Phát triển hệ thống dự báo động đất ngắn hạn tốt hơn nhờ động vật

26/03/15, 15:36 Tri thức

Một nghiên cứu mới đây phát hiện các loài động vật có những thay đổi bất thường khi sắp xảy ra động đất, điều này có thể giúp phát triển một hệ thống dự báo động đất trong khoảng thời gian ngắn tốt hơn.

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã quay lại hoạt động của động vật hoang dã ở Peru trước khi xảy ra một trận động đất và tin rằng nghiên cứu của họ có thể giúp cải thiện dự báo động đất ngắn hạn.

Hệ thống camera đặt tại vườn quốc gia Yanachaga ở Peru cho thấy sự sụt giảm “đáng kinh ngạc” về số động vật xuất hiện tại đây trong khoảng 23 ngày trước khi xảy ra một trận động đất lớn.

Lúc trận động đất độ 7 Contamana xảy ra năm 2011, không có hoạt động nào của động vật được ghi nhận trong khoảng từ 5-7 ngày trước đó. Đây là việc hết sức bất thường tại một khu vực có cuộc sống hoang dã vô cùng phong phú.

TS. Rachel Grant là trưởng nhóm nghiên cứu ĐH Anglia Ruskin cho hay: “Công viên cách khu vực tâm chấn 320km và tôi nghĩ sẽ không có gì nhiều xảy đến. Nhưng kết quả thu được lại rất sốc. Phải nói là kinh ngạc khi phân tích cho thấy ngay trước khi trận động đất diễn ra, hoạt động của các loài động vật giảm đáng kể”.

Người ta cho rằng những căng thẳng dồn lên lòng đất sẽ sản sinh và giải phóng vào không khí trên đỉnh núi các phân tử mang điện tích dương ngay trước trận động đất. Chính các ion dương này khiến các loài động vật, chủ yếu là loài gặm nhấm và những loài sinh sống gần đó cảm thấy thiếu thoải mái và rời đi. Chúng được tin rằng đã di chuyển xuống khi vực thấp hơn, nơi không khí có ít các hạt ion hơn.

Không giống như các ion âm “cho cảm giác thoải mái”, các hạt ion dương thường gây cảm giác đau đầu, bị kích động, quá khích và bối rối ở loài người cũng như loài vật.

Khi hoạt động địa chấn ở mức thấp, camera lắp đặt cho thấy nhịp sống của các loài vật trong công viên vẫn diễn ra bình thường.

Các nhà nghiên cứu cho rằng phát hiện mới này có thể giúp phát triển máy dự báo động đất trong ngắn hạn tốt hơn.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x