơn ở thời điểm này.

Chị nghĩ thế nào về vẻ đẹp tự nhiên và nhan sắc đã qua phẫu thuật thẩm mỹ?

Trước đây tôi từng không ủng hộ vẻ đẹp nhân tạo, nhưng bây giờ tôi nghĩ nếu đó là điều cần thiết, khiến bạn vui vẻ, tự tin hơn và mọi người xung quanh ủng hộ, bạn cứ làm những gì mình muốn. Tôi rất thoải mái về vấn đề đó.

Trong thời gian tham gia cuộc thi tại Việt Nam, chị được tham quan nhiều danh lam thắng cảnh. Chị ấn tượng điều gì về đất nước, con người Việt Nam?

Tôi rất yêu đất nước Việt Nam của các bạn. Tôi yêu văn hóa Á châu và yêu văn hóa của người Việt. Mọi người rất thân thiện và nồng ấm. Tôi muốn có dịp được quay trở lại nơi đây.

Chị có kỷ niệm đặc biệt nào tại Miss Grand International để chia sẻ với khán giả?

Tôi được gặp rất nhiều người tốt tại đây. Năm nay tôi 27 tuổi, đủ trưởng thành để hiểu rằng tôi cần phải tận hưởng từng giây phút của cuộc sống. Những kỷ niệm dù vui hay buồn, tôi đều muốn lưu giữ mãi mãi.

Chị nghĩ thế nào về đại diện Việt Nam, Nguyễn Trần Huyền My?

Tôi rất yêu quý cô ấy, chúng tôi là bạn tốt của nhau. Cô ấy thân thiện, khiêm tốn và hiếu khách. Tôi có hẹn sẽ trở lại Việt Nam và đến Hà Nội – nơi cô ấy sinh sống.

Theo zing

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x