Ông Trump lại gây sốc khi cảnh báo về “những người xấu và độc ác” ở các cơ quan Mỹ

13/12/17, 16:19 Thế giới

Tổng thống Donald Trump nói rằng, các cơ quan của Mỹ ốm yếu từ nội bộ, và cảnh báo về những thế lực mạnh mẽ và những người “xấu và độc ác” ở Washington, những người đã hưởng lợi từ chính quyền Mỹ trong nhiều năm qua.

Tổng thống Donald Trump trên sân khấu tại buổi mít tinh quy mô lớn ở Trung tâm Vịnh Pensacola, bang Florida, ngày 8/12/2017. (Ảnh: Internet)

Ông Trump phát biểu tại buổi mít tinh lớn ở Pensacola, bang Florida ngày 8/12: “Có rất nhiều những kẻ vận động hành lang, các quan chức, các chính trị gia, những người không muốn thấy sự việc thay đổi ở Washington, họ đã trở nên giàu có”.

Mặc dù không nêu tên những người này ra, ông Trump nói rằng, những người này thích mọi việc được thực hiện theo phương thức cũ.

“Họ thích mọi thứ theo phương thức cũ, nên bây giờ họ không thích (những thay đổi đang diễn ra) lắm”, ông nói.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng Giêng, ông Trump đã nỗ lực khôi phục luật pháp, bảo vệ chủ quyền của Hoa Kỳ, phối hợp với chính phủ để thực hiện các quyền trong hiến pháp và trao quyền cho người dân.

“Họ gọi đó là sự kháng cự… Họ đang chống lại ước nguyện của người Mỹ. Đó là những gì họ đang chống lại”, ông Trump nói.

Toàn cảnh buổi mít tinh quy mô lớn của ông Trump ở Trung tâm Vịnh Pensacola, bang Florida, ngày 8/12/2017

Trump đã miêu tả họ là “một hệ thống chắp vá bị hư hỏng từ bên trong”.

“Các bạn biết đấy, không có đất nước nào giống như đất nước chúng ta. Nhưng chúng ta có nhiều  bệnh tật ở các cơ quan. Và chúng ta đang làm việc rất vất vả, chúng ta đã có rất nhiều người ngay thẳng”, ông Trump nói.

“Điều duy nhất họ thực sự quan tâm là bảo vệ những gì họ đã có thể từng làm, đó là kiểm soát đất nước này. Và việc kiểm soát này không có lợi cho các bạn”.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng đã đề cập đến “nhà nước chìm”.

“Nhà nước chìm” là chỉ về bộ máy quan liêu của các viên chức thường trực và không được bầu trong các chi nhánh chính phủ trên toàn nước Mỹ.

Diana West, nhà báo và tác giả của cuốn sách “Phản bội nước Mỹ: Sự tấn công bí mật vào đặc tính của đất nước chúng ta” (American Betrayal: The Secret Assault on Our Nation’s Character), phát biểu trong cuộc thảo luận vào ngày 15/9 rằng, thái độ của ông Trump về nhập cư, thương mại và thuế quan trong nước, Hồi giáo cực đoan và khôi phục chủ quyền của Hoa Kỳ, cũng như công bố chấm dứt những cuộc chiến tranh không chiến đấu cho lợi ích cốt lõi của Mỹ, là những gì đã làm phật lòng “nhà nước chìm”.

Bà nói: “[Nhà nước chìm] theo chủ nghĩa can thiệp. Họ ủng hộ nhập cư hàng loạt và thậm chí là mở rộng biên giới. Họ hỗ trợ thương mại tự do”, và bà thêm rằng, họ cũng tỏ ra ủng hộ cho Hồi giáo cực đoan và chính trị Hồi giáo.

Theo Diana West, các chính sách của họ “đang tạo ra những mảnh đất cho thiên đường xã hội chủ nghĩa”. Các thành viên của cơ cấu thường trực này dường như không chỉ tồn tại trong lòng đảng Dân chủ mà còn giữa các đảng viên Cộng hòa.

“Trong chiến dịch tranh cử của tôi, tôi đã phát hiện ra niềm tin của dòng chính thống và những người Cộng Hòa chống ông Trump có những điểm tương đồng với các chương trình được đưa ra trong cuốn sách “Hướng tới nước Xô viết năm 1932″”, bà nói khi đề cập đến cuốn sách của William Foster, Cựu Chủ tịch Đảng Cộng sản Hoa Kỳ – Đảng được cho là đã hoạt động dưới sự bảo trợ của Liên Xô.

Trump đã nói, những người phản đối chương trình nghị sự của ông là những người đã hy sinh chủ quyền, thịnh vượng và biên giới của Hoa Kỳ, cũng như phải chịu trách nhiệm cho các cuộc chiến tranh ở Trung Đông, tiêu tốn của Hoa Kỳ 7.000 tỷ USD.

“Họ đã có cơ hội điều hành đất nước này, và họ đã thất bại”, ông nói.

Đến mức độ ông Trump dùng từ “độc ác” để diễn tả một số người được nói đến.

“Có những thế lực mạnh mẽ ở Washington cố gắng ngầm phá hoại hoạt động của chúng ta. Đây là những người xấu, đó là những người rất, rất xấu và độc ác”, ông Trump nói.

“Đây là những người kiếm được lợi ích, danh tiếng, sự nghiệp và quyền lực từ hệ thống suy nhược và tham nhũng. Và cho nên họ thích nó (hệ thống suy nhược và tham nhũng). Vì vậy, họ sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào (để duy trì nó), và họ sẽ không bao giờ dừng lại”, ông nói.

Ông Trump nói rằng, chính quyền của ông đang ngăn chặn những người xấu.

“Chừng nào chúng ta còn dũng cảm với sự kiên định và sức mạnh để vượt qua chúng, thì không có mục đích nào ngoài tầm với của chúng ta. Nếu chúng ta giữ đúng những giá trị của mình, trung thành với công dân của mình, và trung thành với Thiên Chúa của mình, thì chúng ta sẽ không thất bại”.

Bạch Vân, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x