Phát hiện bộ xương của loài bò Aurochs khổng lồ ở Scotland

21/10/14, 17:40 Tri thức

Tại Ness of Brodgar, di chỉ khảo cổ thời kỳ đồ đá mới tại đảo Orkney của Scotland là tàn tích của một xã hội phức tạp có văn hóa phong phú tồn tại ít nhất từ năm 3500 TCN, các nhà khảo cổ đã tìm ra phần còn sót lại của một con bò khổng lồ có khả năng là loài Aurochs đã tuyệt chủng và cực hiếm ngay cả trong thời đại đồ đá mới.

Hình ảnh xương bò khổng lồ có khả năng là loài Aurochs được tìm thấy tại Ness of Brodgar.

Theo tạp chí Popular Archaeology, “Đây là một tin tức quan trọng bởi Aurochs khổng lồ là tổ tiên từ thời tiền sử và đã tuyệt chủng của giống bò hiện nay, con cuối cùng đã chết năm 1.627 trong rừng Jaktorów, Ba Lan. Nhưng ngay cả trong thời đồ đá mới, loài động vật này cũng tương đối hiếm”.

Bò Aurochs (thuộc loài Bos primigenius) là một loài động vật hoang dã kích thước lớn sinh sống ở châu Âu, châu Á và Bắc Phi, chúng còn được biết đến là tổ tiên của gia súc. Aurochs lâu đời nhất phát triển ở Ấn Độ khoảng 2 triệu năm trước. Trong suốt thế Canh Tân, loài bò này di cư về phía tây và đông khu vực Trung Đông, sau đó tiến sang châu Âu vào thời điểm cách đây khoảng 270.000 năm trước.

Trong khi hầu hết các loài gia súc hiện nay có trọng lượng dao động từ khoảng 270 – 900kg, các loài lớn nhất cũng chỉ đạt khoảng 1.100kg thì bò Aurochs cổ đại có thể nặng tới 1.500kg và cao lên đến 1,8m.

“Việc khai quật sẽ có ý nghĩa quan trọng cho hoạt động tìm hiểu nền nông nghiệp cũng như các loài động vật có mặt trong thời kỳ đồ đá mới ở Orkney”, báo cáo về dự án Khai quật Ness of Brodgar của blogger Dig Diary cho biết.

Bức vẽ loài bò Aurochs trong hang động Lascaux ở Pháp.

Việc khám phá những phần còn sót lại của Aurochs chỉ là một trong những phát hiện thú vị tại Ness of Brodgar. Cho đến nay, các nhà khảo cổ chỉ mới khai quật được khoảng 10% địa điểm ban đầu nhưng đã tìm thấy hàng ngàn các hiện vật đáng kinh ngạc gồm cây đầu gậy nghi lễ, rìu đá, dao đá lửa, một bức tượng người, đồ gốm màu chế tác công phu và hơn 650 tác phẩm nghệ thuật của thời kỳ đồ đá mới. Đây cũng là bộ sưu tập hiện vật lớn nhất được phát hiện ở Anh.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Ancient Origins.

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x