Phó Chủ tịch Tạp chí Kinh tế Hồng Kông từ chức vì bất đồng chính kiến

23/10/14, 10:00 Thế giới

Sau 28 năm gắn bó với Tạp chí kinh tế Hồng Kông (Economic Journal), một trong những tờ báo hàng đầu của thành phố, phó Chủ tịch Trần Cảnh Tường đã đột ngột từ chức, Minh báo đưa tin hôm 18/10,

Tin trên được ông Trần khẳng định với Minh báo nhưng không nêu lý do. Phó Chủ tịch Trần nói một cách mơ hồ rằng quan điểm của ông và công ty là “bất nhị đồng đường”.

Ông Trần Cảnh Tường, Phó chủ tịch của tờ báo đầu ngành là Tạp chí kinh tế Hồng Kông là đã công bố từ chức hôm 18/10. Ông Trần nói với tờ Minh báo, ông không muốn ở lại công ty vì quan điểm ​​của mình và công ty là “bất nhị đồng đường”. (Ảnh: Cai Wenwen/Epoch Times)

Ông Trần cho biết, hiện ông chưa có chỗ làm khác sau khi hoàn tất thủ tục thôi việc vào cuối năm nay. Dù thái độ của ông Trần khá điềm tĩnh nhưng quyết định đột ngột trên vẫn khiến nhiều người suy đoán.

Nhiều bài viết của ông Trần đồng cảm với những người ủng hộ dân chủ trong cuộc vận động Chiếm Trung Tâm. Trong đó, ông chỉ trích hành động bạo lực của cảnh sát Hồng Kông, cũng như quyết định của Bắc Kinh về cải cách bầu cử.

Trong một bài thể hiện quan điểm ​​trên Tạp chí Kinh tế số ra ngày 1/9, ông Trần cho biết, ông lo ngại Bắc Kinh hôm 31/8 quyết hạn chế ứng cử viên cho chức Trưởng đặc khu trong cuộc bầu cử vào năm 2017 sẽ đặt dấu chấm hết cho thể chế chính trị “một quốc gia hai chế độ” ở Hồng Kông.

Ông Trần là Trưởng ban biên tập của Tạp chí Kinh tế từ năm 2003-2013. Ông trở thành phó chủ tịch Tạp chí và Giám đốc điều hành của Truyền hình Quảng bá Số ở Hồng Kông (DBC) năm 2013.

Kể từ khi Tổng biên tập mới là ông Quách Ngạn Minh thay thế vị trí của ông Trần hồi tháng 8/2013, tờ báo đã tự kiểm duyệt chặt chẽ hơn để tránh sự giám sát của chính quyền Trung Quốc, đặc biệt đối với các bài ​​viết về ủng hộ dân chủ của phong trào Chiếm Trung Tâm.

Một cột trong Tạp chí Kinh tế do ông Edward Chin phụ trách, được xuất bản trong chín năm qua, đã bất ngờ bị hủy bỏ hồi tháng trước. Ông Chin là thành viên nhóm Chuyên gia Tài chính cho phong trào Chiếm Trung Tâm. Ông Quách đã từ chối đưa ra lời giải thích về vụ việc này.

Vào cuối tháng 9, một bài báo chỉ trích kênh TVB của Hồng Kông khi đài truyền hình này “nịnh bợ” vị Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh trong các chương trình phát sóng đã bị ông Quách loại ngay trước giờ xuất bản. Bài báo cũng lên án TVB chỉ đưa tin về nhóm hậu thuẫn ông Lương mà phớt lờ hàng loạt phản đối chống lại vị chức trách này. Sang Tháng  Mười, một phó Tổng biên tập và ba phóng viên đồng thời nghỉ việc ở Tạp chí Kinh tế.

Người sáng lập Tạp chí Kinh tế là Lâm Hằng Chi, nổi tiếng với các bài viết thể hiện chính kiến, cũng đã bày tỏ bất bình và thất vọng đối với tờ báo từ năm ngoái.

Ông Lâm đã cho xuất bản một bài báo vào cuối tháng Tám, chỉ trích lập trường ủng hộ Bắc Kinh của ông Lương và  phe chống đối phong trào Chiếm Trung Tâm, gọi đó là hành động “mờ ám không khác gì côn đồ”. Sau đó, Tạp chí Kinh tế đã cho công bố bức thư ngỏ từ nhóm chống Chiếm Trung Tâm với lời lẽ chỉ trích bài báo của ông Lâm.

Vào tháng trước, ông Lâm đã bán hết cổ phiếu còn sở hữu ở tờ báo này.

Thiên Hà, Công Lý – Theepochtimes

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x