Phát hiện mặt dây chuyền giống chiếc của Anne Frank tại trại tử thần khét tiếng

17/01/17, 10:07 Tri thức

Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một mặt dây chuyền giống chiếc Anne Frank từng sở hữu, tại trại tử thần Sobibor khét tiếng của Đức quốc xã.

Mặt dây chuyền mới được các nhà khảo cổ phát hiện.

Các chuyên gia thuộc khu tưởng niệm Yad Vashem cho rằng chiếc mặt dây chuyền này thuộc quyền sở hữu của Karoline Cohn, một người có thể biết Anne Frank.

Giống như Anne, Karoline cũng sinh ra và lớn lên tại Frankfurt năm 1929. Yad Vashem tìm ra ngày sinh của cô thông qua hàng chữ khắc trên mặt dây chuyền.

Các nhà sử học cho biết, họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy chỉ có 2 loại mặt dây chuyền.

Mặt dây chuyền hình tam giác nhỏ được khắc trên một mặt với từ “Mazal Tov” (Chúc mừng) bằng tiếng Hebrew, ngày tháng năm sinh của Karoline và tên quê hương cô – Frankfurt.

(Ảnh: Internet)

Đảo ngược lại là từ “Hay” tiếng Hebrew, được sử dụng gọi tên Thần, bao bọc bởi 3 ngôi sao David.

Các nhà nghiên cứu đang cố gắng khám phá để tìm thêm những mối quan hệ thân thích của cô, mặc dù Anne và Karroline có thể có mối liên hệ với nhau. Yad Vashem đã làm việc với Israel Antiquities Authority (IAA) để khai quật khu vực trại tử thần tại Sobibor.

Mặt dây chuyền được cho là tại khu vực các nạn nhân bị ép cởi quần áo và cạo tóc trước khi đưa đến các phòng hơi ngạt.

Yad Vashem cho biết, chọ đã khai quật được được 1 chiếc mặt dây chuyền, chiếc vòng cổ ngôi sao David và một chiếc đồng hồ nữ.

Karoline sinh ngày 3/7/1929. Cô đã bị trục xuất khỏi thành phố và ngày 11/11/1941 tới các khu ổ chuột của thủ đô Minsk, Belarus.

Khu ổ chuột đã nhanh chóng được xóa sổ vào tháng 9/1943. Và rất có thể Karoline là một trong những người bị đưa đến trại Sobibor – nơi mặt dây chuyền bị chôn vùi 70 năm.

Theo hồ sơ, Anne Frank sở hữu một mặt dây chuyền gần giống với chiếc tìm thấy, chỉ khác nhau ngày sinh được khắc trên mặt. Yoram Haimi, một nhà khảo cổ học, quản lý cuộc khai quật Sobibor cho biết: “Mặt dây chuyền này một lần nữa chứng tỏ tầm quan trong của việc nghiên cứu trang trại tử thần của Đức Quốc xã”.

“Câu chuyện cảm động của Karoline Cohn là biểu tượng cho số phận chung của những người Do Thái bị sát hại trong trại”.

Một phần của trại tập trung Sobibor mà Đức đang cố gắng xóa sổ.

 

 

Hơn 250.000 người Do Thái được cho là bị sát hại tại trại tử thần Sobibor, Ba Lan. Không giống như những khu trại tử thần khác, Sobibor là khu trại tập trung được Đức Quốc xã xây dựng với mục đích hủy diệt người Do Thái.

Theo BBC

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x