Phóng viên bị đình chỉ công tác vì đưa tin ông Tập Cận Bình “từ chức”

07/12/15, 10:28 Thế giới

Bốn nhân viên của một cơ quan thông tấn Trung Quốc đã bị đình chỉ công tác vì lỗi đánh máy nhầm từ “diễn thuyết” thành “từ chức” khi đề cập đến ông Tập.

Ông Tập Cận Bình ở Zimbabwe hôm 1/12. (Ảnh BBC)

Bài báo đăng hôm 4/12 trên China News Service, có vị thế ngang Tân Hoa Xã, có thông tin ông Tập Cận Bình “từ chức” tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – châu Phi ở thành phố Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi.

“Từ chức” được viết là “ci zhi” trong Bính âm (cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc), trong khi từ “phát biểu” được đọc là “zhi ci”.

Một số báo mạng không chú ý lỗi sai trên đã đăng lại bài báo nhưng đã kịp sửa chữa ngay sau đó.

Theo trang mạng xã hội Weibo cá nhân của Song Fangcan, trưởng văn phòng China News Service tại Nam Phi, ông và phóng viên Ouyang Kaiyu đã thực hiện bài báo trên. Tuy nhiên, Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Dân chủ tại Hồng Kông cho hay, 2 phóng viên và 2 biên tập viên của văn phòng này lại bị đình chỉ công tác vì lỗi này.

Một biên tập viên kỳ cựu của một tờ báo Trung Quốc cho rằng, lỗi đánh máy này là một sai sót nghiêm trọng và nhiều người, gồm phóng viên và biên tập viên các cấp sẽ bị liên lụy nhưng hình phạt không nặng. Theo biên tập viên này, một số người sẽ bị cảnh cáo và đình chỉ công tác, khi vụ việc trôi vào quên lãng, họ sẽ bắt đầu lại công việc của mình.

Vụ sai sót của China News Service xảy ra chỉ 2 ngày sau khi hãng tin Tân Hoa Xã đã phiên âm sai tên của Tổng thống Mỹ Barack Obama sang tiếng Hoa thành “Ao Ba Ma” trong bài báo đưa tin cuộc gặp giữa ông với ông Tập. Tuy nhiên, đến nay lỗi sai này vẫn chưa được sửa chữa.

 

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x