Phát hiện con tàu thám hiểm bị mất tích từ 160 năm trước

11/09/14, 10:54 Bí ẩn

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một con tàu thám hiểm đổ nát nằm yên dưới đáy đại dương tại Eo biển Victoria, ngoài khơi đảo King William, Canada. Con tàu này được cho là một trong hai tàu thám hiểm của Hải quân Hoàng gia Anh, đã biến mất ở Bắc Cực cách đây 160 năm.

Tìm thấy chiếc thuyền mất tích ở Bắc Cực hơn 160 năm trước
Hình ảnh về con tàu dưới đáy biển ở phía bắc Canada.
Tìm thấy chiếc thuyền mất tích ở Bắc Cực hơn 160 năm trước
Thủ tướng Harper khẳng định: “Đây thực sự là thời khắc lịch sử của Canada”. Phát hiện này là minh chứng quan trọng trong việc khẳng định vùng chủ quyền của Canada ở khu vực Bắc Cực.
Tìm thấy chiếc thuyền mất tích ở Bắc Cực hơn 160 năm trước
Vào tháng trước, Canada đã bắt đầu triển khai một cuộc nghiên cứu để vẽ bản đồ đáy biển xung quanh Bắc Cực trong bối cảnh Nga và Canada có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại Bắc Cực và các khu vực lân cận.
Vùng biển tranh chấp giữa Canada và Nga cùng nhiều nước lân cận.

Theo báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, khu vực này có tới 13% trữ lượng dầu mỏ và 30% trữ lượng khí đốt tự nhiên của thế giới.

Ngoại trưởng Canada, ông John Baird cho biết: “Chính phủ cam kết có những thông tin cần thiết, để đảm bảo phạm vi chủ quyền đầy đủ, bao gồm cả Bắc Cực của Canada được quốc tế công nhận”.

Tìm thấy chiếc thuyền mất tích ở Bắc Cực hơn 160 năm trước
Chủ tịch Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Canada, ông John Geiger đang cầm một thanh sắt của tàu Hải quân Hoàng gia Anh.
Tìm thấy chiếc thuyền mất tích ở Bắc Cực hơn 160 năm trước
Hai chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh HMS Erebus và HMS Terror di chuyển trên biển thuộc New Zealand năm 1841 (ảnh trái) và chân dung nhà thám hiểm người Anh Sir John Franklin (ảnh phải).

Người ta trông thấy hai chiến hạm HMS Erebus và HMS Terror của Hải quân Hoàng gia Anh lần cuối vào năm 1840 khi đội thám hiểm khám phá tuyến đường tắt Northwest Passage, dẫn từ Đại Tây Dương vào Thái Bình Dương.

Tìm thấy chiếc thuyền mất tích ở Bắc Cực hơn 160 năm trước
Các thành viên của thủy thủ đoàn (ảnh trái) và một số vật dụng của đoàn thám hiểm (ảnh phải).

Nhà thám hiểm Bắc Cực người Anh Sir John Franklin đã chỉ huy hai con tàu. Có tổng cộng 128 thủy thủ cùng tham gia cuộc hành trình.

Tìm thấy chiếc thuyền mất tích ở Bắc Cực hơn 160 năm trước
Việc tìm thấy chiếc tàu sẽ giúp chúng ta biết được điều gì đã xảy ra với đoàn thám hiểm.

 

Theo Cherryradio

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x